Thanh niên Áo nhận tội âm mưu tấn công concert của Taylor Swift

(CLO) Ngày 28/4, một nam thanh niên 21 tuổi đã nhận tội tại tòa án Áo liên quan đến âm mưu khủng bố nhằm vào các buổi hòa nhạc của Taylor Swift.

Bị cáo Beran A bị đưa vào phòng xử án tại Wiener Neustadt, gần Vienna, dưới sự giám sát của cảnh sát. Luật sư Anna Mair cho biết, thân chủ của bà nhận tội tất cả các cáo buộc, ngoại trừ tội cố ý giết người. Người này đã bị giam giữ từ khi bị bắt vào tháng 8/2024.

Theo công tố viên, Beran A bị cáo buộc tham gia một tổ chức khủng bố từ tháng 5/2023, với vai trò lập kế hoạch và chuẩn bị tấn công buổi hòa nhạc của Taylor Swift. Cáo trạng cho biết bị cáo đã chia sẻ nội dung tuyên truyền của Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) trên nhiều nền tảng nhắn tin, đồng thời “công khai liên kết” với tổ chức này.

Một đám đông đang xem một người phụ nữ biểu diễn trên sân khấu.
Taylor Swift biểu diễn tại Sân vận động Gillette vào tháng 5/2023 trong khuôn khổ chuyến lưu diễn Era's Tour tại Mỹ. Ảnh: Unsplash

Trong quá trình chuẩn bị, nghi phạm được cho là đã tìm cách mua vũ khí, chế tạo bom mảnh theo phương thức thường thấy của IS và nhận hướng dẫn sử dụng chất nổ từ các thành viên khác. Mục tiêu được xác định là khu vực bên ngoài sân vận động Ernst Happel, nơi có khoảng 30.000 người tụ tập mỗi đêm diễn, cùng với 65.000 khán giả bên trong sân vận động. Nhà chức trách cho biết nghi phạm có ý định “giết càng nhiều người càng tốt”.

Âm mưu bị phát hiện nhờ thông tin tình báo do Mỹ cung cấp. Vụ việc khiến toàn bộ ba đêm diễn trong Era's Tour tại Áo vào mùa hè năm 2024 bị hủy. Sau đó, Taylor Swift cho biết cô “cảm thấy sợ hãi tột độ” và “vô cùng áy náy” khi nhiều người hâm mộ đã lên kế hoạch tham dự.

Ngoài vụ việc tại Áo, Beran A còn bị cáo buộc liên quan đến các kế hoạch tấn công khác ở nước ngoài, bao gồm tại Dubai và Istanbul, dù các kế hoạch này chưa được thực hiện.

Một bị cáo khác, Arda K (21 tuổi), cũng đang bị xét xử trong cùng vụ án. Theo cáo trạng, hai người này cùng với một nghi phạm thứ ba là Hasan E - hiện bị giam giữ tại Ả Rập Xê Út - đã thành lập một nhóm liên quan đến IS nhằm thực hiện nhiều cuộc tấn công.

Hasan E bị cáo buộc đã đâm một nhân viên an ninh tại Mecca năm 2024, làm bị thương 4 người trước khi bị khống chế. Giới chức Áo cho biết đang theo dõi tiến trình pháp lý liên quan đến nghi phạm này.

Công tố viên cũng cho rằng Beran A và Arda K đã khuyến khích Hasan E thực hiện vụ tấn công, dù bị cáo Beran A phủ nhận cáo buộc này.

Phiên tòa dự kiến kéo dài 4 ngày. Nếu bị kết án, Beran A có thể đối mặt mức án lên đến 20 năm tù.

Trước đó, một tòa án tại Berlin đã tuyên án 18 tháng tù treo đối với một thiếu niên người Syria vì liên quan đến âm mưu tấn công concert của Taylor Swift.

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: