(CLO) Tối 18/4, cảnh sát Áo cho biết đã phát hiện thuốc diệt chuột trong sản phẩm thức ăn trẻ em thương hiệu HiPP, khiến nhà cung cấp phải thu hồi toàn bộ dòng hàng.
(CLO) Ngày 16/2, các công tố viên Áo đã truy tố tội khủng bố đối với nghi phạm lên kế hoạch tấn công buổi diễn của Taylor Swift tại Vienna vào tháng 8/2024.
(CLO) Cơ quan tình báo Áo vừa phát hiện một vali chứa 5 khẩu súng ngắn cùng 10 băng đạn tại một kho hàng cho thuê ở thủ đô Vienna, trong một chiến dịch điều tra phối hợp giữa ba quốc gia Áo, Anh và Đức.
(CLO) Một vụ xả súng thảm khốc đã xảy ra vào ngày 10/6 tại một trường trung học ở thành phố Graz, miền nam nước Áo, khiến ít nhất 10 người thiệt mạng và nhiều người bị thương nặng.
(CLO) Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng đề xuất 4 hướng hợp tác trọng tâm giữa Việt Nam và Áo, quốc gia hình mẫu về phát triển công nghệ nguồn, công nghệ lõi và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo.
(CLO) Tổng thống Áo Alexander Van der Bellen đã giao nhiệm vụ cho ông Herbert Kickl, lãnh đạo Đảng Tự do (FPO) cực hữu, thành lập chính phủ liên minh sau khi nỗ lực thành lập liên minh của phe trung hữu bất ngờ thất bại vào cuối tuần qua.
(CLO) Bộ trưởng Khí hậu và Năng lượng Áo, Leonore Gewessler, tuyên bố rằng Áo không còn phụ thuộc vào khí đốt của Nga nữa vì nước này đã chuẩn bị đầy đủ cho quyết định đình chỉ thỏa thuận quá cảnh của Ukraine.
(CLO) Hôm nay 14/4, sau khi tình hình dịch Covid-19 tại đây có diễn biến tích cực, chính phủ Áo bắt đầu nới lỏng lệnh phong tỏa, trở thành một trong những quốc gia châu Âu đầu tiên thực hiện việc này.
(CLO) Pháp hôm qua đã phát hiện thêm 2 trường hợp dương tính với virus Corona, một người mới trở về từ Italy và một người trở về từ Trung Quốc, các nhà chức trách cho hay.
(CLO) Đảng Tự do cực hữu (FPO) đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử quốc hội Áo vào ngày 29/9, có khả năng trở thành đảng cựu hữu đầu tiên thành lập chính phủ trong lịch sử nước Áo thời hậu chiến.
(CLO) Bộ Năng lượng Áo đã cảnh báo về "rủi ro lớn" từ việc ngừng cung cấp khí đốt tự nhiên của Nga đột ngột do thành viên EU này phụ thuộc quá nhiều vào nhiên liệu từ quốc gia đang chịu lệnh trừng phạt, Bloomberg đưa tin.
(CLO) Liên minh cầm quyền của Áo được cho là đã đồng ý loại bỏ hoàn toàn nguồn cung cấp khí đốt của Nga vào năm 2027, hãng truyền thông Kurier đưa tin, trích dẫn một bản dự thảo văn bản.
(CLO) Áo đã trở thành nước xuất khẩu ròng năng lượng lần đầu tiên sau 20 năm nhờ nguồn cung cấp khí đốt tự nhiên ổn định của Nga, từ đó cho phép nước này bán được nhiều điện hơn nhập khẩu, Bloomberg đưa tin trong tuần này.
(CLO) Ngoại trưởng Áo Alexander Schallenberg hôm thứ Năm cho biết, hơn 90% doanh nghiệp phương Tây có mặt ở Nga trước khi xung đột với Ukraine nổ ra vẫn đang hoạt động ở nước này.