Triều Tiên tố Mỹ triển khai tàu ngầm hạt nhân, Campuchia cảnh tỉnh Ukraine về bom chùm

(CLO) Hôm thứ Hai (10/7), Triều Tiên đã lên án việc Mỹ đưa tàu ngầm mang tên lửa đạn đạo chạy bằng năng lượng hạt nhân đến vùng biển trong khu vực. Trong khi đó, Campuchia đã kêu gọi Ukraine không nên sử dụng bom chùm do Mỹ viện trợ trong cuộc chiến với Nga.

Triều Tiên cũng tuyên bố các máy bay trinh sát của Mỹ gần đây đã vi phạm không phận gần bờ biển phía Đông của nước này, theo hãng thông tấn KCNA dẫn lời một phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Triều Tiên đăng tải.

trieu tien to my trien khai tau ngam hat nhan campuchia canh tinh ukraine ve bom chum hinh 1

Tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân USS Michigan (SSGN 727) lớp Ohio của Mỹ cập cảng Busan, Hàn Quốc vào ngày 16/6/2023. Ảnh: Yonhap

Một tàu ngầm tên lửa hành trình chạy bằng năng lượng hạt nhân của Mỹ đã cập cảng Busan ở Hàn Quốc vào tháng trước, theo một thỏa thuận mà các nhà lãnh đạo Mỹ và Hàn Quốc đã đạt được vào hồi tháng 4 năm nay.

KCNA cho rằng các động thái của Mỹ nhằm giới thiệu vũ khí hạt nhân chiến lược tới Bán đảo Triều Tiên là một sự đe dọa hạt nhân trắng trợn đối với Triều Tiên và các nước trong khu vực, đồng thời gây ra mối đe dọa nghiêm trọng đối với hòa bình.

Cũng liên quan đến việc triển khai vũ khí ra nước ngoài của Mỹ, Campuchia hôm Chủ nhật đã kêu gọi Ukraine không nên sử dụng bom chùm của Mỹ trong cuộc xung đột với Nga.

“Sẽ là mối nguy hiểm lớn nhất đối với người Ukraine trong nhiều năm hoặc thậm chí hàng trăm năm nếu bom chùm được sử dụng ở các khu vực do Nga chiếm đóng trên lãnh thổ Ukraine”, Thủ tướng Campuchia Hun Sen viết trên Twitter.

Ông trích dẫn "hậu quả đau thương" của Campuchia về bom chùm do Mỹ thả vào đầu những năm 1970, loại vũ khí đã khiến hàng chục nghìn người bị thương tật hoặc thiệt mạng. "Đã hơn nửa thế kỷ trôi qua. Vẫn chưa có biện pháp nào loại bỏ hết được chúng", ông nói.

trieu tien to my trien khai tau ngam hat nhan campuchia canh tinh ukraine ve bom chum hinh 2

Mô phỏng hoạt động của bom chùm. Ảnh đồ họa: AFP

Bởi vậy, Thủ tướng Campuchia tuyên bố: “Với lòng tiếc thương cho người dân Ukraine, tôi kêu gọi Tổng thống Mỹ với tư cách là nhà cung cấp và Tổng thống Ukraine với tư cách là người nhận không sử dụng bom chùm trong chiến tranh vì nạn nhân thực sự sẽ là người dân Ukraine”.

Mỹ đã thả hàng triệu quả bom xuống Campuchia và Lào trong Chiến tranh Việt Nam vào những năm 1960 và 1970. Hàng chục năm sau cuộc chiến, tác động của chúng vẫn rất lớn ở Đông Dương, trong đó với khoảng 20.000 người Campuchia đã thiệt mạng trong 4 thập kỷ qua bởi giẫm phải mìn hoặc vật liệu chưa nổ.

Công việc rà phá vẫn tiếp tục cho đến ngày nay, với việc Chính phủ Campuchia cam kết sẽ rà phá tất cả bom mìn và vật liệu chưa nổ vào năm 2025. Vào tháng 1 năm nay, một nhóm rà phá bom mìn Ukraine đã đến thăm các bãi mìn của Campuchia để học hỏi kinh nghiệm cay đắng từ quá khứ.

Hoàng Anh (theo AFP, Reuters, Yonhap)

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: