(CLO) Ngày 17/3, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế cho biết sẽ mở cửa miễn phí tham quan toàn bộ các điểm di tích thuộc Quần thể di tích Cố đô Huế đối với công dân Việt Nam vào ngày 26/3, nhân kỷ niệm Ngày Giải phóng TP Huế (26/3/1975 - 26/3/2026).
Chỉ sau 5 ngày phát sóng, video quảng bá vẻ đẹp di sản Cố đô Huế trên kênh CNN đã thu hút 1,4 triệu lượt xem và hàng chục nghìn lượt chia sẻ từ khán giả toàn cầu.
(CLO) Do ảnh hưởng bão số 12 dự kiến gây mưa lớn tại khu vực Huế - Đà Nẵng, ngành đường sắt tạm ngừng chạy hai đôi tàu HĐ1/2, HĐ3/4 có hành trình Huế - Đà Nẵng trong các ngày 23, 24/10.
(CLO) Trong khuôn khổ chương trình giới thiệu du lịch Việt Nam tại Ý, Thụy Sĩ và Pháp từ ngày 4 đến 14/5/2025, UBND thành phố Huế cùng các nghệ nhân, nghệ sĩ đã tham gia Chương trình giới thiệu du lịch Việt Nam tại Milan – Ý.
(CLO) Trong thông báo đăng tải trên fanpage chính thức vào sáng 6/5, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế thừa nhận sự cố đã gây ảnh hưởng đến sự an toàn của một số người dân và du khách đứng xem tại khu vực Phu Văn Lâu.
(CLO) Bị cộng đồng mạng phản ánh màn bắn hỏa pháo súng thần công đơn điệu, gây cụt hứng vì diễn ra nhanh chóng. Mới đây, Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế đã lên tiếng xin lỗi sau màn bắn súng thần công gây thất vọng, hứa tái hiện với chất lượng tốt hơn.
(CLO) Chương trình sẽ diễn ra từ ngày 30/4- 4/5, tại điểm du lịch cộng đồng cầu ngói Thanh Toàn (xã Thủy Thanh, thị xã Hương Thủy, thành phố Huế), “Chợ quê ngày hội” nhằm chào mừng 50 năm Ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025), hưởng ứng năm du lịch quốc gia và festival Huế 2025, tiếp tục hứa hẹn tạo nên nhiều điểm nhấn ấn tượng trong lòng du khách.
(CLO) Hàng trăm bài viết, bức hình đẹp cùng di tích cố đô Huế đang được nhiều du khách hào hứng chia sẻ đã thu hút hàng nghìn lượt tương tác và bình luận tích cực.
(CLO) Ngay sau khi tiếng còi mãn cuộc trận chung kết bóng đá nam SEA Games 30 vang lên, hàng nghìn người dân Cố đô Huế đã đổ ra đường ăn mừng chiến thắng của đội tuyển U22 Việt Nam.
Di tích Hải Vân Quan, được ca ngợi là “Thiên hạ đệ nhất hùng quan” nhờ vẻ đẹp thiên nhiên hùng vĩ cùng vị trí chiến lược quan trọng về mặt quân sự, Hải Vân Quan - công trình kiến trúc thành lũy quân sự ấn tượng, được xem là một trong những cửa ải hùng tráng bậc nhất Việt Nam.
Cố đô Huế không chỉ là nơi còn lưu giữ nhiều giá trị lịch sử, văn hóa, kiến trúc, nghệ thuật của dân tộc, mà còn là vùng đất có đồi núi, đồng bằng, sông nước và biển tạo nên nhiều cảnh sắc thiên nhiên tươi đẹp.
(CLO) Chiều ngày 23/11, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức chuỗi sự kiện đặc biệt nhằm tôn vinh vẻ đẹp bất tận của di sản văn hóa dân tộc. Sự kiện là lời khẳng định mạnh mẽ về vai trò của di sản trong việc kết nối quá khứ, hiện tại và tương lai, đồng thời lan tỏa giá trị văn hóa Việt Nam ra toàn thế giới.
(CLO) Điện Thái Hòa vẫn mở cửa đón du khách khi di tích đang trong giai đoạn trùng tu cuối cùng. Từ khi mở cửa, mỗi ngày điện Thái Hòa đón hàng trăm lượt khách đến tham quan.
(CLO) Chiếc nón bài thơ xứ Huế là biểu tượng tinh tế của vùng đất cố đô, nơi giá trị văn hóa truyền thống và nghệ thuật được gìn giữ trọn vẹn. Khi nhắc đến Huế, làng Tây Hồ nổi bật lên với nghề làm nón bài thơ truyền thống, không chỉ là công việc mà còn là niềm tự hào văn hóa Huế.
(CLO) Nhân dịp kỷ niệm 125 năm xây dựng và phát triển chợ Đông Ba (23/8/1899-23/8/2024). BQL chợ Đông Ba tổ chức chương trình Khỏe cùng “Đông Ba Market Jogging -2024”. Sự kiện được tổ chức nhằm đẩy mạnh hưởng ứng cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại".
(CLO) Chiều 13/6, UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế tổ chức họp báo kết thúc Tuần lễ Festival nghệ thuật Quốc tế Huế 2024 chủ đề “Di sản văn hóa với hội nhập và phát triển”.
(CLO) Thông qua hình ảnh những chiếc nón lá được sản xuất lại làng Phú Cam, vẻ đẹp của Huế hiện lên vừa dịu dàng vừa thơ mộng. Làng nghề không đơn thuần chỉ là sản phẩm thủ công phục vụ đời sống, tạo nên sản phẩm du lịch đặc sắc mà còn đong đầy tình yêu, niềm tự hào của người dân cố đô.