(CLO) Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) cho biết, trong cao điểm kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5, hệ thống y tế cả nước đang điều trị gần 241.000 bệnh nhân, trong đó có 3.326 ca nặng, nguy kịch được theo dõi sát và hồi sức tích cực.
(CLO) Từ đầu năm, Nghệ An ghi nhận 72 ca Covid-19 tại 7 địa phương, tất cả đều nhẹ, không biến chứng, ngành y tế đã kích hoạt lại các biện pháp phòng dịch.
(CLO) Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa ký ban hành Chỉ thị 17/CT-TTg yêu cầu tiếp tục tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trong tình hình mới.
Tại Trung tâm Hồi sức tích cực COVID-19 trực thuộc Bệnh viện Trung ương Huế ở TP Hồ Chí Minh, bệnh nhân COVID-19 nặng và nguy kịch có một quy trình chăm sóc đặc biệt. Ngoài công tác điều trị, hàng ngày các y bác sĩ còn chăm sóc từng bữa ăn và vệ sinh thân thể cho bệnh nhân. (Nguồn: Bộ Y tế)
(CLO) Ghi nhận vào chiều ngày 31/7 tại công trường xây dựng bệnh viện dã chiến điều trị bệnh nhân Covid-19 nặng ở Hà Nội các hạng mục xây dựng được gấp rút thực hiện. Phần móng của công trình đang dần được hoàn thiện, chia thành nhiều ô khác nhau để phục vụ cho các khu chức năng riêng biệt.
(CLO) Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 khi các ca nhiễm gia tăng nhanh, lãnh đạo TP.HCM đã có quyết định thành lập Bệnh viện Hồi sức COVID-19. Bệnh viện này có tổng quy mô 1.000 giường, với 2.000 nhân viên chuyên môn y tế và các nhân viên hỗ trợ làm công tác hậu cần, hành chính khác.
(CLO) Ngày 27/5, Tiến sĩ Vũ Đình Phú, Trưởng khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, cho biết, 5 người bệnh dần hồi phục sức khỏe, được chuyển khoa khác điều trị vào nửa cuối tháng 5.
(CLO) Trong 16 bệnh nhân COVID-19 có tiên lượng nặng và nguy kịch, có 3 ca tiên lượng "tử vong bất cứ lúc nào". Hầu hết số bệnh nhân nặng này đều là bệnh nhân lây nhiễm cộng đồng, có nguồn gốc từ ổ dịch Đà Nẵng.