(CLO) Truyền thông Trung Quốc đã dẫn lời Chủ tịch Tập Cận Bình, nói rằng "Trung Quốc và Nga cần đi theo hướng cải cách quản trị toàn cầu đúng đắn", đồng thời ca ngợi quan hệ đối tác của hai nước trong khuôn khổ cuộc gặp với Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga ở Bắc Kinh hôm thứ Hai (10/7).
(CLO) Nhà Trắng đã đưa ra một chiến lược an ninh quốc gia bị trì hoãn từ lâu vào hôm thứ Tư (12/10) nhằm tìm cách kiềm chế Nga và Trung Quốc, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc hợp tác với các đồng minh để giải quyết những thách thức địa chính trị trên toàn cầu.
(CLO) Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết trong một tuyên bố hôm thứ Ba (19/4) với Nga rằng Trung Quốc sẽ tiếp tục tăng cường "phối hợp chiến lược" với nước này bất kể biến động quốc tế.
(CLO) Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov đang có chuyến thăm đầu tiên tới Trung Quốc kể từ khi Moscow tiến hành chiến dịch quân sự tại Ukraine. Ông tham dự các cuộc họp đa quốc gia về tình hình Afghanistan tại đây, trước khi lên đường đến Ấn Độ.
(CLO) Người phát ngôn của đại sứ quán Trung Quốc tại Washington, Mỹ đã bác bỏ thông tin rằng Nga đã yêu cầu Trung Quốc cung cấp thiết bị quân sự kể từ khi xung đột với Ukraine.
(CLO) Nga và Trung Quốc đã nhất trí về một thỏa thuận mới cho phép Nga cung cấp 100 triệu tấn than trong "những năm tới" cho nước láng giềng phía nam của mình.
(CLO) Truyền thông nhà nước Trung Quốc đã phát động một chiến dịch chống lại Mỹ sau khi chính quyền Tổng thống Joe Biden tuyên bố triển khai 3.000 quân đến Đông Âu trong cuộc khủng hoảng giữa Nga và Ukraine.