(CLO) Ngày 8/9, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đã gửi Công điện khẩn đến Giám đốc Sở GD&ĐT các tỉnh, thành phố từ Hà Tĩnh trở ra, yêu cầu chủ động ứng phó với bão số 7.
(CLO) Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 7, từ chiều 9/9 đến hết ngày 10/9, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ như Lạng Sơn, Cao Bằng, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Lào Cai dự báo có mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to trên 250mm.
(CLO) Dù đã đi vào đất liền Trung Quốc sáng 8/9, bão số 7 vẫn gây gió mạnh cấp 8-10, giật cấp 12 ở vùng biển phía Tây Bắc Biển Đông, kèm theo mưa dông, lốc xoáy nguy hiểm cho tàu thuyền.
(CLO) Sáng 7/9, bão số 7 hầu như ít dịch chuyển, tâm bão ở phía Bắc Biển Đông với sức gió mạnh cấp 9, giật cấp 11. Dự báo trong 1-2 ngày tới, bão tiếp tục mạnh thêm, gây gió giật cấp 13 và sóng cao 3-5 m, khiến vùng biển nguy hiểm rất bất lợi cho tàu thuyền.
(CLO) Chiều 6/9, áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía Đông Bắc Biển Đông đã mạnh lên thành bão số 7. Dự báo trong 2 ngày tới, bão tiếp tục mạnh thêm, gây gió giật cấp 13, sóng cao 5 m và biển động dữ dội.
(CLo) Theo cơ quan khí tượng, áp thấp nhiệt đới đang hoạt động trên Biển Đông nhiều khả năng sẽ mạnh lên thành bão trong tối và đêm 6/9. Dù không trực tiếp đổ bộ vào Việt Nam, hoàn lưu sau bão số 7 dự kiến gây mưa diện rộng từ 9 đến 11/9.
(CLO) Cơ quan khí tượng cảnh báo, áp thấp nhiệt đới đang hoạt động trên khu vực phía Đông Bắc Biển Đông có khả năng mạnh lên thành bão trong 24 giờ tới, gây nguy hiểm cho tàu thuyền.
(CLO) Trước diễn biến một vùng áp thấp đang hoạt động và có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới, Bộ Nông nghiệp và Môi trường yêu cầu các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Quảng Ngãi tăng cường cảnh báo, kịp thời thông tin cho tàu thuyền để tránh rủi ro trên biển.
(CLO) Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cho biết, bão số 8 đang ở trên khu vực Bắc Biển Đông, sức gió đã giảm xuống còn cấp 8, giật cấp 10. Dự báo, sang ngày mai bão tiếp tục suy yếu và trở thành áp thấp nhiệt đới, sau đó là vùng áp thấp rồi tan trên Biển Đông.
(CLO) Bản tin Nóng 18h: Xây dựng văn bản phù hợp để quản lý thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng; Thông tin xấu độc, sai sự thật: Trách nhiệm lớn thuộc về mạng xã hội; Cảnh báo gió giật cấp 9, sóng lớn ở vùng biển Thừa Thiên Huế-Phú Yên; Hội An miễn phí vé tham quan phố cổ ngày 4/12 …
(CLO) Sáng nay (12/11), Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) đã có Công điện gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Bình Định cùng các bộ ban ngành liên quan về việc ứng phó với cơn bão số 8.
(CLO) Bão số 7 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, gây mưa lớn cho khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Phú Yên, cục bộ có nơi mưa rất to và dông với lượng mưa từ 70-150mm, có nơi trên 250mm.
(CLO) Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn Quốc gia cho biết, sáng nay (11/11) bão Toraji ở trên vùng biển phía Đông đảo Lu Dông (Philippin) với sức gió mạnh cấp 12, giật cấp 15. Dự báo khoảng đêm nay, cơn bão này sẽ đi vào biển Đông và trở thành cơn bão số 8 năm nay.
(CLO) Cơ quan khí tượng dự báo, từ đêm nay (11/11) trên đất liền khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Bình Định có mưa to; trên khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có mưa bão; vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác.
(CLO) Dự báo sau khi bão Yinxing (bão số 7) suy yếu, Biển Đông có thể đón liên tiếp cơn bão số 8 (bão Toraji) và bão số 9 (bão Man-Yi) cùng một áp thấp nhiệt đới.
(CLO) Theo cơ quan khí tượng, khoảng cách giữa bão số 7 và bão Toraji là 1200-1400km, đây là khoảng cách mà tương tác bão đôi xuất hiện, bão Toraji sẽ làm cho bão số 7 lệch nhiều hơn xuống phía Nam nước ta.
(CLO) Hai cơn bão có tên Toraji và bão Man-Yi đã xuất hiện ở Tây Bắc Thái Bình Dương và hướng về Biển Đông. Dự báo, đến ngày 12/11, cơn bão có tên Toraji sẽ đi vào Biển Đông trở thành cơn bão số 8 năm nay, thời điểm trên bão số 7 cũng đã suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới.
(CLO) Nhận định mới nhất cho thấy, khi áp sát vùng biển các tỉnh Quảng Trị đến Quảng Ngãi, bão số 7 vẫn có thể mạnh cấp 8-9, giật cấp 12, tác động vào đất liền có thể nhiều hơn.