(NB&CL) Tuyệt đối không được chủ quan, lơ là… đó không chỉ là khuyến cáo của ngành Y tế mà gần như là yêu cầu của Chính phủ đối với các cấp chính quyền và người dân trong phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (dịch nCoV) gây ra.
(CLO) Các trang trại bò sữa ở California, bang sản xuất sữa lớn nhất nước Mỹ, đã phát hiện 3 đàn bò dương tính với cúm gia cầm, theo thông báo của Sở Nông nghiệp California vào thứ Sáu.
(CLO) Úc đã báo cáo ca nhiễm cúm gia cầm đầu tiên ở người vào thứ Tư (22/5) ở một đứa trẻ "bị nhiễm bệnh từ Ấn Độ". Ca nhiễm cúm gia cầm thứ hai ở người tại Mỹ cũng vừa được xác nhận.
(CLO) Chính phủ Mỹ hôm thứ Hai (29/4) cho biết họ đang thu thập mẫu thịt bò xay tại các cửa hàng bán lẻ tại những bang đang bùng phát dịch cúm gia cầm ở bò sữa để xét nghiệm, nhưng họ tin tưởng nguồn cung cấp thịt vẫn an toàn.
(CLO) Chủng virus cúm gia cầm H5N1 đã được phát hiện với nồng độ rất cao trong sữa nguyên liệu từ động vật bị nhiễm bệnh, theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết hôm thứ Sáu (19/4), mặc dù chưa rõ virus này có thể tồn tại trong sữa bao lâu.
(NB&CL) Sau khi ghi nhận trường hợp một bệnh nhân bị tử vong do cúm gia cầm, nhiều người đã cẩn trọng khi không sử dụng thực phẩm như trứng, thịt gia cầm trong khi đó cũng có người chủ quan vẫn ăn tiết canh, trứng sống. Chuyên gia cho rằng, những phản ứng như trên đều không phù hợp.
(CLO) Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế vừa thông báo trường hợp mắc cúm A(H5N1) tại Khánh Hòa. Theo đó, bệnh nhân nam, 21 tuổi, cư trú tại thôn Tân Ninh, xã Ninh Trung, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa.
(CLO) Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa có công văn đề nghị Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường (C05 - thuộc Bộ Công an) và các tỉnh, thành phố về việc tăng cường kiểm soát, ngăn chặn vận chuyển trái phép gia cầm, sản phẩm gia cầm qua biên giới.
(CLO) Chính phủ Brazil hôm thứ Hai (22/5) đã chính thức tuyên bố tình trạng khẩn cấp về sức khỏe động vật trong 180 ngày, sau khi nước này vừa lần đầu tiên phát hiện virus cúm gia cầm độc lực cao ở các loài chim hoang dã - theo tài liệu được ký bởi Bộ trưởng Nông nghiệp Carlos Favaro.
(CLO) Tổ chức Thú y Thế giới (WOAH) đang kêu gọi các nước nên xem xét việc tiêm phòng cúm gia cầm cho gia cầm để tránh đại dịch lan rộng - thứ đã giết chết hàng trăm triệu con chim, gia cầm và động vật có vú trên toàn thế giới.
(CLO) Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký ban hành Công điện số 426/CĐ-TTg yêu cầu ngăn chặn, phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp buôn bán, vận chuyển trái phép gia cầm, sản phẩm gia cầm qua biên giới vào Việt Nam.
(CLO) Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để nghị lực lượng chức năng kiểm soát chặt, ngăn chặn và xử lý nghiêm các trường hợp nhập lậu gia cầm vào Việt Nam.
(CLO) Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đang làm việc với chính quyền Campuchia sau khi phát hiện 2 trường hợp nhiễm cúm gia cầm H5N1 ở người được phát hiện trong một gia đình và khiến 1 bé gái 11 tuổi tử vong tại quốc gia này.
(CLO) Cúm gia cầm đã quét sạch 50,54 triệu con gia cầm ở Mỹ trong năm 2022, theo dữ liệu của Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) vừa được công bố hôm thứ Năm (24/11).
(CLO) Cục Y tế dự phòng - Bộ Y tế khuyến cáo người dân không ăn gia cầm, các sản phẩm gia cầm ốm, chết và không rõ nguồn gốc; đảm bảo ăn chín, uống sôi.
(NB&CL) Theo các chuyên gia hiện nay chưa xuất hiện dịch cúm trên gia cầm nên nguy cơ lây sang người vẫn chưa cao vì thế người dân không nên quá hoang mang mà nên thực hiện theo khuyến cáo của Bộ Y tế về an toàn vệ sinh thực phẩm.
(CLO) Phó Thủ tướng Lê Văn Thành yêu cầu Bộ Y tế tổ chức xây dựng phương án phòng, chống dịch bệnh; hạn chế nguy cơ dịch bệnh cúm gia cầm lây lan sang người và không để bùng phát dịch trong cộng đồng.
(CLO) Bộ Nông nghiệp Benin cho biết đã xác định được sự bùng phát của dịch cúm gia cầm H5N1 rất dễ lây lan ở hai quận gần thủ đô Porto Novo của quốc gia này.