Ả Rập Xê Út cảnh báo đáp trả Iran, nguy cơ chiến sự Trung Đông mở rộng

(CLO) Ngày 18/3, Ngoại trưởng Ả Rập Xê Út, Hoàng tử Faisal bin Farhan Al-Saud, khẳng định vương quốc này bảo lưu quyền thực hiện các hành động quân sự chống lại Iran sau khi thủ đô Riyadh bị nhắm mục tiêu bởi tên lửa đạn đạo.

Cuộc xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran đã bước sang tuần thứ ba mà chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, gây ra sự gián đoạn chưa từng có đối với nguồn cung năng lượng toàn cầu. Căng thẳng leo thang sau khi Iran cáo buộc Israel tấn công các cơ sở của họ tại mỏ khí đốt khổng lồ South Pars vào hôm 18/3, dẫn đến việc giá dầu tăng vọt.

Để trả đũa, Tehran tuyên bố sẽ tấn công các mục tiêu dầu khí liên quan đến lợi ích của Mỹ và Israel khắp Vùng Vịnh và đã phóng tên lửa vào các mục tiêu ở Qatar cùng Ả Rập Xê Út.

Tại Riyadh, Bộ Quốc phòng Ả Rập Xê Út xác nhận đã nước này bắn hạ bốn tên lửa đạn đạo hướng về thành phố, tuy nhiên một số mảnh vỡ đã rơi xuống gần một nhà máy lọc dầu ở phía nam thủ đô nước này.

Đây là lần đầu tiên kể từ khi bắt đầu cuộc chiến, nhiều người dân tại thủ đô Riyadh nghe thấy tiếng nổ hoặc nhận được tin nhắn cảnh báo khẩn cấp qua điện thoại.

9035ccdd-36e6-40b9-83f9-0defb8470ea9_16x9_1200x676.png.webp
Ngoại trưởng Ả Rập Xê Út, Hoàng tử Faisal bin Farhan Al-Saud. Ảnh: SPA

Kể từ khi cuộc xung đột nổ ra, Ả Rập Xê Út đã phải đối mặt với hàng trăm cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái từ phía Iran, mặc dù các nhà chức trách cho biết phần lớn trong số đó đã bị hệ thống phòng không đánh chặn thành công. Các cơ sở dầu khí của Qatar và UAE cũng đối mặt với các cuộc tấn công tương tự vào cùng ngày, cho thấy quy mô lan rộng của cuộc chiến năng lượng này.

Phát biểu tại cuộc họp báo sau hội nghị tham vấn của các nhà ngoại giao hàng đầu từ khoảng 12 quốc gia, bao gồm UAE, Jordan, Qatar và Syria, Hoàng tử Faisal bin Farhan đã cáo buộc Iran thực hiện các hành động thù địch có tính toán trước đối với các nước láng giềng.

Đáng chú ý, các tên lửa đánh chặn đã được nhìn thấy phóng lên từ khu vực gần khách sạn nơi diễn ra hội nghị ngay khi các quan chức đang họp bàn về cuộc chiến. Ông Farhan nhấn mạnh: "Áp lực này từ phía Iran sẽ gây phản tác dụng về mặt chính trị và đạo đức, và chắc chắn chúng tôi bảo lưu quyền thực hiện các hành động quân sự nếu thấy cần thiết".

Mặc dù Ả Rập Xê Út và Iran đã từng nỗ lực xoa dịu căng thẳng bằng cách tái thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 2023 sau nhiều năm thù địch, nhưng những hành động quân sự gần đây đang xóa bỏ mọi thành quả này. Đặc biệt, nếu Ả Rập Xê Út tấn công lại Iran, cuộc chiến ở Trung Đông sẽ chính thức mở rộng và leo lên một nấc thang mới.

Xem thêm

Cỡ chữ bài viết: