Khi bão số 7 suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, Biển Đông bắt đầu đón bão số 8

(CLO) Hai cơn bão có tên Toraji và bão Man-Yi đã xuất hiện ở Tây Bắc Thái Bình Dương và hướng về Biển Đông. Dự báo, đến ngày 12/11, cơn bão có tên Toraji sẽ đi vào Biển Đông trở thành cơn bão số 8 năm nay, thời điểm trên bão số 7 cũng đã suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới.

Theo đó, trong khi bão số 7 vẫn đang rất mạnh trên khu vực Bắc Biển Đông thì ở Tây Bắc Thái Bình Dương lại xuất hiện 2 cơn bão có tên Toraji và bão Man-Yi.

Bão Toraji mạnh cấp 10, giật cấp 12 đang ở ngoài khơi Philippines, dự kiến khoảng ngày 12/11 bão sẽ tiến vào Biển Đông, có thể trở thành cơn bão số 8. Vào Biển Đông bão sẽ đi theo hướng Tây Tây Bắc và sẽ còn phụ thuộc dòng dẫn đường cũng như nhiệt độ bề mặt biển nên diễn biến của bão sẽ cần theo dõi thêm.

khi bao so 7 suy yeu dan thanh ap thap nhiet doi bien dong bat dau don bao so 8 hinh 1

Hình ảnh vệ tinh cho thấy ở Tây Bắc Thái Bình Dương đã xuất hiện 2 cơn bão có tên Toraji và bão Man-Yi.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hện nay, cơn bão có tên quốc tế là Toraji, đang hoạt động trên vùng biển phía Đông đảo Lu Dông (Phi-líp-pin).

Hồi 7 giờ ngày 10/11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 15,1 độ Vĩ Bắc; 126,9 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Bắc đảo Lu Dông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 (89-102km/h), giật cấp 12. Di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 15-20km/h.

Đến 7h ngày mai (11/11), bão Toraji nằm trên vùng biển phía Đông đảo Lu Dông (Phi-líp-pin). Gió mạnh cấp 12, giật cấp 15, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, với tốc độ khoảng 20km/h.

Đến sáng ngày 12/11, bão Toraji nằm trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh cấp 9, giật cấp 11, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, khoảng 20km/h, đi vào Biển Đông và suy yếu dần.

khi bao so 7 suy yeu dan thanh ap thap nhiet doi bien dong bat dau don bao so 8 hinh 2

Hình ảnh đường đi cơn bão số 7 và bão Toraji hướng về nước ta.

Cơ quan khí tượng cũng cho biết vào 7h sáng nay (10/11), bão số 7 đang nằm trên vùng biển phía Tây Bắc khu vực Bắc Biển Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 330km về phía Bắc Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13 (134-149km/h), giật cấp 16. Di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, tốc độ khoảng 5km/h.  

Đến 7h sáng mai (11/11), vị trí tâm bão ở trên vùng biển phía Bắc Tây Bắc quần đảo Hoàng Sa. Sức gió mạnh cấp 9-10, giật cấp 13, di chuyển theo hướng Tây Nam, với tốc độ khoảng 10km/h và suy yếu. Đến sáng ngày 12/11, bão số 7 nằm trên vùng biển Quảng Trị đến Quảng Ngãi. Sức gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới.

Như vậy, theo dự báo đến ngày 12/11 bão số 7 vào vùng biển Quảng Trị đến Quảng Ngãi sẽ suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Cũng cùng ngày trên, bão Toraji đi vào Biển Đông và trở thành cơn bão số 8 năm nay với sức gió mạnh cấp 9, giật cấp 11.

Do ảnh hưởng của cơn bão số 7, hôm nay (10/11) ở vùng biển phía Tây khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 8-11, vùng gần tâm bão đi qua cấp 12-15, giật trên cấp 17. Sóng biển cao từ 4-6m, vùng gần tâm bão 7-9m.

Sang ngày mai (11/11), vùng biển phía Tây khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa) gió mạnh cấp 6-8, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 9-11, giật cấp 14, biển động dữ dội; sóng biển cao 3-5m, vùng gần tâm bão 5-7m. Phía Đông gió đông bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, biển động mạnh; sóng biển cao 3-5m.

Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có gió mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, giật cấp 10, biển động mạnh; sóng biển cao 2-4m, vùng gần tâm bão 3-5m.

Xem thêm

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: