(CLO) Ngày 18/3, Ngoại trưởng Ả Rập Xê Út, Hoàng tử Faisal bin Farhan Al-Saud, khẳng định vương quốc này bảo lưu quyền thực hiện các hành động quân sự chống lại Iran sau khi thủ đô Riyadh bị nhắm mục tiêu bởi tên lửa đạn đạo.
(CLO) Trước cuộc tấn công của Mỹ vào Iran, các hình ảnh vệ tinh đã ghi nhận sự gia tăng đáng kể số lượng máy bay chiến đấu tại một căn cứ không quân của Ả Rập Xê Út do lực lượng Mỹ sử dụng.
(CLO) Các chuyến bay tại sân bay quốc tế Aden của Yemen đã bị tạm dừng hôm 1/1, do ảnh hưởng từ cuộc khủng hoảng giữa hai cường quốc vùng Vịnh là Ả Rập Xê Út và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE).
(CLO) Ả Rập Xê-út, nhà xuất khẩu dầu thô hàng đầu thế giới tuyên bố sẽ tiếp tục cung cấp cho ít nhất một số nhà máy lọc dầu ở Bắc Á với khối lượng dầu thô đầy đủ theo hợp đồng trong tháng 5, bất chấp kế hoạch cắt giảm mới nhất của OPEC+ bắt đầu vào tháng tới.
(CLO) Cả hai nước đều mong muốn mở rộng hợp tác kinh tế và khai thác thế mạnh của mỗi bên trong các ngành công nghiệp khác nhau để thúc đẩy thương mại và đầu tư.
(CLO) Nga đã bắt đầu xuất khẩu dầu diesel sang Ả Rập Xê-út vào tháng 2 và sẽ xuất dầu thô sang Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất (UAE), theo Hellenshippingnews.
(CLO) Sau khi mở cửa trở lại, Trung Quốc càng “khát” dầu thô, giới phân tích cho rằng, chính nước này sẽ chiếm một nửa tăng trưởng nhập khẩu dầu toàn cầu trong năm nay, với tổng nhu cầu dầu đạt mức kỷ lục.