Thủ tướng Sunak bất ngờ ấn định ngày tổng tuyển cử Vương quốc Anh vào 4/7

(CLO) Thủ tướng Rishi Sunak đã bất ngờ công bố rằng cuộc tổng tuyển cử sớm của Vương quốc Anh sẽ diễn ra vào ngày 4/7 trong một tuyên bố bên ngoài Phố Downing vào tối thứ Tư (22/5).

Ông Sunak cho biết bên ngoài Số 10 Phố Downing rằng ông đã thông báo cho Vua Charles III về cuộc bầu cử hiếm hoi của Vương quốc Anh vào mùa hè, trong bối cảnh Đảng Bảo thủ của ông phải đối mặt với khó khăn để kéo dài 14 năm nắm quyền.

thu tuong sunak bat ngo an dinh ngay tong tuyen cu vuong quoc anh vao 4 7 hinh 1

Thủ tướng Anh Rishi Sunak.

Phát biểu trong cơn mưa như trút, ông Sunak nói: “Bây giờ là thời điểm để Vương quốc Anh lựa chọn tương lai của mình”. Ông cảnh báo rằng nếu cử tri bỏ phiếu cho Đảng Lao động, Vương quốc Anh sẽ “có nguy cơ quay trở lại tình thế ban đầu”. Nhưng ông thừa nhận: “Tôi không thể và sẽ không khẳng định rằng mọi thứ chúng tôi đã làm đúng”.

Ông Sunak trước đó đã được yêu cầu tổ chức bầu cử trước tháng 1 năm 2025, song phản đối những lời kêu gọi nêu cụ thể về kế hoạch của mình. Tuy nhiên, tỷ lệ lạm phát giảm, được công bố trước đó vào thứ Tư, đã tạo cơ sở cho thông báo của ông.

Động thái này được hoan nghênh bởi Đảng Lao động, do Keir Starmer lãnh đạo và đang nổi lên mạnh mẽ trong các cuộc thăm dò dư luận. Ông Starmer cho biết sau thông báo của ông Sunak rằng đây là “cơ hội để thay đổi theo hướng tốt đẹp hơn - tương lai của bạn, cộng đồng của bạn, đất nước của bạn”.

Trong bài phát biểu của mình, ông Sunak cho rằng COVID-19 và cuộc chiến ở Ukraine khiến Vương quốc Anh chịu bất ổn về kinh tế và đối mặt với “thời kỳ thử thách nhất kể từ Thế chiến II”.

Việc ngày càng thất thế trước Đảng Lao động được cho rằng là lý do ông Sunak bất ngờ công bố việc tổng tuyển cử sớm, nhằm hy vọng cứu vãn được tình hình, tránh để Đảng Bảo thủ chấm dứt 14 năm nắm quyền.

Ông là thủ tướng thứ 5 của Đảng Bảo trong thời gian trên, sau khi kế nhiệm bà Liz Truss, người đã kết thúc nhiệm kỳ chỉ 6 tuần sau khi bắt đầu và làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng tài chính tại Vương quốc Anh.

Đảng của ông Sunak có thể sẽ đặt nỗ lực giải quyết vấn đề di cư bất hợp pháp làm trọng tâm trong chiến dịch của mình, gần đây đã lên kế hoạch trục xuất một số người xin tị nạn đến Rwanda theo một đạo luật đã được thông qua.

Trong khi đó, Đảng Lao động sẽ tập trung vào việc cải thiện tình trạng giá cả tăng vọt, dịch vụ chăm sóc sức khỏe quá tải và đồng thời tận dụng các vụ bê bối trong giới lãnh đạo Đảng Bảo thủ trước đây.

Đảng Bảo thủ dưới thời cựu Thủ tướng Boris Johnson đã thắng cách biệt trong cuộc tổng tuyển cử gần nhất trên toàn Vương quốc Anh vào tháng 12/2019. Tuy nhiên, ông Johnson đã phải từ chức sau một loạt vụ bê bối, khiến Vương quốc Anh trải qua tới 3 đời Thủ tướng chỉ trong vòng gần 5 năm qua, cùng với bà Liz Truss và ông Rishi Sunak.

Cuộc bỏ phiếu sẽ diễn ra vào thứ Năm, ngày 4 tháng 7 tại tất cả 650 khu vực bầu cử của Vương quốc Anh và việc kiểm phiếu sẽ diễn ra trong đêm. Đảng nào vượt qua mốc 326 trước sẽ giành chiến thắng.

Một chính quyền mới của Vương quốc Anh sẽ được thành lập ngay khi mốc đó được vượt qua và nắm quyền ngay lập tức, trước khi chờ sự chấp thuận mang tính biểu tượng của Vua Charles III.

Hoàng Anh (theo CNN, Reuters)

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: