(CLO) Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn được vinh danh là "Điểm đến văn hóa hàng đầu thế giới 2025" tại lễ trao giải World Travel Awards.
(CLO) Tỉnh Tuyên Quang vinh dự được xướng tên với danh hiệu “Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Cao nguyên đá Đồng Văn - Điểm đến văn hóa hàng đầu thế giới 2025”.
(CLO) Lần thứ ba liên tiếp, Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Cao nguyên đá Đồng Văn được vinh danh là “Điểm đến văn hóa khu vực hàng đầu châu Á năm 2025”.
(CLO) Bộ Xây dựng vừa có văn bản số 662/BXD-KCHT trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Hà Giang liên quan đến đề xuất mở rộng tuyến Quốc lộ 4C (từ Km153 - Km154+500) để tạo thuận lợi cho du khách đến với Cao nguyên đá Đồng Văn.
(CLO) Văn phòng Chính phủ vừa phát đi chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại công văn số 4786/VPCP-CN về việc chủ trương lập điều chỉnh quy hoạch chung bốn đô thị thuộc Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn, tỉnh Hà Giang.
(CLO) Đến với Hà Giang, du khách không chỉ ngây ngất với mùa hoa tam giác mạch mà mùa hoa mai anh đào nơi đây mỗi độ xuân về cũng vô cùng lãng mạn và nên thơ, tạo nên sắc hồng rực rỡ nơi cao nguyên đá Đồng Văn.
(CLO) Tỉnh Hà Giang vừa tổ chức Chương trình đón nhận danh hiệu Thành viên mạng lưới Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Cao nguyên đá Đồng Văn lần thứ 3.
(CLO) Với chủ đề “Cao nguyên đá nở hoa”, năm 2023, lễ hội hoa Tam giác mạch lần thứ IX dự kiến sẽ được khai mạc vào cuối tháng 10. Năm nay, lễ hội được tổ chức gắn với Lễ đón nhận danh hiệu thành viên mạng lưới Công viên Địa chất toàn cầu UNESCO Cao nguyên đá Đồng Văn lần thứ III.
(CLO) Nhằm bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, và quảng bá, giới thiệu hình ảnh, quê hương, con người Đồng Văn tới du khách, huyện Đồng Văn đã tổ chức Lễ hội Khèn Mông lần thứ VIII vào dịp nghỉ lễ 2/9. Sự kiện lễ hội đã thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước.
(CLO) Hoa Tam giác mạch là sản phẩm du lịch độc đáo làm nên thương hiệu du lịch Hà Giang. Lễ hội hoa tam giác mạch hàng năm cũng là sự kiện không thể bỏ lỡ trong hành trình của nhiều du khách khi đến với Hà Giang vào dịp cuối thu.
(CLO) Cao nguyên đá Đồng Văn không chỉ hội tụ đủ các yếu tố để trở thành Công viên Địa chất quốc tế, mà đây còn là điểm đến góp phần quan trọng định vị thương hiệu du lịch Hà Giang.
(CLO) Tỉnh Hà Giang dự kiến thu phí đối với khách tham quan công viên địa chất cao nguyên đá Đồng Văn thông qua lượt lưu trú, cụ thể với người lớn là 30.000 đồng/đêm, trẻ em là 15.000 đồng/đêm.
(CLO) Nhằm mục đích quảng bá hình ảnh quê hương đất nước con người Hà Giang phục vụ quảng bá cho du lịch của tỉnh, Hội Văn hóa nghệ thuật (VHNT) tỉnh Hà Giang phối hợp với Hiệp hội Du lịch tỉnh vừa tổ chức Trại sáng tác mỹ thuật với chủ đề “Hà Giang - Nơi gặp gỡ đất trời”.
(CLO) Hưởng ứng Festival Khèn Mông tỉnh Hà Giang năm 2023 và đón nhận danh hiệu thành viên mạng lưới Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Cao nguyên đá Đồng Văn lần thứ III, huyện Mèo Vạc sẽ tổ chức Lễ hội hoa Mộc miên năm 2023 vào ngày 04/3 sắp tới.
(CLO) Là huyện cửa ngõ của Cao nguyên đá Đồng Văn, huyện Quản Bạ (Hà Giang) là nơi sinh sống của nhiều đồng bào dân tộc, tạo nên một bức tranh đa bản sắc về văn hóa truyền thống. Các nét văn hóa được phản ánh chân thực thông qua chính đời sống sinh hoạt thường ngày.
(CLO) Theo thống kê của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Giang, đến giữa tháng 12, Hà Giang đón khoảng 2,2 triệu lượt khách, doanh thu du lịch ước đạt 4,5 nghìn tỷ đồng.
(CLO) Tối 26/11, tại huyện Đồng Văn (Hà Giang), Lễ hội hoa tam giác mạch lần thứ VIII năm 2022 với chủ đề “Sức sống cao nguyên đá”, chính thức khai mạc.
(CLO) Nhắc đến Đồng Văn, Hà Giang, chắc chắn nhiều du khách sẽ nghĩ ngay đến cao nguyên đá. Nằm cách Hà Nội khoảng hơn 400 km, cao nguyên đá như một bức tranh mang vẻ đẹp hoang sơ, thơ mộng.