(NB&CL) Trong làn sóng cách mạng công nghệ 4.0, những mối đe dọa an ninh phi truyền thống cũng rất biết cách “đổi mới, sáng tạo”. Giờ đây, tội phạm mạng kết hợp cùng chủ nghĩa khủng bố để tạo ra những “biến chủng” mới, vượt qua các phương pháp phòng vệ quen thuộc và “lây lan” khắp toàn cầu.
(NB&CL) Vào ngày 25 và 26/10, Thủ đô Hà Nội sẽ trở thành tâm điểm của cộng đồng quốc tế khi đăng cai Lễ mở ký Công ước Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng, còn gọi là Công ước Hà Nội, với chủ đề “Chống tội phạm mạng - Chia sẻ trách nhiệm - Hướng tới tương lai”.
(CLO) Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh Bộ Quốc phòng, cán bộ, chiến sĩ toàn quân cần chủ động, nhạy bén, nâng cao năng lực nghiên cứu, dự báo sát diễn biến tình hình thế giới và khu vực, đánh giá tác động đến Việt Nam, có đối sách ứng phó, xử lý linh hoạt, hiệu quả các tình huống, dứt khoát không để bị động, bất ngờ về chiến lược, quân sự, quốc phòng.
(CLO) Chính phủ đặt mục tiêu đến năm 2030, 100% địa bàn trọng điểm về các đe dọa an ninh phi truyền thống được bố trí hệ thống theo dõi, giám sát và cảnh báo sớm.
(CLO) “Việc chuyển trạng thái là cần thiết nhưng cần tránh tâm lý chủ quan, lúc qua tả, lúc qua hữu... Phải chủ động trong phòng, chống dịch, chứ không “đuổi” theo dịch”, đó là quan điểm của ĐBQH Trịnh Xuân An.
(CLO) ASEAN+3 nhất trí tập trung hợp tác trong ứng phó với các vấn đề an ninh phi truyền thống như buôn người, tội phạm công nghệ cao, khủng bố, buôn ma túy...
(CLO) Việt Nam mong muốn UNRCCA tiếp tục hỗ trợ các nước Trung Á quản lý nguồn nước xuyên biên giới cũng như tăng cường hợp tác khu vực và nâng cao vai trò của thanh niên và phụ nữ.