Đan Mạch triển khai lính nghĩa vụ tới Greenland

(CLO) Lần đầu tiên trong những năm gần đây, Đan Mạch đã đưa các binh sĩ nghĩa vụ tới Greenland trong nỗ lực tăng cường hiện diện quân sự tại Bắc Cực, giữa lúc Mỹ liên tục gây sức ép về vấn đề hòn đảo tự trị này.

Các binh sĩ được triển khai lần này thuộc nhóm tân binh đầu tiên tham gia chương trình nghĩa vụ quân sự mở rộng của Đan Mạch. Chương trình nhằm đào tạo lực lượng có khả năng hoạt động trong điều kiện khắc nghiệt tại Bắc Cực, một khu vực ngày càng có ý nghĩa chiến lược.

Trong quá trình huấn luyện ở phía bắc Vòng Bắc Cực, các tân binh phải di chuyển qua những vùng đất đá trơ trụi, rộng lớn và gần như không có cây cối.

“Điều đó cho thấy sự hiện diện của chúng tôi và rằng chúng tôi không chỉ nghĩ đến bản thân mình. Chúng tôi cũng nghĩ đến người dân Greenland”, David, một tân binh 19 tuổi, nói.

Đan Mạch đã cam kết chi hàng tỷ USD để tăng cường năng lực phòng thủ tại Bắc Cực. Động thái này diễn ra sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Đan Mạch thừa nhận nước này đã đầu tư chưa đầy đủ cho khu vực trong nhiều năm.

untitled.png
Đan Mạch đưa lính nghĩa vụ tới Greenland giữa căng thẳng về Bắc Cực. Ảnh chụp màn hình

Đại úy Laura Jepsen, chỉ huy đại đội, cho biết sự hiện diện của các binh sĩ tại Greenland cũng là một phần trong bức tranh rộng hơn về thông điệp chiến lược liên quan đến hòn đảo. Dù vậy, nhiệm vụ chính của họ vẫn là huấn luyện tân binh, binh sĩ và tích lũy kinh nghiệm hoạt động trong môi trường Bắc Cực.

Các tân binh hiện tham gia Arctic Endurance, cuộc tập trận của Đan Mạch nhằm rèn luyện khả năng chiến đấu và sinh tồn trong điều kiện thời tiết cực lạnh.

Cuộc tập trận nằm trong Arctic Sentry, sứ mệnh do NATO triển khai từ đầu năm nhằm tăng cường sự hiện diện của liên minh tại Bắc Cực. Sứ mệnh này cũng được xem là một phần trong nỗ lực giảm căng thẳng nội bộ NATO sau những tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump về Greenland.

Ông Trump nhiều lần bày tỏ mong muốn Mỹ mua lại Greenland, cho rằng hòn đảo có ý nghĩa quan trọng đối với an ninh quốc gia và cáo buộc Đan Mạch chưa đầu tư đủ cho việc bảo vệ Bắc Cực. Đan Mạch và chính quyền Greenland kiên quyết bác bỏ ý tưởng này.

Xem thêm

Cỡ chữ bài viết: