(CLO) Năm 2026, Đại học Kinh tế Quốc dân (NEU) dự kiến tuyển khoảng 9.000 sinh viên, trong đó xét tuyển kết hợp tiếp tục là phương thức chủ đạo, ưu tiên thí sinh có chứng chỉ quốc tế, đặc biệt là IELTS từ 5.5 trở lên.
(CLO) Là trường đại học đầu tiên chính thức công bố kế hoạch đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong toàn hệ thống, Đại học Kinh tế Quốc dân (NEU) đặt mục tiêu đến năm 2030, sinh viên tốt nghiệp phải đạt chuẩn đầu ra tối thiểu IELTS 6.0, với ít nhất 30% số học phần được giảng dạy bằng tiếng Anh.
(CLO) Trường Đại học Kinh tế Quốc dân chính thức công bố danh sách trúng tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển và dự bị đại học vào hệ đại học chính quy năm 2025 với tổng cộng hơn 300 thí sinh được tuyển chọn theo nhiều diện khác nhau.
(CLO) Trường Đại học Kinh tế Quốc dân cho biết, 17h ngày 11/7 là hạn chót để thí sinh nộp hồ sơ xét tuyển theo các phương thức xét tuyển kết hợp và xét theo điểm thi tốt nghiệp THPT. Thí sinh chỉ được tham gia xét tuyển nếu hoàn tất đăng ký trực tuyến trên hệ thống riêng của nhà trường trước thời điểm này.
(CLO) Phó Thủ tướng Lê Thành Long nhìn nhận, hiện nay quy hoạch cho Khu Đại học Nam Cao đã có, "cả một khu đất đã được giải phóng". Tất cả những việc đã và đang làm rất rõ nét, sẵn sàng đón nhận các trường về Hà Nam.
(CLO) Chương trình "Tuần nghề nghiệp và việc làm 2025" do Đại học Kinh tế Quốc dân tổ chức đã thu hút đông đảo sinh viên đến tham gia. Đây không chỉ là dịp cho các doanh nghiệp tìm kiếm nguồn nhân lực chất lượng, mà còn là cơ hội cho các bạn sinh viên được nghe tư vấn về nghề nghiệp phù hợp với bản thân.
(CLO) Theo Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn, đào tạo doanh nhân làm thế nào để vẫn có lợi ích, lợi nhuận, nhưng vẫn yêu nước, trách nhiệm dân tộc, trách nhiệm xã hội, kinh doanh giữ tín, không lợi mình hại người, biết đem tinh thần “kiến lợi tư nghĩa”.
(CLO) Có ý kiến cho rằng, để các sinh viên tránh khỏi bỡ ngỡ khi ra trường, phải chăng các trường Đại học nên cho sinh viên đi thực tập sớm từ năm thứ 2.
(CLO) Việc nhà trường mở các khoa chất lượng cao, liên kết quốc tế trong đào tạo đại học với mức học phí cao đã tạo nên nguồn thu cho nhà trường, giúp trường đạt tổng thu trên 1.400 tỷ đồng. Tuy nhiên, bài toán đặt ra hiện nay ở chương trình đại trà mức học phí thấp liệu có duy trì được chất lượng.
(CLO) Việc không xét tuyển bằng điểm học bạ đối với thí sinh trường chuyên nhằm hạn chế hồ sơ ảo, tránh việc một thí sinh sử dụng nhiều phương thức tuyển sinh.
(CLO) Trong đề án tuyển sinh 2023 vừa được Trường ĐH Kinh tế Quốc dân công bố, trường này có 4 phương thức xét tuyển đầu vào hệ chính quy, trong đó dành dành 25% chỉ tiêu tuyển sinh dựa theo kết quả điểm thi tốt nghiệp.
(CLO) Theo thông báo mới nhất từ Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, cách tính điểm tuyển sinh của trường này đã thay đổi với phương thức kết hợp chứng chỉ ngoại ngữ và điểm thi đánh giá năng lực.
(CLO) Trong 2 năm đối mặt với đại dịch COVID-19, Chính phủ đã ban hành hàng loạt chính sách tài khóa, giảm thuế, miễn thuế, hỗ trợ doanh nghiệp và cả nền kinh tế hồi phục và tăng trưởng.
(CLO) Bảo Việt xác định đầu tư cho giáo dục là đầu tư cho tương lai và là đầu tư mang tính nền tảng. Năm học 2021 - 2022, Tập đoàn Bảo Việt trao 650 triệu đồng học bổng “Bảo Việt - Niềm tin thắp sáng tương lai” cho sinh viên trường Đại học Kinh tế Quốc dân.