(CLO) Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) hôm 9/4 đưa tin, nước này đã tiến hành thử nghiệm hàng loạt hệ thống vũ khí hiện đại trong suốt ba ngày liên tiếp, bao gồm cả tên lửa đạn đạo và bom chùm.
(CLO) Sáng 19/6, Iran đã phóng ít nhất một tên lửa đạn đạo mang đầu đạn chùm vào Israel, đánh dấu bước leo thang mới trong cuộc xung đột ngày càng khốc liệt giữa hai bên.
(CLO) Một chuyên gia của Liên hợp quốc đã kêu gọi Mỹ xem xét lại quyết định cung cấp bom chùm cho Ukraine, nói rằng những quả bom này có thể gây hại cho dân thường trong nhiều thập kỷ sau khi cuộc xung đột kết thúc.
(CLO) Mỹ sắp phê duyệt việc gửi tên lửa tầm xa chứa bom/đạn chùm tới Ukraine nhằm hỗ trợ cho nước này trong cuộc xung đột với Nga, theo bốn quan chức Mỹ cho biết.
(CLO) Ủy ban Điều tra của Nga cho biết, họ đã mở một cuộc điều tra hình sự về vụ sát hại một phóng viên chiến trường người Nga. Bộ Quốc phòng nước này cũng cho biết vụ việc có liên quan tới việc sử dụng bom chùm của Ukraine.
(CLO) Mỹ đã công bố thêm một gói viện trợ quân sự mới cho Ukraine trị giá tới 400 triệu USD, chủ yếu bao gồm pháo binh, tên lửa phòng không và các phương tiện mặt đất.
(CLO) Tổng thống Vladimir Putin cho biết, Nga có một “kho dự trữ đầy đủ” bom chùm và bảo lưu quyền sử dụng chúng nếu những loại bom như vậy được triển khai chống lại các lực lượng Nga ở Ukraine.
(CLO) Thượng nghị sĩ Tim Kaine và Hạ nghị sĩ Barbara Lee hôm Chủ nhật (9/7) đã bày tỏ quan ngại về quyết định của chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden về việc gửi bom chùm đến Ukraine.
(CLO) Hôm thứ Hai (10/7), Triều Tiên đã lên án việc Mỹ đưa tàu ngầm mang tên lửa đạn đạo chạy bằng năng lượng hạt nhân đến vùng biển trong khu vực. Trong khi đó, Campuchia đã kêu gọi Ukraine không nên sử dụng bom chùm do Mỹ viện trợ trong cuộc chiến với Nga.
(CLO) Mỹ có kế hoạch gửi bom chùm tới Ukraine nhằm tăng cường sức mạnh cho nước này trong cuộc xung đột với Nga, theo các quan chức Mỹ cho biết hôm thứ Năm (6/7). Động thái này đang bị các nhóm nhân quyền phản đối.