Truyền thông Trung Quốc cho rằng Mỹ mới thực sự gây căng thẳng ở Ukraine

(CLO) Truyền thông nhà nước Trung Quốc đã phát động một chiến dịch chống lại Mỹ sau khi chính quyền Tổng thống Joe Biden tuyên bố triển khai 3.000 quân đến Đông Âu trong cuộc khủng hoảng giữa Nga và Ukraine.

Sự bùng nổ của giới truyền thông diễn ra sau khi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình gặp người đồng cấp Nga Vladimir Putin tại Bắc Kinh vào ngày 4/2, sau đó 2 nhà lãnh đạo ra tuyên bố chung “phản đối việc mở rộng hơn nữa Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và kêu gọi liên minh này từ bỏ các các tư tưởng chiến tranh lạnh".

truyen thong trung quoc cho rang my moi thuc su gay cang thang o ukraine hinh 1

Nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình và người đồng cấp Nga Vladimir Putin đang thể hiện sự đoàn kết với nhau.

Ông Tập cho biết hai bên vẫn cam kết tăng cường phối hợp chiến lược về sự ủng hộ lẫn nhau và sát cánh vì công bằng và công lý quốc tế trong bối cảnh quốc tế đầy biến động sâu sắc và phức tạp.

Hai nhà lãnh đạo cũng cho biết sẽ tăng cường quan hệ đối tác chiến lược về năng lượng, đạt tiến độ ổn định trong các dự án hợp tác dầu khí và đẩy mạnh các nỗ lực đổi mới để đạt được những đột phá công nghệ lớn trong lĩnh vực năng lượng.

Ngày 7/2, cơ quan truyền thông Trung Quốc chỉ trích các quan chức Mỹ châm ngòi cho căng thẳng khi tuyên bố rằng quân đội Nga sẽ sớm xâm lược Ukraine mà không cung cấp bất kỳ bằng chứng xác thực nào.

Một số học giả Trung Quốc được truyền thông nhà nước trích dẫn tuyên bố rằng Mỹ đã thất bại trong việc thành lập liên minh với Pháp và Đức để chống lại Nga và hiện họ đang tìm kiếm sự giúp đỡ từ Trung Quốc. Các học giả nói rằng Bắc Kinh không có lý do gì để hỗ trợ Mỹ và làm khó đồng minh của mình là Nga.

Hôm thứ Hai, hãng tin nhà nước Tân Hoa Xã của Trung Quốc đã đăng một bài báo có tiêu đề “Ukraine muốn dập lửa nhưng Mỹ đổ thêm dầu vào lửa”, trong đó họ cáo buộc một số quan chức Mỹ giấu tên nói với truyền thông mà không cung cấp bất kỳ bằng chứng nào cho thấy Nga sẽ tấn công Ukraine.

Bài báo cho biết Nga đã xác nhận rằng họ sẽ không phát động một cuộc tấn công trong khi các quan chức Ukraine cũng đang cố gắng xoa dịu tình hình. Bài báo dự đoán nếu một cuộc chiến tranh nổ ra ở Ukraine, hàng triệu người Ukraine sẽ trở thành người tị nạn.

Trong khi đó, tờ Thời báo Hoàn cầu của Đảng Cộng sản Trung Quốc cho biết trong một bài bình luận rằng các quan chức Mỹ đã cố gắng chia cắt Trung Quốc khỏi Nga bằng cách nói bóng gió rằng Biden có quan hệ tốt với Bắc Kinh, dù không phải vậy. Họ cho biết Mỹ muốn khắc họa hình ảnh rằng Trung Quốc đứng về phía mình, ngay cả khi họ cảnh báo rằng nền kinh tế Trung Quốc sẽ bị tổn hại nếu Nga bị trừng phạt.

“Mỹ hiện đang trấn áp Trung Quốc trên nhiều lĩnh vực. Ngay cả khi Trung Quốc không ủng hộ Nga, Mỹ cũng sẽ không ngừng trấn áp Trung Quốc. Nếu đúng như vậy, Trung Quốc không cần gì phải hỗ trợ Mỹ và làm khó Nga”, Song Jie, giáo sư luật tại Đại học Chiết Giang, cho biết.

Huy Anh (theo Asian Times)

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: