(CLO) Hồ Mạnh Linh (còn gọi là Long Hồng Kông) và 25 đối tượng khác vừa bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
(CLO) Mỹ vừa đưa thêm hàng chục công ty Trung Quốc vào danh sách hạn chế xuất khẩu nhằm hạn chế khả năng của Trung Quốc trong tiếp cận công nghệ cao, đặc biệt trong lĩnh vực siêu máy tính, điện toán lượng tử và AI.
(NB&CL) Cục trưởng Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử Lê Quang Tự Do cho biết đang xác minh, làm rõ thêm nội dung vi phạm của ông Võ Quốc, có thể đưa Facebook của ông này vào Blacklist nếu Sở Thông tin - Truyền thông TP.HCM đề xuất.
(CLO) Chính phủ Mỹ hôm thứ Năm (15/12) đã thêm 36 công ty Trung Quốc vào danh sách đen xuất khẩu của mình, bao gồm cả nhà sản xuất chip hàng đầu của đất nước này. Trung Quốc đã lên tiếng phản đối mạnh mẽ quyết định nói trên.
(CLO) Chính phủ Mỹ đã bổ sung thêm hàng chục công ty Trung Quốc vào danh sách đen xuất khẩu của mình vào thứ Tư (24/11), động thái mới nhất từ Washington nhằm trấn áp mối quan hệ kinh doanh của các công ty Mỹ với lĩnh vực quốc phòng công nghệ cao của Trung Quốc.
(CLO) Hoa Kỳ và Anh đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với các tập đoàn do quân đội Myanmar kiểm soát vào thứ Năm (25/3). Washington gọi đây là một phản ứng đối với “bạo lực và lạm dụng ghê tởm”.
(CLO) Washington đã gia tăng sức ép đối với lĩnh vực công nghệ của Bắc Kinh với việc Ủy ban Truyền thông Liên bang (FCC) liệt kê 5 công ty lớn của Trung Quốc là “mối đe dọa đối với an ninh quốc gia của Hoa Kỳ”.
(CLO) Người sáng lập của Huawei Technologies sáng nay (9/2) cho biết, ông tin tưởng rằng chính quyền ông Biden sẽ lưu tâm đến lợi ích kinh doanh của Mỹ khi xem xét chính sách đối với gã khổng lồ công nghệ của Trung Quốc, đồng thời bày tỏ nguyện vọng tiếp tục mua các sản phẩm của Mỹ.
(CLO) Nga đã đưa các quan chức an ninh và tình báo hàng đầu của Đức vào danh sách đen, những người sẽ bị từ chối nhập cảnh vào nước này, Bộ Ngoại giao Nga cho biết trong một tuyên bố hôm thứ Ba (29/12).
(CLO) Hôm thứ Năm (3/12), Mỹ đã đưa thêm 4 công ty Trung Quốc vào danh sách đen trong đó có hai công ty lớn là nhà sản xuất chip hàng đầu của Trung Quốc (SMIC) và tập đoàn dầu mỏ khổng lồ (CNOOC).
(CLO) Chính phủ Mỹ mới đây đã nói rằng những công ty hàng đầu Trung Quốc, bao gồm công ty viễn thông Huawei và Hikvision được sở hữu hoặc kiểm soát bởi quân đội nước này. Tuyên bố này được cho là để mở đường cho một chính sách trừng phạt mới.
(CLO) Chính phủ Mỹ sẽ đưa thêm 33 công ty và tổ chức của Trung Quốc vào danh sách đen kinh tế vì đã giúp Bắc Kinh theo dõi người Duy Ngô Nhĩ thiểu số hoặc liên quan đến vũ khí hủy diệt hàng loạt, Reuters đưa tin.