(CLO) Ngày 21/5, hàng trăm người dân Greenland đã tập trung biểu tình bên ngoài lãnh sự quán mới của Mỹ tại thủ phủ Nuuk để phản đối tham vọng gia tăng ảnh hưởng của Tổng thống Mỹ Donald Trump đối với hòn đảo Bắc Cực này.
(CLO) Lãnh đạo Đảng Dân chủ Xã hội Đan Mạch, bà Mette Frederiksen, ngày 1/6 cho biết bà đã đạt được thỏa thuận thành lập một chính phủ liên minh mới, động thái giúp bà sẽ tiếp tục làm Thủ tướng Đan Mạch.
(CLO) Nhóm tội phạm mạng FulcrumSec ngày 16/6 tuyên bố đã thực hiện một vụ tấn công dữ liệu quy mô lớn nhắm vào Novo Nordisk, tập đoàn dược phẩm Đan Mạch nổi tiếng với các loại thuốc điều trị tiểu đường và giảm cân như Ozempic và Wegovy.
(CLO) Lần đầu tiên trong những năm gần đây, Đan Mạch đã đưa các binh sĩ nghĩa vụ tới Greenland trong nỗ lực tăng cường hiện diện quân sự tại Bắc Cực, giữa lúc Mỹ liên tục gây sức ép về vấn đề hòn đảo tự trị này.
(CLO) Bộ chỉ huy Quốc phòng Đan Mạch cho biết một tàu khu trục Nga đã bắn hai quả pháo sáng về phía trực thăng quân sự Fennec của Đan Mạch trên vùng biển quốc tế ngoài khơi nước này hôm 14/9.
(CLO) Tổng thống Donald Trump vào ngày 18/9 tuyên bố rằng Mỹ, Đan Mạch và Greenland đã đạt thỏa thuận cho phép Washington duy trì quyền tiếp cận và triển khai quân sự "vĩnh viễn" tại Greenland.
(CLO) Đan Mạch và vùng lãnh thổ tự trị Greenland cho biết rằng thỏa thuận an ninh với Mỹ sẽ không làm tổn hại đến chủ quyền hoặc quyền tự quyết của hòn đảo Bắc Cực này.
(CLO) Mỹ đang lên kế hoạch mở lại một căn cứ quân sự từ thời Chiến tranh Lạnh ở phía nam và thiết lập sự hiện diện quân sự tại một căn cứ ở bờ biển phía đông Greenland.
(CLO) Tổng thống Mỹ Donald Trump cùng Thủ tướng Greenland Jens-Frederik Nielsen và Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen chính thức ký thỏa thuận tăng cường an ninh ở Bắc Cực và Bắc Đại Tây Dương, trong đó cho phép Mỹ mở rộng hoạt động quân sự tại Greenland.
(CLO) Chính phủ Đan Mạch đang khẩn trương điều tra vụ rò rỉ dữ liệu quy mô lớn sau khi Hệ thống Đăng ký Dân số Trung tâm (CPR) bị truy cập trái phép, làm lộ thông tin của khoảng 8,8 triệu người.
(CLO) Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ thăm cấp Nhà nước Vương quốc Đan Mạch, thăm chính thức Liên minh Châu Âu và Vương quốc Bỉ từ 19 đến 24/10/2026.
(CLO) Chiều 15/10, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết: Nhận lời mời của Nhà vua Vương quốc Đan Mạch Frederik X và Hoàng hậu, Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa và Thủ tướng Vương quốc Bỉ Bart De Wever, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam Tô Lâm cùng Phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ thăm cấp Nhà nước Vương quốc Đan Mạch, thăm chính thức Liên minh châu Âu và Vương quốc Bỉ từ 19-24/10/2026.