Gia Lai ghi dấu ấn bằng chuỗi sự kiện đặc sắc, doanh thu đạt hơn 600 tỷ đồng dịp lễ 2/9

(CLO) Chỉ trong 4 ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, Gia Lai trở thành điểm đến hấp dẫn khi ghi dấu bằng chuỗi sự kiện văn hóa - du lịch đặc sắc, đón 293.000 lượt khách du lịch, doanh thu ước tính đạt 623 tỷ đồng.

Ngày 3/9, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai cho biết, lượng khách du lịch đến Gia Lai trong dịp lễ ước đạt hơn 293.000 lượt khách, tăng 12,5% so với cùng kỳ năm 2024. Doanh thu từ hoạt động du lịch đạt 623 tỷ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ. Đặc biệt, tổng lượng khách lưu trú đạt 110.250 lượt, tăng 9,5%, với công suất phòng tại các cơ sở lưu trú dao động từ 30% đến 70%.

z6970838027131_a0e8c742ff770ae410904e2d522a16cd.jpg
Chương trình nghệ thuật đặc biệt với chủ đề “Gia Lai: Biển trời giao hòa - Tinh hoa ngời sáng”

Trong dịp lễ Quốc khánh năm nay, tỉnh Gia Lai đã tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, du lịch sôi nổi. Điểm nhấn là lễ hội “Tinh hoa Đại ngàn - Biển xanh hội tụ” năm 2025 diễn ra từ ngày 29/8 đến 1/9, với chuỗi hoạt động sôi động như: Ngày hội Văn hóa cà phê và cồng chiêng Tây Nguyên, lễ hội ẩm thực “Món ngon từ đất Bazan và Biển” gắn với Khu trưng bày sản phẩm OCOP và Làng nghề truyền thống, biểu diễn võ thuật Gia Lai, biểu diễn cồng chiêng và nhạc cụ dân tộc Tây Nguyên, biểu diễn nghệ thuật truyền thống (Tuồng và bài Chòi), lễ hội đường phố, lễ hội ánh sáng,…đã thu hút hơn 100.000 lượt du khách và người dân và đến tham gia sự kiện.

 Ấn tượng màn trình diễn phi lê cá ngừ tại lễ hội “Tinh hoa Đại ngàn – Biển xanh hội tụ”
Ấn tượng màn trình diễn phi lê cá ngừ tại lễ hội “Tinh hoa Đại ngàn – Biển xanh hội tụ”

Các điểm tham quan nổi tiếng của Gia Lai cũng hút khách như: Eo Gió (đón 15.000 lượt khách), Kỳ Co (8.200 lượt), danh thắng Ghềnh Ráng (8.500 lượt), Bảo tàng Quang Trung (2.000 lượt), Biển Hồ Pleiku (3.000 lượt), Quảng trường Đại Đoàn Kết và Bảo tàng Pleiku (31.000 lượt), Công viên động vật hoang dã Safari (3.600 lượt)…

Bên cạnh đó, tỉnh Gia Lai cũng đã tổ chức Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai 2025 thu hút hơn 400 doanh nghiệp tham gia với không gian triển lãm kinh tế quy mô lớn. 80 doanh nghiệp đã trưng bày tại 27 gian hàng xúc tiến đầu tư thương mại và các gian hàng sản phẩm OCOP, thu hút 5.500-6.000 lượt khách tham quan trong 2 ngày (28-29/8).

Chương trình bế mạc lễ hội
Bế mạc lễ hội "Tinh hoa Đại ngàn - Biển xanh hội tụ" với ‘bữa tiệc’ ánh sáng rực rỡ

Đặc biệt là chương trình nghệ thuật đặc biệt với chủ đề “Gia Lai: Biển trời giao hòa - Tinh hoa ngời sáng” được tổ chức công phu vào tối ngày 2/9 tại Quảng trường Đại Đoàn Kết cùng màn pháo hoa tầm cao đã thu hút đông đảo nhân dân và du khách.

Chương trình là bản hòa ca nghệ thuật, mang theo thông điệp về một Gia Lai hội tụ những tinh hoa của 2 vùng đất, căng tràn sức sống mới, mở rộng cánh cửa hội nhập, vươn xa trong nhịp điệu phát triển không ngừng của đất nước và thế giới.

hrthf.jpg
Gia Lai ghi dấu ấn bằng chuỗi sự kiện đặc sắc, doanh thu đạt hơn 600 tỷ đồng dịp lễ 2/9

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai, dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 năm nay, người lao động được nghỉ 4 ngày nghỉ liên tục cùng với thời tiết thuận lợi, nắng đẹp, mát mẻ, tỉnh Gia Lai đã trở thành điểm đến hấp dẫn cho du khách trong và ngoài nước. Bên cạnh đó, ngàng du lịch tỉnh đã chủ động triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, tạo nên một mùa lễ thành công với những con số ấn tượng.

Kết quả du lịch trong dịp lễ Quốc khánh 2/9 đã khẳng định sức hút ngày càng tăng của Gia Lai trên bản đồ du lịch Việt Nam. Với sự đầu tư bài bản vào hạ tầng, chất lượng dịch vụ và đặc biệt là việc tổ chức các sự kiện văn hóa đặc sắc, Gia Lai đang từng bước khẳng định vị thế là điểm đến du lịch hấp dẫn.

Xem thêm

Kỷ niệm 300 năm Ngày sinh nhà bác học Lê Quý Đôn, lan tỏa giá trị tri thức Việt

Kỷ niệm 300 năm Ngày sinh nhà bác học Lê Quý Đôn, lan tỏa giá trị tri thức Việt

(CLO) Tối 31/7, tại Khu lưu niệm Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn (xã Lê Quý Đôn, tỉnh Hưng Yên), Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phối hợp với tỉnh Hưng Yên tổ chức Lễ kỷ niệm cấp quốc gia 300 năm Ngày sinh Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn (1726-2026).

Lần đầu tiên Hội An tổ chức lễ hội đèn lồng

Lần đầu tiên Hội An tổ chức lễ hội đèn lồng

(CLO) UBND TP. Đà Nẵng vừa ban hành kế hoạch tổ chức Lễ hội đèn lồng quốc tế Hội An 2026 với chủ đề "Hội An - Sắc màu di sản", đánh dấu lần đầu tiên Hội An có một lễ hội đèn lồng mang tầm quốc tế nhằm quảng bá giá trị văn hóa, nghề thủ công truyền thống và tăng sức hút du lịch.

Làng Văn hóa tổ chức chuỗi hoạt động tôn vinh văn hóa Khmer

Làng Văn hóa tổ chức chuỗi hoạt động tôn vinh văn hóa Khmer

(CLO) Trong tháng 8/2026, Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam sẽ tổ chức chuỗi hoạt động với chủ đề "Về miền Tây qua nét văn hóa của đồng bào Khmer", mang đến không gian trải nghiệm đậm bản sắc văn hóa Nam Bộ cùng nhiều chương trình nghệ thuật, tái hiện lễ hội và hoạt động giao lưu hấp dẫn.

‘Rạng rỡ Văn hiến Việt Nam’ tái hiện cuộc đời Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn

‘Rạng rỡ Văn hiến Việt Nam’ tái hiện cuộc đời Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn

(CLO) Lễ kỷ niệm 300 năm Ngày sinh Danh nhân văn hóa, nhà bác học kiệt xuất Lê Quý Đôn sẽ diễn ra tối 31/7 tại Hưng Yên. Điểm nhấn của sự kiện là lễ trao Nghị quyết của UNESCO vinh danh Lê Quý Đôn và chương trình nghệ thuật đặc biệt "Rạng rỡ Văn hiến Việt Nam", truyền hình trực tiếp trên VTV1.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt được dàn dựng công phu dự kiến diễn ra trong tháng 8 hoặc tháng 9/2026.

Quảng Ninh sẵn sàng bùng nổ với tuần lễ du lịch và đại nhạc hội

(CLO) Tâm điểm rực rỡ nhất trong toàn bộ chuỗi hoạt động hướng tới dấu mốc lịch sử của vùng đất mỏ trong tháng 8 và tháng 9 tới đây chính là đại nhạc hội đặc biệt và tuần lễ vàng kích cầu du lịch, hứa hẹn biến toàn bộ không gian Quảng Ninh thành một chuỗi ngày hội văn hóa đa sắc màu.

Người trẻ có thể trở thành ‘đại sứ văn hóa’ trên không gian số

Người trẻ có thể trở thành ‘đại sứ văn hóa’ trên không gian số

(CLO) Mạng xã hội đang mở ra cơ hội chưa từng có để văn hóa truyền thống đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là giới trẻ. Tuy nhiên, theo Nghệ nhân Ưu tú Nguyễn Tấn Phát (nghệ nhân sơn mài, làng cổ Đường Lâm, Sơn Tây, Hà Nội), bên cạnh sự sáng tạo, người làm nội dung cần đặt tính chân thực và sự tôn trọng di sản lên hàng đầu, bởi chỉ khi hiểu đúng thì mới có thể lan tỏa đúng.

Từ “sơn mài trắng” đến “sơn mài tổng hợp”: Hành trình “làm mới” chất liệu của họa sĩ Lê Văn Thìn

Từ “sơn mài trắng” đến “sơn mài tổng hợp”: Hành trình “làm mới” chất liệu của họa sĩ Lê Văn Thìn

(NB&CL) Gần nửa thế kỷ sáng tạo, họa sĩ Lê Văn Thìn đưa đến những thử nghiệm nghệ thuật táo bạo từ “sơn mài trắng” đến triết lý “vẽ bằng búa”. Đó là hành trình không ngừng tìm kiếm ngôn ngữ tạo hình mới, đồng thời mở rộng giới hạn biểu đạt của chất liệu sơn mài Việt Nam.

Sắp công diễn vở kịch thơ huyền ảo về Nguyễn Du và Hồ Xuân Hương

Sắp công diễn vở kịch thơ huyền ảo về Nguyễn Du và Hồ Xuân Hương

(CLO) Lấy cảm hứng từ những giai thoại văn học xoay quanh hai danh nhân Nguyễn Du và Hồ Xuân Hương, vở kịch thơ huyền ảo "Nguyễn Du - Hồ Xuân Hương ngoại truyện" sẽ chính thức ra mắt công chúng từ ngày 7/8, mở ra góc nhìn mới về hai biểu tượng thi ca của dân tộc thông qua ngôn ngữ sân khấu giàu chất thơ và màu sắc huyền ảo.

Triển lãm gốm tâm linh quy mô lớn nhất Việt Nam sẽ được tổ chức trên núi Bà Đen trong tháng 8

Triển lãm gốm tâm linh quy mô lớn nhất Việt Nam sẽ được tổ chức trên núi Bà Đen trong tháng 8

Triển lãm “Kinh gốm – thanh âm thế gian” là lần đầu tiên tại Việt Nam một triển lãm gốm quy mô lớn được tổ chức trên đỉnh núi. Diễn ra từ ngày 8/8-6/9/2026, triển lãm trưng bày hơn 400 tác phẩm gốm mang cảm hứng Phật giáo được tạo tác bởi nghệ sĩ Nguyễn Tuấn và các nghệ nhân làng nghề Phù Lãng.

Cỡ chữ bài viết: