Từ Hiến pháp đến thực tiễn tại Cao Bằng: Khi ý thức "thượng tôn pháp luật" thấm sâu vào bản làng

(CLO) Tại tỉnh Cao Bằng, việc đưa pháp luật vào cuộc sống từ thấu hiểu quyền lợi, nghĩa vụ theo Hiến pháp đến nghiêm chỉnh chấp hành Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ đang tạo ra chuyển biến sâu sắc, góp phần kiến tạo xã hội vùng biên an toàn và văn minh.

Hệ lụy đau lòng từ sự thiếu ý thức và "liều thuốc mạnh" từ Luật mới

Bức tranh giao thông hiện nay đang đặt ra những thách thức vô cùng nhức nhối. Theo số liệu thống kê của Ủy ban ATGT Quốc gia, cứ mỗi 2 tiếng đồng hồ trôi qua, tại Việt Nam lại có 3 người tử vong và số người bị thương cao gấp 4 lần do tai nạn giao thông (TNGT).

1787583796186-1226167176369617163-1226167176369617163-b6aea5de6b358aecc5a320753f9af9ce-5598.jpg
Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Cao Bằng tham dự lớp tập huấn - Ảnh: QT.

Ở những địa bàn vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, nguyên nhân chủ yếu không hẳn do cơ sở hạ tầng, dù mạng lưới giao thông đang trong quá trình nâng cấp, đèo dốc quanh co. Nguyên nhân chính xuất phát từ ý thức chủ quan yếu kém của người tham gia giao thông. Tình trạng uống rượu bia, không đội mũ bảo hiểm, lạng lách, phóng nhanh vượt ẩu, hay vừa đi xe vừa sử dụng điện thoại diễn ra khá phổ biến.

Nhiều người vẫn có tư tưởng phó mặc cho "số mệnh" hay coi TNGT là chuyện xui rủi. Để thay đổi tận gốc tư duy này, Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ năm 2024 cùng Nghị định 168/2024/NĐ-CP đã đưa ra những chế tài mang tính răn đe cực kỳ mạnh mẽ với 28 hành vi bị nghiêm cấm.

Luật mới chỉ rõ hành vi điều khiển phương tiện mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn sẽ bị xử phạt kịch khung lên tới 35 triệu đồng, tước giấy phép lái xe (GPLX) 23 tháng đối với ô tô, và phạt tới 9 triệu đồng đối với mô tô.

Lỗi sử dụng điện thoại khi lái xe bị phạt từ 4 - 6 triệu đồng (ô tô) hoặc 900 nghìn đồng (mô tô) và trừ 4 điểm GPLX.

Đáng chú ý, hành vi giao xe cho người không đủ điều kiện (như giao xe máy, ô tô cho học sinh chưa đủ tuổi, chưa có GPLX) cũng bị phạt rất nặng: 8-10 triệu đồng với mô tô và 28-30 triệu đồng với ô tô. Thậm chí, hành vi học sinh đi xe tháo biển số, che lấp biển số cũng sẽ bị phạt 4-6 triệu đồng, tịch thu biển số và trừ 6 điểm GPLX.

Luật không sinh ra để "làm khó" người dân, mà mục đích tối thượng là tạo ra quy chuẩn để bảo vệ an toàn tính mạng con người, giữ gìn mái ấm cho mỗi gia đình trước thảm họa TNGT.

Sự hài hòa giữa quyền lợi và nghĩa vụ: Gốc rễ của ý thức công dân

Việc tự giác tuân thủ Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ thực chất chính là biểu hiện cụ thể và rõ nét nhất của việc thực thi nghĩa vụ công dân được quy định trong Hiến pháp năm 2013 (sửa đổi, bổ sung năm 2025).

Để pháp luật thực sự "bén rễ", công tác tuyên truyền tại Cao Bằng luôn chú trọng giải thích cho bà con hiểu rõ mối quan hệ biện chứng giữa quyền và nghĩa vụ. Hiến pháp quy định công dân có những quyền cơ bản bất khả xâm phạm: Quyền chính trị (bầu cử, ứng cử); Quyền văn hóa - xã hội (học tập, chăm sóc y tế, sống trong môi trường trong lành); Quyền dân sự (quyền có họ tên, xác định dân tộc, quyền nhân thân); Quyền kinh tế (tự do kinh doanh, thừa kế) và Quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo.

1787583796281-1226167176369617163-1226167176369617163-303c3bc7deb6942a108761137496bdb7.jpg
Nhiều thành phần tham dự lớp tập huấn - Ảnh: QT.

Thế nhưng, Điều 15 Hiến pháp cũng chỉ rõ lằn ranh giới hạn tuyệt đối: Việc thực hiện quyền cá nhân không được xâm phạm lợi ích quốc gia, dân tộc và quyền, lợi ích hợp pháp của người khác. Đồng thời, đi kèm với các quyền, công dân phải thực hiện các nghĩa vụ thiêng liêng đối với Tổ quốc: Nghĩa vụ trung thành và bảo vệ Tổ quốc; nghĩa vụ nộp thuế; nghĩa vụ bảo vệ môi trường và đặc biệt là nghĩa vụ tuân thủ Hiến pháp và pháp luật (Điều 46).

Mối quan hệ này là "sự đánh đổi" công bằng: Khi Nhà nước và xã hội cung cấp cơ sở hạ tầng, y tế, giáo dục và môi trường hòa bình để phát triển, thì mỗi cá nhân có trách nhiệm đóng góp ngược lại. Nếu mọi người chỉ biết đòi hỏi quyền lợi mà lờ đi nghĩa vụ, lờ đi việc chấp hành pháp luật, thì xã hội sẽ rơi vào hỗn loạn, cạn kiệt nguồn lực và mất đi sự an toàn.

Tiếng nói từ cơ sở: Nhận thức đổi thay sau những lớp tập huấn

Xác định công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật là "mưa dầm thấm lâu", thời gian qua, UBND tỉnh Cao Bằng đã chỉ đạo tổ chức hàng trăm hội nghị trực tiếp tại cơ sở cho hơn 21.000 đại biểu, cùng hàng chục lớp tập huấn cho hàng ngàn lượt người có uy tín, trưởng bản.

1787583796209-1226167176369617163-1226167176369617163-716aae63e72375f82c34e4af7e7ad85d.jpg
Nhiều cán bộ và người dân tham dự lớp tập huấn - Ảnh: QT.

Tham dự một lớp bồi dưỡng kiến thức pháp luật và Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ vừa được tổ chức tại địa phương, ông Lý Văn T. (một người dân tộc Dao) hồ hởi chia sẻ những thay đổi trong nhận thức của bản thân:

"Trước đây, bà con mình thường nghĩ luật pháp là cái gì xa xôi lắm, toàn chữ nghĩa khó hiểu. Nhưng qua lớp tập huấn đợt này, được cán bộ giải thích cặn kẽ, mình mới vỡ lẽ ra nhiều điều. Như cái chuyện đi xe máy uống rượu bia, trước ở bản cứ nghĩ vui anh em làm vài chén rồi chạy xe về rẫy là bình thường. Nay cán bộ đọc luật mới, phạt nặng đến mấy triệu đồng, rồi còn nói chuyện tai nạn làm khổ vợ khổ con, mình sợ rồi, không dám uống khi lái xe nữa.

Hay như chuyện giao xe máy cho thằng con trai học cấp 3 đi học, cán bộ nói rõ chưa đủ tuổi, chưa có bằng lái mà giao xe là bị phạt tới 10 triệu đồng.

Mình hiểu ra, tuân thủ pháp luật giao thông không phải chỉ để không bị mất tiền phạt, mà đó là nghĩa vụ của công dân để bảo vệ tính mạng cho con mình, cho người đi đường, đúng như Hiến pháp quy định. Về bản, mình sẽ nói lại cho bà con nghe để mọi người cùng làm theo!"

Những ý kiến mộc mạc như của ông T. chính là minh chứng sinh động nhất cho thấy công tác tuyên truyền đang đi đúng hướng, chạm đến nhận thức của người dân. Từ việc hiểu đúng quyền và nghĩa vụ công dân đến việc tự giác chấp hành các đạo luật chuyên ngành, đồng bào dân tộc thiểu số Cao Bằng đang từng bước đưa tinh thần "thượng tôn pháp luật" lan tỏa sâu rộng.

Đây cũng chính là nền tảng vững chắc nhất để xây dựng một Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa thực sự của dân, do dân, vì dân, hướng tới mục tiêu dân giàu, nước mạnh, công bằng, văn minh.

Xem thêm

Phó Thủ tướng Thường trực yêu cầu rà soát, chấn chỉnh hoạt động thu phí điện tử không dừng

Phó Thủ tướng Thường trực yêu cầu rà soát, chấn chỉnh hoạt động thu phí điện tử không dừng

(CLO) Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc yêu cầu cơ quan liên quan kiểm tra, rà soát, chấn chỉnh vi phạm (nếu có) trong hoạt động thu phí điện tử và các ứng dụng trên nền tảng ứng dụng thu phí điện tử của các đơn vị cung cấp dịch vụ thu phí điện tử không dừng, bảo đảm thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, đúng Hợp đồng thu phí (BOO), không làm ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của người tham gia giao thông.

Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp Giáo sư Trần Thanh Vân và phu nhân

Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp Giáo sư Trần Thanh Vân và phu nhân

(CLO) Chiều 24/8, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tiếp Giáo sư Trần Thanh Vân, Chủ tịch Hội khoa học Gặp gỡ Việt Nam, Giám đốc Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành (ICISE), cùng phu nhân là Giáo sư Lê Kim Ngọc.

Phát huy hiệu quả cơ chế Đối thoại Chiến lược Việt Nam - Singapore

Phát huy hiệu quả cơ chế Đối thoại Chiến lược Việt Nam - Singapore

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Singapore và đồng chủ trì Đối thoại Chiến lược Việt Nam – Singapore lần thứ nhất giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Hành động Nhân dân Singapore, ngày 24/8, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, đã gặp Chủ tịch Đảng Hành động Nhân dân, Bộ trưởng Bộ Giáo dục Singapore Desmond Lee.

Giảm 30% thuế, tiếp sức hộ kinh doanh và doanh nghiệp nhỏ

Giảm 30% thuế, tiếp sức hộ kinh doanh và doanh nghiệp nhỏ

(CLO) Chiều 24/8, với 480/481 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành (chiếm 96% tổng số đại biểu Quốc hội), Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về giảm thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp đối với cá nhân và doanh nghiệp. Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày Quốc hội biểu quyết thông qua.

Lạng Sơn đồng loạt triển khai Cuộc thi trực tuyến "Công dân số Xứ Lạng năm 2026"

Lạng Sơn đồng loạt triển khai Cuộc thi trực tuyến "Công dân số Xứ Lạng năm 2026"

​(CLO) Nhằm phổ cập kiến thức và nâng cao kỹ năng số cơ bản cho người dân, từ ngày 1/9 đến 27/9/2026, tỉnh Lạng Sơn chính thức tổ chức Cuộc thi trực tuyến "Công dân số Xứ Lạng năm 2026". Đây là một trong những nỗ lực thiết thực nhằm thúc đẩy mạnh mẽ công cuộc chuyển đổi số toàn diện trên địa bàn tỉnh.

Hoàn thiện quy định tư pháp, đề cao chất lượng và thời hạn giải quyết án

Hoàn thiện quy định tư pháp, đề cao chất lượng và thời hạn giải quyết án

(CLO) Nghị quyết vừa được Quốc hội thông qua đã điều chỉnh một số chỉ tiêu trong công tác tư pháp theo hướng sát thực tiễn hơn, tập trung bảo đảm giải quyết, xét xử đúng thời hạn, đúng quy định pháp luật; nâng cao chất lượng xử lý án và giải quyết đơn đề nghị giám đốc thẩm, tái thẩm.

Gỡ điểm nghẽn pháp lý, mở đường cho khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo

Gỡ điểm nghẽn pháp lý, mở đường cho khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo

(CLO) Ngày 24/8, tại Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, Quốc hội thông qua sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện, Luật Viễn thông, Luật Giao dịch điện tử và Luật Chuyển giao công nghệ. Qua đó, tiếp tục hoàn thiện hành lang pháp lý, đẩy mạnh phân quyền, đơn giản hóa thủ tục và tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp trong ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Hà Nội yêu cầu tổng rà soát, giải quyết dứt điểm tình trạng 'ngâm' sổ hồng chung cư

Hà Nội yêu cầu tổng rà soát, giải quyết dứt điểm tình trạng 'ngâm' sổ hồng chung cư

(CLO) Thường trực Thành ủy Hà Nội vừa có văn bản chỉ đạo khẩn trương tổng rà soát và giải quyết các vướng mắc liên quan đến việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất (sổ hồng) tại các dự án chung cư trên địa bàn, nhằm đẩy nhanh tiến độ cấp sổ và bảo đảm quyền lợi cho người dân.

Dự thảo quy định sử dụng Quốc ca: Không để AI xuyên tạc, giả mạo bản chính thức

Dự thảo quy định sử dụng Quốc ca: Không để AI xuyên tạc, giả mạo bản chính thức

(CLO) Dự thảo Nghị định quy định về việc sử dụng Quốc ca nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đề xuất ngăn ngừa việc sử dụng công nghệ, trí tuệ nhân tạo (AI) để xuyên tạc, làm biến dạng, giả mạo bản chính thức hoặc gây nhầm lẫn; đồng thời quy định trách nhiệm phối hợp xử lý nội dung vi phạm và bảo đảm việc phổ biến, sử dụng Quốc ca hợp pháp không bị cản trở.

Luật Xuất bản sửa đổi: Quản lý bằng dữ liệu, thích ứng với thời đại AI

Luật Xuất bản sửa đổi: Quản lý bằng dữ liệu, thích ứng với thời đại AI

(CLO) Với 472/475 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất bản. Luật mới chuyển mạnh phương thức quản lý từ tiền kiểm sang tiêu chuẩn, điều kiện và hậu kiểm dựa trên dữ liệu số, đồng thời đặt ra hành lang pháp lý cho sách điện tử, sách nói, sản phẩm có sử dụng AI và hoạt động xuất bản trên không gian mạng.

Thông qua Luật Phát triển đô thị: Mở không gian phát triển, trao quyền gắn với trách nhiệm

Thông qua Luật Phát triển đô thị: Mở không gian phát triển, trao quyền gắn với trách nhiệm

(CLO) Sáng 24/8, tại Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, Quốc hội đã thông qua Luật Phát triển đô thị, tạo thêm cơ sở pháp lý để các địa phương phát huy tiềm năng, lợi thế và triển khai những cơ chế, chính sách đột phá. Cùng với đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, Luật đặt yêu cầu rõ hơn về năng lực thực hiện, trách nhiệm giải trình, công khai, minh bạch và kiểm soát quyền lực trong phát triển đô thị.

Phân quyền cho cơ sở, siết hậu kiểm trong quản lý kiến trúc

Phân quyền cho cơ sở, siết hậu kiểm trong quản lý kiến trúc

(CLO) Quốc hội khóa XVI đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kiến trúc, với nhiều quy định hướng tới phân cấp, phân quyền, rút ngắn thời gian thẩm định và tăng cường hậu kiểm. Việc xây dựng cơ sở dữ liệu hành nghề cũng được đẩy mạnh, tạo nền tảng cho quản lý kiến trúc hiệu quả hơn trong mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Singapore

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Singapore

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức tới Singapore, chiều 24/8, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cùng Đoàn đại biểu cấp cao Đảng Cộng sản Việt Nam đã tới dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại tượng và bia tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trong khuôn viên Bảo tàng Văn minh châu Á (Singapore).

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú bắt đầu thăm chính thức Singapore

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú bắt đầu thăm chính thức Singapore

Trưa 24/8 (giờ địa phương), Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và Đoàn đại biểu cấp cao Đảng Cộng sản Việt Nam đã tới sân bay Changi, bắt đầu chuyến thăm chính thức Singapore trong hai ngày 24 - 25/8 theo lời mời của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Hành động Nhân dân Singapore.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Phát triển, thu hút và trọng dụng nhân tài phải đặt trong tổng thể chiến lược phát triển đất nước

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Phát triển, thu hút và trọng dụng nhân tài phải đặt trong tổng thể chiến lược phát triển đất nước

Sáng 24/8, tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì buổi làm việc với Đảng ủy Chính phủ và các cơ quan liên quan về Chiến lược quốc gia về thu hút, trọng dụng và phát triển nhân tài trong các ngành, lĩnh vực mũi nhọn, phục vụ phát triển nhanh, bền vững trong kỷ nguyên mới.

Cỡ chữ bài viết: