Mỹ có kế hoạch mở hai căn cứ quân sự mới tại Greenland

(CLO) Mỹ đang lên kế hoạch mở lại một căn cứ quân sự từ thời Chiến tranh Lạnh ở phía nam và thiết lập sự hiện diện quân sự tại một căn cứ ở bờ biển phía đông Greenland.

Hãng Reuters dẫn thông tin từ các quan chức am hiểu vấn đề cho biết, kế hoạch này nằm trong khuôn khổ thỏa thuận an ninh ba bên sắp được ký kết giữa Mỹ, Đan Mạch và Greenland.

Hai địa điểm được lựa chọn là Narsarsuaq - nơi từng là căn cứ Bluie West One của Mỹ cho đến khi đóng cửa vào những năm 1950 và hiện dân số chỉ còn vài chục người, và Mestersvig, một trạm quân sự hiện do Đội tuần tra chó kéo xe Sirius thuộc lực lượng đặc biệt Đan Mạch sử dụng.

the-sirius-dog-sled-patrol-fro-5649-2513.jpg
Hai binh sĩ trong đội Sirus cùng đàn chó kéo xe. Ảnh: Reddit

Dự kiến, đại diện ba bên sẽ chính thức ký kết thỏa thuận mới tại kỳ họp Đại hội đồng Liên hợp quốc ở thành phố New York vào ngày 22/9. Nội dung chi tiết của văn bản thỏa thuận chưa được công bố chính thức và các điều khoản vẫn đang trong quá trình hoàn thiện cuối cùng.

Phía Đan Mạch nhấn mạnh thỏa thuận này sẽ đặt an ninh khu vực Bắc Cực dưới sự giám sát chung của NATO, thay vì chỉ thuộc phạm vi quản lý song phương giữa Mỹ và Đan Mạch.

Mặc dù ông Trump tuyên bố thỏa thuận mang lại cho Mỹ "quyền kiểm soát vĩnh viễn" đối với an ninh khu vực, các nhà lãnh đạo Đan Mạch và Greenland khẳng định văn bản này tôn trọng chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Đan Mạch và quyền tự quyết của người dân Greenland.

Sự hiện diện quân sự của Mỹ tại Greenland từng diễn ra với quy mô lớn trong quá khứ. Trong thời kỳ Chiến tranh Lạnh, Mỹ từng duy trì 17 cơ sở quân sự và hơn 10.000 binh sĩ trú đóng trên hòn đảo này. Hiện nay, Mỹ chỉ còn duy trì một cơ sở duy nhất là Căn cứ Vũ trụ Pituffik (trước đây là Căn cứ Không quân Thule) ở phía tây bắc với khoảng 150 nhân sự.

Xem thêm

Pakistan không kích Afghanistan, nhiều người thiệt mạng

Pakistan không kích Afghanistan, nhiều người thiệt mạng

(CLO) Bộ Thông tin Pakistan cho biết, 28 "phần tử khủng bố" đã bị tiêu diệt trong các cuộc không kích nhằm vào ba mục tiêu ở Afghanistan hôm 21/9. Phía Afghanistan thông báo ít nhất 3 người thiệt mạng và 4 người bị thương.

Trẻ em Gaza trở lại trường học sau gần 3 năm

Trẻ em Gaza trở lại trường học sau gần 3 năm

(CLO) Hàng trăm nghìn trẻ em ở Gaza đã trở lại lớp học trực tiếp sau gần 3 năm, trong bối cảnh nhiều trường học đã bị phá hủy hoặc hư hại và hàng nghìn gia đình vẫn gặp khó khăn vì chiến tranh.

Tổng thống Mỹ tuyên bố thành lập 'Lực lượng AI'

Tổng thống Mỹ tuyên bố thành lập 'Lực lượng AI'

(CLO) Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố thành lập "Lực lượng AI", đồng thời sẽ sớm bổ nhiệm một "tổng chỉ huy" để giám sát lĩnh vực này trong bối cảnh sức ép về quản lý trí tuệ nhân tạo gia tăng.

Nhóm khủng bố ở Nigeria dùng chatbot AI để giúp chế tạo bom

Nhóm khủng bố ở Nigeria dùng chatbot AI để giúp chế tạo bom

(CLO) Nghiên cứu của Đại học Cambridge cho thấy các thành viên Boko Haram, một nhóm khủng bố hoạt động tại Nigeria và khu vực Tây Phi, đã sử dụng các chatbot AI như ChatGPT, Gemini và Grok để chế tạo bom, cũng như nhiều hoạt động nguy hiểm khác.

Leopardus tilcayo (hay còn gọi là mèo hổ tilcayo) là một loài mèo hoang dã nhỏ mới được khoa học chính thức mô tả vào tháng 9 /2026, đánh dấu loài thú thuộc họ Mèo đầu tiên được phát hiện và công nhận sau hơn một thế kỷ kể từ năm 1923. Ảnh: CC BY-SA 4.0

Phát hiện loài mèo hoang mới trong hơn 100 năm

(CLO) Các nhà khoa học vừa xác định một loài mèo hoang hoàn toàn mới tại khu rừng mây Yungas của Bolivia, đánh dấu lần đầu tiên trong hơn một thế kỷ một loài mèo còn tồn tại được khoa học chính thức mô tả là loài mới.

Cỡ chữ bài viết: