Đức và Mỹ cam kết chấm dứt Nord Stream 2 nếu Nga tấn công Ukraine

(CLO) Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm thứ Hai cho biết đường ống dẫn khí đốt Nord Stream 2 (Dòng chảy phương Bắc 2) sẽ bị dừng lại nếu Nga xâm lược Ukraine và nhấn mạnh sự thống nhất với Thủ tướng Đức Olaf Scholz để ngăn chặn chiến tranh ở châu Âu.

Đức, Mỹ thể hiện sự thống nhất

Tại một cuộc họp báo ở Nhà Trắng với nhà lãnh đạo mới của Đức, ông Biden - người từ lâu đã phản đối Dòng chảy phương Bắc 2 - cho biết các lực lượng Nga tiến vào Ukraine sẽ dẫn đến việc ngừng hoạt động của dự án đường ống hàng thập kỷ từ Nga đến Đức này.

duc va my cam ket cham dut nord stream 2 neu nga tan cong ukraine hinh 1

Tổng thống Mỹ Joe Biden (phải) gặp Thủ tướng Đức Olaf Scholz (trái) trong Phòng Bầu dục tại Nhà Trắng vào ngày 7/2/2022. Ảnh: RT

"Nếu Nga xâm lược, điều đó có nghĩa là xe tăng hoặc quân đội vượt qua ... biên giới Ukraine một lần nữa, thì sẽ không còn Dòng chảy phương Bắc 2. Chúng tôi, chúng tôi sẽ chấm dứt nó", Biden nói. Khi được hỏi làm thế nào, do dự án nằm trong sự kiểm soát của Đức, Biden nói: "Tôi hứa với bạn, chúng tôi sẽ có thể làm được".

Ông Scholz cho biết Mỹ và Đức có cùng cách tiếp cận với Ukraine, Nga và các lệnh trừng phạt, nhưng không trực tiếp xác nhận kế hoạch Dòng chảy phương Bắc 2 hoặc đề cập công khai tên đường ống trong chuyến thăm kéo dài một ngày của ông đến Mỹ này.

Liệu Mỹ và Đức có đồng quan điểm về dự án 11 tỷ USD này hay không đã trở thành một câu hỏi quan trọng khi hai cường quốc dẫn đầu NATO này chống lại Nga của Tổng thống Vladimir Putin.

Nga đã tích lũy khoảng 100.000 quân gần biên giới Ukraine. Họ phủ nhận đang lên kế hoạch cho một cuộc xâm lược. Tuy nhiên, các quan chức Mỹ nói rằng một cuộc tấn công có thể xảy ra trong vài ngày hoặc vài tuần.

Scholz, bị chỉ trích trong và ngoài nước vì những gì được coi là không đủ lãnh đạo trong cuộc khủng hoảng, nói với các phóng viên rằng Nga sẽ phải trả một giá rất đắt nếu xâm lược Ukraine và cho biết Đức và Mỹ cũng có cách tiếp cận giống nhau.

"Chúng tôi sẽ đoàn kết. Chúng tôi sẽ hành động cùng nhau. Và chúng tôi sẽ thực hiện tất cả các hành động cần thiết", Scholz nói bằng tiếng Anh.

Ngay cả trước khi đường ống bắt đầu chảy, Đức đã sử dụng khí đốt của Nga để đáp ứng một nửa nhu cầu của mình. Họ đã trì hoãn việc phê duyệt đường ống Nord Stream 2 cho đến ít nhất là nửa cuối năm 2022, nhưng đã từ chối hủy bỏ dự án gần như đã hoàn thành này.

Biden và Scholz nhấn mạnh rằng họ muốn ngoại giao như một giải pháp cho cuộc xung đột Ukraine. Khi được hỏi liệu Nga có còn "lạc lối" trước bất kỳ cuộc khủng hoảng nào hay không, Biden nói có.

Ngoại giao con thoi để cứu vãn

Scholz, người có mức độ ủng hộ đã giảm 17 điểm phần trăm trong những tuần gần đây khi căng thẳng gia tăng với Moscow, sẽ tiếp tục đến thăm Ukraine và Nga vào tuần tới, sau các cuộc gặp trong tuần này với ông Biden, các quan chức Liên minh châu Âu và những người đứng đầu các nước Baltic.

duc va my cam ket cham dut nord stream 2 neu nga tan cong ukraine hinh 2

Đức và Mỹ đã thống nhất sẽ đóng cửa dự án Dòng chảy phương Bắc 2 nếu Nga tấn công Ukraine

Mối quan hệ Biden-Scholz đang có ý nghĩa then chốt trong việc giải quyết cuộc khủng hoảng Nga-Ukraine, do Tổng thống Pháp Emmanuel Macron vẫn chưa tuyên bố liệu có tái tranh cử vào tháng 4 tới hay không, trong khi Thủ tướng Anh Boris Johnson đang chìm vào cuộc khủng hoảng trong nước.

Hôm thứ Hai, Tổng thống Macron đã gặp Tổng thống Putin và nói với nhà lãnh đạo Nga rằng ông tìm cách tránh chiến tranh và xây dựng lòng tin.

Biden cho biết ông không nghi ngờ gì về độ tin cậy của Đức với tư cách là đối tác và cho biết Scholz hoàn toàn có được sự tin tưởng của Mỹ. "Không có nghi ngờ gì về quan hệ đối tác của Đức với Mỹ", Biden tuyên bố.

Biden và các quan chức Mỹ nhấn mạnh rằng Đức là nhà tài trợ phi quân sự lớn thứ hai cho Kiev sau Mỹ và họ đang cùng nhau lên kế hoạch trừng phạt chống lại Nga. Thông tin chi tiết về gói trừng phạt vẫn đang được hoàn thiện, nhưng việc cấm Nga tham gia hệ thống giao dịch tài chính SWIFT là một lựa chọn.

Steven Sokol, chủ tịch Hội đồng Mỹ về Đức, cho rằng Scholz cần làm rõ quan điểm của Đức đối với Nord Stream 2 và thể hiện "sự sáng tạo" hơn trong việc cung cấp hỗ trợ cho Ukraine, chứ không nhất thiết phải gửi vũ khí.

Sokol nói: “Đức phải hiểu rằng nếu họ muốn trở thành một cầu thủ trên đấu trường thế giới và gánh vác nhiều trách nhiệm hơn, thì phải hành động nhiều hơn. Để trở thành người dẫn đầu, Đức còn phải làm nhiều hơn thế".

Hoàng Anh

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: