(CLO) Sau một ngày dài làm việc, nhiều phụ huynh lại “ca hai” kèm con học bài. Không ít gia đình rơi vào cảnh mệt mỏi, căng thẳng khi trẻ chưa kịp nghỉ ngơi đã phải tiếp tục học, trong khi người lớn cũng kiệt sức. Bài tập về nhà không chỉ là chuyện của trẻ mà trở thành vấn đề của cả gia đình.
(CLO) Bước vào năm học mới, trẻ không chỉ mang theo sách vở mà còn mang theo nhiều kỳ vọng của gia đình. Nếu được đồng hành đúng cách, các em sẽ tự tin, hứng khởi khi đến lớp...
(CLO) Các chuyên gia cho rằng, sau một vụ “ốm nặng” thì sống được đã là tốt, do đó không nên chỉ đạo theo kiểu khẩn trương hoàn thành nhiệm vụ năm học, đạt chỉ tiêu đề ra mà nên hạ chỉ tiêu xuống.
(NB&Cl) Theo các chuyên gia, việc học hành thi cử hiện nay đang nặng tính lý thuyết, hàn lâm, thành tích khiến học sinh chịu nhiều áp lực học tập không đáng có. Nhiều em bị trầm cảm vì cách dạy học này.
(CLO) Theo anh Đặng Nhật Minh (một cựu học sinh Trường chuyên Hà Nội – Amsterdam) mong nhà trường có phương án mở thêm phòng điều trị và tư vấn tâm lý cho các em học sinh đang bị căng thẳng do học hành càng sớm càng tốt.