Ca nhiễm Covid-19 giảm, Áo thận trọng nới lỏng lệnh phong tỏa

(CLO) Hôm nay 14/4, sau khi tình hình dịch Covid-19 tại đây có diễn biến tích cực, chính phủ Áo bắt đầu nới lỏng lệnh phong tỏa, trở thành một trong những quốc gia châu Âu đầu tiên thực hiện việc này.

Đến nay, Áo mới chỉ ghi nhận 368 trường hợp tử vong, thấp hơn nhiều so với số trường hợp tử vong mỗi ngày tại nhiều quốc gia châu Âu khác. Tỷ lệ phần trăm số ca nhiễm mới dừng ở một con số, số người nhập viện ở mức ổn định, không xảy ra sự đột biến.

Hôm nay 14/4, chính phủ nước này chính thức nới lỏng lệnh phong tỏa theo như đã thông báo ngày 6/4 trước đó. Cụ thể, các cửa hàng nhỏ, tiệm bán vật liệu kim khí và dụng cụ làm vườn hoạt động trở lại từ 14/4.

Các cửa hàng khác, trung tâm thương mại, tiệm cắt tóc mở cửa lại từ ngày 1/5. Sau đó giữa tháng 5 đến lượt nhà hàng và khách sạn. Giới chức vẫn yêu cầu người dân duy trì làm việc từ xa đến cuối tháng 4. 

Cách đây khoảng một tháng, chính phủ Áo đã ra lệnh đóng cửa trường học, quán bar, rạp hát, nhà hàng, các cửa hàng không cung cấp dịch vụ thiết yếu và nhiều địa điểm công cộng,... và yêu cầu người dân làm việc tại nhà nếu có thể.

Thủ tướng Áo Sebastian Kurz thông báo kế hoạch nới lỏng các biện pháp hạn chế. Ảnh: AFP

Thủ tướng Áo Sebastian Kurz thông báo kế hoạch nới lỏng các biện pháp hạn chế. Ảnh: AFP

Phản ứng với động thái nới lỏng phong tỏa này của một số nước, trước đó ngày 10/4, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đã cảnh báo các quốc gia cần thận trọng vì việc này có thể khiến dịch Covid-19 tái bùng phát nghiêm trọng. 

Tuy nhiên, Thủ tướng Sebastian Kurz khẳng định, Áo đã và đang thực hiện những điều đúng đắn. Ngày 11/4 vừa qua, Thủ tướng Áo đã nhấn mạnh: “Về mặt kinh tế, chúng tôi muốn vượt qua cuộc khủng hoảng này sớm nhất có thể”.

Tuy nhiên, mọi việc vẫn chưa trở lại bình thường và các nước sẽ tiếp tục cảnh giác cao độ với virus SARS-CoV-2. "Những ai tin rằng tình hình đã được kiểm soát là sai lầm", Thủ tướng Áo dẫn chứng sự chuyển biến dịch ở Singapore gần đây.

Áo vẫn yêu cầu mọi người đeo khẩu trang khi đi siêu thị và trên các phương tiện giao thông công cộng và hủy bỏ các lễ hội đến hết tháng 6.

Vân Trần (theo AFP)

Xem thêm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

(CLO) Ngày 2/8, ông Nikol Pashinyan đã được bổ nhiệm lại vào cương vị Thủ tướng, chỉ vài giờ sau khi nội các của ông đệ đơn từ chức theo quy định của Hiến pháp khi Quốc hội khóa mới bắt đầu nhiệm kỳ.

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Cỡ chữ bài viết: