(CLO) Về năng lượng dầu khí, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Việt Nam và Nga cần khẩn trương triển khai các cam kết thoả thuận, văn kiện đã ký để phát huy truyền thống hợp tác hiệu quả giữa hai nước, nhất là về thăm dò, khai thác dầu khí và mở rộng sang các lĩnh vực năng lượng mới, năng lượng tái tạo và sử dụng năng lượng hạt nhân vào mục đích hoà bình.
(CLO) Thủ tướng Liên bang Nga Mikhail Mishustin và Thủ tướng Phạm Minh Chính nhất trí định vị lại và nâng tầm quan hệ Việt Nam – Nga trên mọi lĩnh vực, trong đó triển khai hiệu quả các dự án hợp tác then chốt về dầu khí và đưa dự án hợp tác xây dựng Nhà máy điện hạt nhân trở thành công trình biểu tượng mới cho tình hữu nghị hai nước.
(CLO) Trong cuộc hội kiến với Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga Valentina Matviyenko nhấn mạnh trong bối cảnh hiện nay, hai bên cần thúc đẩy hợp tác năng lượng – dầu khí, đồng thời, cần coi trọng hợp tác nhân văn, thúc đẩy giao lưu nhân dân, giáo dục đào tạo, du lịch, trao đổi văn hóa để tăng cường hiểu biết của nhân dân hai nước.
(CLO) Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Đại sứ UAE phối hợp chặt chẽ với phía Việt Nam khẩn trương thúc đẩy các nội dung quan trọng mà Tổng thống UAE đã thống nhất. Trong đó, triển khai việc cung cấp dầu khí cho Việt Nam theo nhu cầu, bảo đảm "an toàn và đúng hạn".
(CLO) Bộ trưởng Nội vụ Doug Burgum nói Mỹ có thể cung cấp nguồn năng lượng “đáng tin cậy, giá cả phải chăng và an toàn” cho khu vực châu Á - Thái Bình Dương.
Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) đang kiến tạo một hệ sinh thái cộng sinh độc đáo, nơi công nghệ, giá trị và nguồn lực được gắn kết chặt chẽ, bổ trợ lẫn nhau để gia tăng hiệu quả và sức cạnh tranh.
Trên hành trình đầy thách thức thực hiện cam kết đạt phát thải ròng bằng “0” (Net Zero) vào năm 2050 của Việt Nam, Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) giữ vai trò hạt nhân dẫn dắt, mở đường và kiến tạo tương lai năng lượng xanh cho đất nước.
Trên chặng đường gần 40 năm hình thành và phát triển, dù phải đối mặt với nhiều thách thức, tập thể các cán bộ, kỹ sư, người lao động PVEP với bản lĩnh, trí tuệ, sự đoàn kết, ý chí vượt khó, kiên trì duy trì hoạt động ổn định, phát triển Tổng công ty ngày càng lớn mạnh, xứng đáng với danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới, để PVEP tự tin bước vào giai đoạn phát triển mới, đồng hành cùng Petrovietnam trong sứ mệnh “kiến tạo năng lượng quốc gia”.
(NB&CL) Trong bối cảnh ngành dầu khí thế giới đối mặt nhiều biến động phức tạp, song PVEP đã thể hiện rõ bản lĩnh của đơn vị nòng cốt trong lĩnh vực thăm dò - khai thác, hoàn thành và vượt nhiều chỉ tiêu quan trọng, tạo nền tảng vững chắc cho giai đoạn phát triển tiếp theo. PVEP sẵn sàng bước vào năm 2026 với tâm thế chủ động, quyết tâm tạo động lực tăng trưởng bền vững, đóng góp quan trọng vào chuỗi giá trị dầu khí - năng lượng quốc gia.
Vượt qua muôn vàn khó khăn để gặt hái được thành công bằng những con số ấn tượng, nổi bật là tổng gia tăng trữ lượng đạt 10,5 triệu tấn quy dầu - mức cao nhất trong 10 năm qua. Đặc biệt việc phát hiện dầu khí tại cấu tạo HSV Lô 15-2/17 được đánh giá là phát hiện lớn nhất trên thềm lục địa Việt Nam trong hơn một thập kỷ trở lại đây.
(CLO) Nhật Bản khẳng định duy trì nhập dầu khí từ Nga, bao gồm Sakhalin-1 và Sakhalin-2, bất chấp sức ép quốc tế, nhằm bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia.
(CLO) Ngay sau khi kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Kuwait, ngày 18/11, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam lên đường thăm chính thức Cộng hòa Algeria theo lời mời của Thủ tướng Sifi Ghrieb.