(CLO) Giữa nhịp chiêng ngân vang dưới mái nhà rông, lễ cưới của người Jrai ở Gia Lai không chỉ khởi đầu cho tình yêu đôi lứa, mà còn mở ra sợi dây gắn kết giữa hai gia đình, hai dòng họ và cả buôn làng.
(CLO) Chỉ trong 4 ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, Gia Lai trở thành điểm đến hấp dẫn khi ghi dấu bằng chuỗi sự kiện văn hóa - du lịch đặc sắc, đón 293.000 lượt khách du lịch, doanh thu ước tính đạt 623 tỷ đồng.
(CLO) Tối 12 và 13/4 tới, khán giả Thủ đô sẽ có dịp đắm chìm trong không gian văn hóa đậm đà bản sắc Tây Nguyên qua hai chương trình nghệ thuật đặc sắc: “Tiếng gọi Cao nguyên” và vở ca kịch “Khát vọng Dam Săn”.
(CLO) Dự kiến ngày 01/12/2023, “Chương trình trưng bày Di sản văn hóa phi vật thể được UNESCO công nhận gắn với phát triển du lịch vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi” sẽ khai mạc tại Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật số 22 Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.
(CLO) Giống như nhiều dân tộc khác sinh sống ở Tây Nguyên người S’tiêng cũng sống dựa vào núi rừng, đồng bào S’tiêng ở đây chủ yếu sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp và sử dụng sắc thái văn hóa truyền thống, qua làn điệu dân ca, điệu nhạc cồng chiêng làm nền tảng sinh hoạt đời sống văn hóa tinh thần.