Nga đưa quan chức an ninh hàng đầu của Đức vào danh sách đen

(CLO) Nga đã đưa các quan chức an ninh và tình báo hàng đầu của Đức vào danh sách đen, những người sẽ bị từ chối nhập cảnh vào nước này, Bộ Ngoại giao Nga cho biết trong một tuyên bố hôm thứ Ba (29/12).

Lệnh cấm nhập cảnh đối với các quan chức Đức được đưa ra liên quan đến tuyên bố của Đức về "dấu vết Nga" trong cuộc tấn công mạng vào Quốc hội liên bang Đức năm 2015.

Theo Bộ Ngoại giao Nga, Đức từ lâu khẳng định rằng có "dấu vết của Nga" trong các cuộc tấn công mạng vào Quốc hội Đức vào năm 2015 và điều này được thực hiện để tạo cớ cho việc đưa ra một lệnh trừng phạt đơn phương mới chống lại Nga thông qua EU.

Hơn nữa, các nhà chức trách Đức đã phớt lờ đề xuất của Moscow về việc tổ chức các kết luận của chuyên gia song phương, Bộ này nói thêm.

"Để đối phó với những hành động phá hoại nói trên của EU, Moscow đã quyết định mở rộng danh sách công dân Đức bị cấm nhập cảnh vào Nga. Theo nguyên tắc ngoại giao có đi có lại, các quan chức hàng đầu của cơ quan an ninh và tình báo Đức, một phần của hệ thống của Bộ Quốc phòng Đức, đã được chọn là những người mới trong danh sách đen của Nga", Bộ Ngoại giao Nga cho biết.

Bộ này nói thêm rằng Moscow có quyền "sử dụng các biện pháp đáp trả" trong tương lai nếu Đức tiếp tục các cuộc đối đầu.

Vào tháng 5/2020, Đại sứ Nga tại Đức Sergey Nechaev đã bị triệu tập đến Bộ Ngoại giao Đức sau khi cơ quan công tố quốc gia này ban hành lệnh truy nã quốc tế đối với công dân Nga Dmitry Badin, bị tình nghi tham gia vào một cuộc tấn công mạng vào Bundestag (Quốc hội Đức) vào mùa xuân năm 2015.

Chính quyền Berlin tin rằng, Badin là nhân viên của cơ quan tình báo quân đội Nga vào thời điểm xảy ra vụ tấn công.

Vào tháng 10/2020, Liên minh châu Âu và Vương quốc Anh đã trừng phạt một thực thể Nga và hai công dân Nga, bao gồm Igor Kostyukov, người đứng đầu Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Nga, vì cáo buộc họ tham gia tổ chức các cuộc tấn công mạng vào quốc hội Đức.

Chính quyền Nga đã nhiều lần bác bỏ các cáo buộc tấn công mạng của phương Tây.

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: