Huế: Sắp diễn ra lễ hội "Chợ quê ngày hội 2025"

(CLO) Chương trình sẽ diễn ra từ ngày 30/4- 4/5, tại điểm du lịch cộng đồng cầu ngói Thanh Toàn (xã Thủy Thanh, thị xã Hương Thủy, thành phố Huế), “Chợ quê ngày hội” nhằm chào mừng 50 năm Ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025), hưởng ứng năm du lịch quốc gia và festival Huế 2025, tiếp tục hứa hẹn tạo nên nhiều điểm nhấn ấn tượng trong lòng du khách.

Năm nay, lễ hội này sẽ có các hoạt động như: khai mạc chương trình “Chợ quê ngày hội”; đưa hàng Việt về nông thôn, triển lãm sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, nông sản, làng nghề và sản phẩm OCOP; giao lưu, trình diễn hò bài chòi của các trường học; văn nghệ quần chúng; đua ghe truyền thống; ẩm thực chay; ẩm thực chợ quê; tổ chức các hoạt động trình diễn, trải nghiệm, các trò chơi dân gian như: bịt mắt bắt vịt, đi cầu khỉ, nhảy sạp, bịt mắt đập om,…

403.jpg
Sân khấu đêm khai mạc chương trình Chợ quê ngày hội 2025 đã được hoàn tất.

Trải qua nhiều kỳ tổ chức, “Chợ quê ngày hội” đã tạo dựng được thương hiệu của mình trong lòng du khách gần xa. Không chỉ đóng góp vào thành công chung của Festival Huế, Festival làng nghề Huế, “Chợ quê ngày hội” còn góp phần quan trọng trong các hoạt động phát triển, xúc tiến du lịch của thành phố. Đây chính là động lực, là nền tảng để du lịch thị xã Hương Thủy phát triển mạnh hơn, chuyên nghiệp hơn trong thời gian đến.

img_20250429_123347.jpg
Chương trình Chợ quê ngày hội năm 2025.

“Chợ quê ngày hội” do thị xã Hương Thủy tổ chức lần đầu vào năm 2002. Bên cạnh mục đích hưởng ứng Festival Huế 2022, lễ hội còn nhằm giới thiệu đến bạn bè gần xa những tiềm năng, thế mạnh, những nét đặc sắc của đất và người Hương Thủy.

Theo số liệu thống kê, dù lần đầu tổ chức, hoạt động này đã thu hút hơn 8 ngàn lượt khách ghé về. Nhiều du khách tham gia hoạt động cho rằng, “Chợ quê ngày hội” là một trải nghiệm phong cảnh làng quê, thưởng thức các món ăn dân dã, mộc mạc, tham gia các trò chơi dân gian vui nhộn, hòa mình vào đời sống sinh hoạt hàng ngày của người dân địa phương.

Từ động lực tại “Chợ quê ngày hội” năm 2002, Hương Thủy tiếp tục xây dựng “Chợ quê ngày hội” ở những lần diễn ra tiếp theo với nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, vui chơi, ẩm thực ngày càng phong phú, đa dạng, qua đó thu hút lượng khách về với cầu ngói Thanh Toàn ngày càng tăng dần. Minh chứng là lượng khách trong nước, quốc tế ghé về "Chợ quê ngày hội” là hơn 220 ngàn lượt - con số cực kỳ ấn tượng đối với một chương trình ở vùng quê yên bình.

1000052915.jpg
Triển lãm các sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, nông sản, làng nghề và sản phẩm OCOP tại chương trình Chợ quê ngày hội 2025.

Theo bà Ngô Thị Ái Hương - Phó Chủ tịch UBND thị xã Hương Thủy: Xét ở nhiều góc độ, “Chợ quê ngày hội” và các hoạt động đi kèm phần nào phản ánh sinh động đời sống văn hóa, tinh thần của cộng đồng người dân Thủy Thanh nói riêng, Hương Thủy nói chung. Chính vì vậy, để hình ảnh mảnh đất và con người Hương Thủy cũng như thành phố Huế tiếp tục lan tỏa xa hơn, một số hoạt động tại “Chợ quê ngày hội” 2025 sẽ được bổ sung, thay đổi trên tiêu chí mộc mạc, gần gũi, vui nhộn, hấp dẫn và chuyên nghiệp.

Hiện Hương Thủy đang tiến hành làm sạch đẹp cảnh quan, bổ sung một số trò chơi dân gian vui nhộn; tăng tính chuyên nghiệp, đồng bộ, phong phú của các gian hàng ẩm thực, bày bán sản vật tại chợ quê… Qua đó, không chỉ tạo ấn tượng với du khách trong những ngày diễn ra lễ hội mà còn trở thành địa chỉ du lịch đáng lưu ý của du khách trong thời gian tiếp theo.

Xem thêm

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: