Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Lắk, bị cáo Nguyễn Hùng Huynh (SN 2001, trú tại xã Ea M’Droh) và chị Đ.T.Y.N. (SN 2006, cùng địa phương) có quan hệ tình cảm nam nữ. Tuy nhiên, từ đầu tháng 2/2025, giữa hai người liên tục nảy sinh rạn nứt. Nguyên nhân xuất phát từ việc chị N. cho rằng Huynh không có công việc ổn định, không đủ khả năng kinh tế để lo cho tương lai của cả hai.
Đỉnh điểm vào sáng ngày 6/3/2025, Huynh tìm đến nhà chị N. để nói chuyện nhằm níu kéo tình cảm. Tại đây, khi Huynh hỏi: “Anh làm gì mà em đối xử với anh như thế?”, chị N. đáp lại đầy dứt khoát: “Tôi mệt mỏi lắm rồi, một là ông chết, hai là tôi chết”.
Cho rằng người yêu xem thường mình, cơn giận mất kiểm soát đã khiến Huynh nảy sinh ý định sát hại nạn nhân. Đối tượng lập tức về nhà lấy 2 con dao giấu vào áo khoác rồi quay lại hiện trường. Tại đây, Huynh đã dùng dao đâm liên tiếp nhiều nhát vào người chị N. khiến nạn nhân tử vong ngay tại chỗ. Sau khi gây án, bị cáo về nhà tìm cách tự sát nhưng bất thành, sau đó đã đến cơ quan Công an đầu thú.
Tại phiên tòa sơ thẩm ngày 5/1/2026, bị cáo Nguyễn Hùng Huynh đã cúi đầu thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Bị cáo bày tỏ sự hối hận muộn màng và mong Hội đồng xét xử (HĐXX) giảm nhẹ hình phạt để có cơ hội làm lại cuộc đời.
Tuy nhiên, căn cứ vào tính chất đặc biệt nghiêm trọng của vụ án, hành vi của bị cáo thể hiện tính côn đồ, quyết liệt và tước đoạt mạng sống của người khác đến cùng, HĐXX nhận định cần phải có một bản án đủ sức răn đe, cách ly vĩnh viễn bị cáo ra khỏi đời sống xã hội.
Kết thúc phiên tòa, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hùng Huynh: Tù chung thân về tội "Giết người", 3 năm tù về tội "Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng". Tổng hình phạt: Tù chung thân.