Công viên địa chất Cao nguyên đá Đồng Văn giành giải thưởng du lịch thế giới

Ngày 3/12, tin từ Sở VHTT&DL tỉnh Tuyên Quang cho biết, Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Cao nguyên đá Đồng Văn vừa được vinh danh Cúp chiến thắng chung cuộc tại Chung kết toàn cầu Giải thưởng Du lịch Thế giới năm 2025 (World Travel Awards Grand Final Ceremony 2025).

1cvdc.jpg
Thung lũng Sủng Là nằm trên Cao nguyên đá Đồng Văn - địa điểm thu hút nhiều du khách tham quan, trải nghiệm. Ảnh: Vừ Mai Hương

Đây là một phần thưởng danh giá, khẳng định vị thế và giá trị độc nhất vô nhị của Công viên địa chất Cao nguyên đá Đồng Văn trên trường quốc tế. Lễ vinh danh chính thức dự kiến sẽ được tổ chức vào ngày 6-7/12 tới đây tại Bahrain.

Trước đó, vào giữa tháng 10/2025, Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Cao nguyên đá Đồng Văn cũng được Tổ chức Giải thưởng Du lịch Thế giới trao tặng danh hiệu “Điểm đến văn hóa khu vực hàng đầu châu Á năm 2025”.

Cao nguyên đá Đồng Văn được UNESCO công nhận là Công viên Địa chất toàn cầu, trở thành công viên địa chất đầu tiên của Việt Nam và là công viên thứ hai tại khu vực Đông Nam Á (năm 2010).

Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Cao nguyên đá Đồng Văn có tổng diện tích 2.356 km2, mang đặc trưng của miền núi phía Bắc với địa hình bị chia cắt mạnh có nhiều núi cao hiểm trở và nhiều thung lũng sâu, độ cao trung bình từ 1.000 - 1.600m so với mặt nước biển.

Đặc điểm nổi bật của khu vực là những dải núi đá tai mèo sắc nhọn, khe núi sâu và hẹp, những vách núi dựng đứng cao vút, các chóp núi như những kim tự tháp, các trũng sâu hun hút, hang động và các vườn đá tạo nên vẻ đẹp lạ thường.

Các nghiên cứu cho thấy, Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Cao nguyên đá Đồng Văn có gần 140 điểm di sản, chia thành nhiều nhóm cảnh quan địa mạo; hóa thạch, cổ sinh - địa tầng, hang động đá vôi.

Khu vực Công viên địa chất là vùng có hệ địa - sinh thái núi đá độc đáo, trong đó đáng kể là quần thể rừng nguyên sinh còn khá nguyên vẹn, bao gồm nhiều loài gỗ, lâm sản và cây thuốc quý như nghiến, thông đá, dẻ, lê, mận, táo, đương quy, thảo quả, đỗ trọng... Nơi đây cũng là môi trường sống của hàng chục loài động vật quý hiếm như voọc, hoẵng, sơn dương, cầy hương, nhím...

2cvdc.jpg
Người dân vùng Cao nguyên đá trồng ngô trong hốc đá. Ảnh: Vừ Mai Hương

Giá trị của Cao nguyên đá Đồng Văn không chỉ dừng lại ở địa chất. Cùng với sự hùng vĩ của cảnh quan, nơi đây còn là cái nôi gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc của 17 dân tộc anh em sinh sống.

Sự kết hợp giữa kiến tạo địa chất kỳ vĩ và bức tranh văn hóa đa sắc màu đã tạo nên sức hấp dẫn khó cưỡng, đưa Đồng Văn trở thành một "bảo tàng sống" độc đáo.

Xem thêm

Xây dựng thương hiệu du lịch từ 'văn hóa sống' và cảm xúc du khách

Xây dựng thương hiệu du lịch từ 'văn hóa sống' và cảm xúc du khách

(CLO) Thay vì chỉ dựa vào tài nguyên sẵn có, định vị du lịch Việt Nam đang chuyển dịch mạnh mẽ sang chiều sâu trải nghiệm. Theo Phó Cục trưởng Cục Du lịch quốc gia Hà Văn Siêu, thương hiệu điểm đến phải lấy “văn hóa sống”, sự chân thực và cảm xúc tích cực của du khách làm gốc rễ để tạo nên sức cạnh tranh bền vững.

Du lịch Việt Nam: Chuyển tư duy từ ‘đếm lượt khách’ sang ‘đo giá trị’

Du lịch Việt Nam: Chuyển tư duy từ ‘đếm lượt khách’ sang ‘đo giá trị’

(CLO) Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ Chính trị không chỉ đặt mục tiêu đưa du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, mà quan trọng hơn, mở ra một cách tiếp cận mới: chuyển từ số lượng sang chú trọng chất lượng, giá trị gia tăng và trải nghiệm; lấy văn hóa làm nền tảng cốt lõi và bản sắc làm lợi thế cạnh tranh.

Phú Thọ: Du lịch dịp nghỉ lễ Quốc khánh 02/9/2026 tăng trưởng ổn định, doanh thu ước đạt 370 tỷ đồng

Phú Thọ: Du lịch dịp nghỉ lễ Quốc khánh 02/9/2026 tăng trưởng ổn định, doanh thu ước đạt 370 tỷ đồng

​(CLO) Dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh Phú Thọ ghi nhận những tín hiệu rất tích cực. Nhờ chuẩn bị chu đáo về hạ tầng và dịch vụ, toàn tỉnh đã đón khoảng 350.000 lượt khách, tổng doanh thu ước đạt 370 tỷ đồng mà không xảy ra tình trạng chặt chém hay quá tải.

Cỡ chữ bài viết: