Từ ngày 25 đến 27/7, Đoàn chuyên gia mạng lưới Công viên địa chất toàn cầu UNESCO đã tiến hành khảo sát thực địa tại Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Cao nguyên đá Đồng Văn, tỉnh Tuyên Quang.
Trong những ngày làm việc, Đoàn đã đi kiểm tra và làm việc tại 34 điểm di sản địa chất, đa dạng sinh học, di sản văn hóa, điểm tham quan tiêu biểu.
Các điểm kiểm tra nổi bật là: không gian trưng bày, giới thiệu sản phẩm OCOP địa phương; điểm di sản Thiết Giao Long Phá Thạch, xã Mèo Vạc; điểm di sản cua chữ M, xã Lũng Phìn; rừng chè cổ thụ Ngam La, xã Mậu Duệ; điểm di sản đồn Pháp, xã Đường Thượng; điểm quan sát toàn cảnh xã Lũng Hồ; điểm quan sát toàn cảnh hẻm vực Nậm Lang, xã Đường Thượng; thác núi Ba Tiên và rừng Voọc mũi hếch, xã Du Già...
Tại các điểm đến, Đoàn tập trung đánh giá công tác bảo tồn giá trị địa chất, cảnh quan, đa dạng sinh học, gìn giữ bản sắc văn hóa các dân tộc, hoạt động phát triển du lịch cộng đồng gắn với sinh kế của người dân và việc thực hiện các khuyến nghị của UNESCO sau kỳ tái thẩm định trước.
Ngày 28/7, tại buổi tiếp Đoàn chuyên gia, ông Phan Huy Ngọc, Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang cho biết, thông qua chuyến khảo sát, các chuyên gia đã có cái nhìn toàn diện về những nỗ lực của tỉnh Tuyên Quang trong việc gìn giữ các giá trị địa chất, thiên nhiên, văn hóa và phát triển Công viên địa chất theo định hướng của UNESCO.
Theo ông, đối với tỉnh Tuyên Quang, mỗi kỳ tái thẩm định không chỉ là hoạt động đánh giá định kỳ mà còn là cơ hội quý để tỉnh học hỏi kinh nghiệm và không ngừng hoàn thiện công tác quản lý.
Tỉnh Tuyên Quang nhận thức rõ rằng việc gìn giữ danh hiệu Công viên địa chất toàn cầu UNESCO không phải là đích đến, mà là một quá trình nỗ lực liên tục, đòi hỏi sự cam kết lâu dài của chính quyền, sự đồng hành của cộng đồng và sự hợp tác chặt chẽ với UNESCO cùng Mạng lưới Công viên địa chất toàn cầu.
Vì vậy, dù kết quả tái thẩm định như thế nào, tỉnh vẫn sẽ tiếp tục đầu tư nguồn lực, thực hiện nghiêm túc các khuyến nghị của UNESCO và không ngừng nâng cao hiệu quả quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị của Công viên địa chất.
Theo ông Nguyễn Thanh Giang, Phó Ban Quản lý Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Cao nguyên đá Đồng Văn, sau 3 ngày làm việc, Đoàn chuyên gia đã hoàn thành chương trình khảo sát, đánh giá theo kế hoạch. Các hoạt động diễn ra thuận lợi, nghiêm túc và hiệu quả với sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan, đơn vị, chính quyền địa phương và cộng đồng.
Chương trình khảo sát góp phần đánh giá những kết quả đạt được trong công tác quản lý và phát triển Công viên địa chất, đồng thời ghi nhận những nỗ lực của tỉnh Tuyên Quang và cộng đồng địa phương trong việc bảo tồn di sản, phát triển du lịch bền vững và thực hiện các khuyến nghị của Mạng lưới Công viên địa chất toàn cầu UNESCO.
Những tư liệu khảo sát thực tế này giúp Đoàn chuyên gia UNESCO có cơ sở dữ liệu để tái đánh giá Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Cao nguyên đá Đồng Văn lần thứ tư năm 2026.