Các hoạt động diễn ra từ thứ Hai đến thứ Tư tuần này được mô tả là một phần trong nỗ lực thường xuyên nhằm phát triển và nâng cấp các hệ thống phòng thủ quốc gia.
Bên cạnh các loại tên lửa đạn đạo, quân đội Triều Tiên cũng thử nghiệm hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn di động cùng các loại "tài sản đặc biệt mang tính chiến lược" như hệ thống vũ khí điện từ.
Trong các báo cáo chi tiết về kỹ thuật, KCNA cho biết các cuộc diễn tập đã "xác nhận rằng tên lửa đạn đạo chiến thuật đất đối đất Hwasongpho-11 Ka mang đầu đạn bom chùm có thể thiêu rụi bất kỳ mục tiêu nào trong diện tích từ 6,5 ha đến 7 ha".
Loại đạn dược này vốn gây tranh cãi trên toàn cầu do khả năng phân tán hàng chục hoặc hàng trăm quả đạn con trên diện rộng, gây ra rủi ro lâu dài cho dân thường. Các vụ phóng thử lần này cũng sử dụng các vật liệu chi phí thấp nhằm kiểm tra tải trọng tối đa của động cơ tên lửa.
Mặc dù các vụ thử nghiệm có quy mô lớn nhưng truyền thông Triều Tiên không đề cập đến việc nhà lãnh đạo Kim Jong Un có tham dự hay không và cũng chưa công bố hình ảnh thực tế về các vụ phóng.
Các nhà phân tích nhận định rằng đây là lần thử tên lửa đạn đạo thứ tư và thứ năm của Triều Tiên trong năm nay, đồng thời là lời khước từ thẳng thừng đối với những nỗ lực hàn gắn quan hệ từ phía Seoul.
Sự việc diễn ra ngay sau khi Hàn Quốc bày tỏ sự hối tiếc vào ngày 6/4 về các vụ máy bay không người lái dân sự xâm nhập Triều Tiên hồi tháng 1.