(CLO) Ông Johnson hiện đang đẩy nhanh tiến trình thực hiện thủ tục Brexit của mình, dự kiến sẽ tổ chức một cuộc bỏ phiếu tại Quốc hội mới ngay trước thềm Giáng sinh.
(CLO) Thủ tướng Anh Boris Johnson đang trên đà giành được chiến thắng áp đảo trong cuộc bầu cử hôm qua, đồng nghĩa với việc nước này sẽ tiến hành Brexit vào ngày 31/1 tới.
(CLO) Các cử tri Anh hôm nay sẽ tiến hành bỏ phiếu quyết định tương lai đất nước, hoặc hướng về một Brexit bằng bất kỳ giá nào, hoặc hướng về một cuộc trưng cầu dân ý lần 2 nhằm đảo ngược quyết định cách đây 3 năm.
(CLO) Tổng thống Mỹ Donald Trump mới đây đã lên tiếng kêu gọi Thủ tướng Anh Boris Johnson và Chủ tịch đảng Brexit Nigel Farage đoàn kết để đảm bảo thỏa thuận Mỹ - Anh vẫn có thể tiếp tục duy trì sau khi Anh rời EU.
(CLO) Anh sẽ có cuộc bầu cử đầu tiên vào tháng 12 trong gần 1 thế kỷ qua khi Thủ tướng Boris Johnson nhận được sự hậu thuẫn cần thiết từ cuộc bỏ phiếu mới nhất của Quốc hội nhằm phá vỡ thế bế tắc của Brexit hiện tại.
(CLO) Đồng thời, hai đảng này cũng đã gửi thông điệp tới Chủ tịch EC Donald Tusk, yêu cầu ông tạm thời không đưa ra quyết định có hoãn Brexit hay không.
(CLO) Bà Rachel Reeves đã trở thành nữ Bộ trưởng Tài chính đầu tiên của Vương quốc Anh. Và bước đi đầu tiên của nhà vô địch cờ vua trẻ một thời này sẽ là cố gắng thúc đẩy tăng trưởng nền kinh tế.
(CLO) Ông Rishi Sunak cho biết vào thứ Sáu (5/7) rằng ông sẽ từ chức Thủ tướng Anh và lãnh đạo Đảng Bảo thủ sau khi thất bại nặng nề trước Đảng Lao động của người sắp kế nhiệm ông là Keir Starmer, đồng thời kêu gọi về "sự tử tế” và “lòng khoan dung".
(CLO) Khi Vương quốc Anh bước vào cuộc bầu cử vào tuần này (4/7), đa số cho rằng việc rời khỏi Liên minh châu Âu (Brexit) là một sai lầm và mang lại ít lợi ích cũng như những vấn đề mới.
(CLO) Thủ tướng Anh Rishi Sunak đã cam kết sẽ đưa ra giới hạn nhập cư nếu tái đắc cử, trong bối cảnh chính quyền của ông đang đối mặt với các thách thức lớn liên quan đến chính sách nhập cư và tị nạn.
(CLO) Quốc hội Anh đã giải tán vào thứ Năm (30/5) trước cuộc tổng tuyển cử vào ngày 4/7, cuộc tổng tuyển cử có thể sẽ đưa Đảng Lao động trở lại nắm quyền Vương quốc Anh sau 14 năm thuộc về Đảng Bảo thủ.
(CLO) Thủ tướng Rishi Sunak đã bất ngờ công bố rằng cuộc tổng tuyển cử sớm của Vương quốc Anh sẽ diễn ra vào ngày 4/7 trong một tuyên bố bên ngoài Phố Downing vào tối thứ Tư (22/5).
(CLO) Cựu Thủ tướng Boris Johnson vào thứ Bảy (22/10) đã trở lại Anh sau kỳ nghỉ để khởi động chiến dịch trở lại Số 10 Phố Downing. Trong khi đó, cựu Bộ trưởng Tài chính Rishi Sunak đã chính thức đạt được tư cách ứng viên.
(CLO) Cựu Thủ tướng Anh Boris Johnson vào thứ Sáu (21/10) đã nhận được sự ủng hộ lớn của Đảng Bảo thủ để trở lại số 10 Phố Downing, sau khi người kế nhiệm ông là Thủ tướng Liz Truss đã từ chức chỉ sau 44 ngày nắm quyền.