(CLO) Ngày 9/1, các cơ quan y tế Trung Quốc thông báo phát hiện biến thể mới của virus đậu mùa khỉ, được gọi là Ib, khi dịch bệnh tiếp tục lây lan rộng rãi sau khi Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ban bố tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng toàn cầu vào năm ngoái.
(CLO) Giám đốc khu vực châu Âu của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) nhấn mạnh vào thứ Ba rằng bệnh đậu mùa khỉ (mpox) không phải là "COVID mới", đồng thời các cơ quan chức năng đã biết cách kiểm soát sự lây lan của nó.
(CLO) Các quốc gia trên khắp châu Á hiện đang trong tình trạng báo động cao về dịch bệnh đậu mùa khỉ (mpox), sau khi Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ban bố đây là "tình trạng khẩn cấp về sức khỏe toàn cầu".
(CLO) Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) hôm thứ Tư đã tuyên bố bệnh đậu mùa khỉ (mpox) là trường hợp khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng toàn cầu, sau khi dịch bệnh do virus này bùng phát tại Cộng hòa Dân chủ Congo và đã lan sang các nước láng giềng.
(CLO) Tính trong 2 tháng đầu năm 2024, tỉnh Kiên Giang đã ghi nhận ba người mắc bệnh đậu mùa khỉ, trong đó một người đã tử vong do ảnh hưởng từ việc nhiễm HIV.
(CLO) Sở Y tế TP Hồ Chí Minh thông tin, từ trung tuần tháng 9/2023 đến nay, Thành phố đã phát hiện 63 trường hợp mắc bệnh đậu mùa khỉ (Mpox), trong đó có 2 trường hợp nặng tử vong trong bệnh cảnh suy giảm miễn dịch.
(CLO) Sở Y tế TP Hồ Chí Minh cho biết hiện nay đã phát hiện 63 trường hợp mắc bệnh đậu mùa khỉ, trong đó có 2 trường hợp nặng tử vong trong bệnh cảnh suy giảm miễn dịch.Từ đó triển khai thêm các hoạt động nhằm tăng cường giám sát và phòng chống bệnh đậu mùa khỉ.
(CLO) Nóng 18h: Ngân sách năm 2023 ước bội chi khoảng 4% GDP; Bất an từ nhà cao tầng: Làm rõ trách nhiệm, siết chặt tiêu chuẩn; TP.HCM phát hiện vài ca đậu mùa khỉ trong hai tuần, có đáng lo?
(CLO) Chủng virus đậu mùa khỉ (Mpox) ở TP Hồ Chí Minh thuộc kiểu gene C1 của Clade Iib trùng hợp với chủng đậu mùa khỉ phát hiện tại Nhật Bản, Hàn Quốc.
(CLO) Theo Bộ Y tế, đã ghi nhận 2 ca mắc đậu mùa khỉ tại tỉnh Bình Dương và Đồng Nai, đây là 2 ca bệnh ghi nhận sau đúng 1 năm. Như vậy, tính đến nay Việt Nam đã ghi nhận 4 trường hợp mắc bệnh đậu mùa khỉ.
(CLO) Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) hôm thứ Năm (11/5) cho biết, họ sẽ chấm dứt tình trạng khẩn cấp về sức khỏe toàn cầu kéo dài 10 tháng đối với bệnh mpox, một căn bệnh do virus gây ra đã dẫn đến các ca nhiễm được xác nhận tại hơn 100 quốc gia.
(CLO) Ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 yêu cầu Bộ Y tế tăng cường triển khai phòng chống các dịch bệnh lưu hành, bệnh mới nổi khác như: Sốt xuất huyết, Tay chân miệng, Đậu mùa khỉ...
(CLO) Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) hôm thứ Hai (28/11) cho biết họ sẽ bắt đầu sử dụng một thuật ngữ mới, "mpox", như một từ đồng nghĩa với bệnh đậu mùa khỉ (monkeypox) để tránh sự phân biệt chủng tộc và kỳ thị.
(CLO) Theo tin từ Bộ Y tế, Bộ này có quyết định bổ sung bệnh đậu mùa khỉ vào danh mục các bệnh truyền nhiễm nhóm B - gồm các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm có khả năng lây truyền nhanh và có thể gây tử vong.
(CLO) Ngày 3/11, Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế gửi Công văn số 1223/DP-DT đề nghị Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Đậu mùa khỉ trên địa bàn tỉnh.
(CLO) Ngày 20/10, Sở Y tế TP. HCM cho biết Bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới vừa tiếp nhận trường hợp nghi mắc đậu mùa khỉ thứ hai tại TP. HCM đã có kết quả PCR dương tính.