Nhật Bản đình chỉ viện trợ mới cho Myanmar vì đảo chính quân sự

(CLO) Bộ trưởng Ngoại giao Toshimitsu Motegi cho biết Nhật Bản đã đình chỉ việc cung cấp viện trợ mới cho Myanmar để đáp trả cuộc đảo chính quân sự hồi tháng trước.
Những người biểu tình ở Myanmar. ảnh: GI

Những người biểu tình ở Myanmar. ảnh: GI

Bài liên quan

Myanmar: 14 người biểu tình thiệt mạng trong ngày 29/3

Mỹ tuyên bố đình chỉ mọi giao dịch thương mại với Myanmar

Hoa hậu Myanmar khẩn thiết kêu gọi quốc tế giúp đỡ chấm dứt bạo lực tại quê nhà

Thêm 12 người biểu tình Myanmar thiệt mạng sau ‘ngày thứ Bảy đẫm máu’

Động thái này tới sau những chỉ trích rằng Nhật Bản đang có lập trường mềm mỏng đối với Myanmar hơn các nước như Mỹ và châu Âu khác. Các nước này đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với các cá nhân và công ty có liên quan đến chính quyền quân sự.

"Nhật Bản là nhà cung cấp hỗ trợ kinh tế lớn nhất cho Myanmar và chúng tôi không lên kế hoạch cho bất kỳ dự án mới nào. Chúng tôi đã đưa ra lập trường rõ ràng", ông Motegi phát biểu tại một phiên họp quốc hội.

Ông Motegi cho rằng việc giữ lại gói viện trợ, hay còn gọi là ODA, sẽ gây áp lực lên quân đội nhiều hơn là các biện pháp trừng phạt. Ông nói rằng: "nếu bạn xem xét cách nào hiệu quả hơn, tôi nghĩ điều đó khá rõ ràng".

“Không thể nói là tốt và dũng cảm khi áp đặt các biện pháp trừng phạt và hèn nhát nếu không làm. Sự rạch ròi như vậy không có ý nghĩa trên trường quốc tế”, ông nói.

Theo Bộ Ngoại giao, viện trợ của Nhật Bản dành cho Myanmar đạt tổng cộng gần 190 tỷ yên (1,7 tỷ USD) trong năm 2019. Hiện Nhật vẫn là nước đóng góp lớn nhất ngoài Trung Quốc, nước vốn không tiết lộ số liệu tương ứng.

Lực lượng an ninh Myanmar đã sử dụng vũ lực để dập tắt các cuộc biểu tình trên khắp đất nước, với số người chết lên đến 500 người vào thứ Hai, theo Hiệp hội Hỗ trợ Tù nhân Chính trị, một nhóm nhân quyền theo dõi tình hình cho hay.

Nhật Bản đã cùng với các nước trong nhóm G7 lên án cuộc đảo chính và thúc giục trả tự do cho bà Aung San Suu Kyi, Tổng thống Win Myint và các thành viên bị giam giữ khác của đảng Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ (NLD), tổ chức đã giành chiến thắng trong cuộc tổng tuyển cử vào tháng 11 năm ngoái.

Quân đội đã nắm chính quyền vào ngày 1/2, tuyên bố kết quả bầu cử là gian lận và áp đặt tình trạng khẩn cấp kéo dài một năm.

Tuy nhiên, Tokyo đã chần chừ trong việc áp đặt các lệnh trừng phạt do mối quan hệ kinh tế chặt chẽ với Myanmar và quan hệ với quân đội. Họ cũng cảnh giác rằng Bắc Kinh sẽ lợi dụng tình hình và gia tăng ảnh hưởng của mình ở nước này.

Nhật Bản là nhà đầu tư nước ngoài lớn thứ năm tại Myanmar, với khoảng 450 công ty đang hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực sản xuất, theo dữ liệu của chính phủ Myanmar.

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: