Các nước châu Á tăng cường kiểm soát sau cảnh báo của WHO về dịch bệnh đậu mùa khỉ

(CLO) Các quốc gia trên khắp châu Á hiện đang trong tình trạng báo động cao về dịch bệnh đậu mùa khỉ (mpox), sau khi Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ban bố đây là "tình trạng khẩn cấp về sức khỏe toàn cầu".

Trong thông báo hôm thứ Sáu, Hải quan Trung Quốc cho biết tất cả những người nhập cảnh từ nước ngoài sẽ được kiểm tra các triệu chứng của virus mpox trong 6 tháng tới. Điều này cũng sẽ áp dụng cho tất cả các máy bay và tàu thuyền, cũng như các container và hàng hóa đến từ những nơi bị ảnh hưởng bởi mpox.

Căn bệnh truyền nhiễm cao này có thể lây lan nhanh chóng qua tiếp xúc gần. Các triệu chứng của bệnh đậu mùa khỉ bao gồm sốt, đau đầu, đau nhức cơ và tổn thương da lớn giống như nhọt.

Bài liên quan

Thế giới và cuộc chiến với bệnh đậu mùa khỉ

Tuần này, WHO đã tuyên bố mpox là tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng toàn cầu lần thứ hai trong vòng hai năm, sau đợt bùng phát ban đầu ở Cộng hòa Dân chủ Congo, sau đó đã lan sang các khu vực lân cận ở Trung và Đông Phi.

Hồng Kông, nơi ghi nhận 13 trường hợp trong năm nay, cho biết họ sẽ tiếp tục "theo dõi chặt chẽ" tình hình và "tăng cường các biện pháp phòng ngừa" sau thông báo của WHO.

Bộ Ngoại giao Nhật Bản cũng đã ban hành cảnh báo sức khỏe cấp độ một vào thứ Năm, kêu gọi công dân đi du lịch hoặc lưu trú tại 7 quốc gia châu Phi phải thận trọng, theo NHK đưa tin.

Theo số liệu do WHO công bố, gần 100.000 ca nhiễm đậu mùa khỉ đã được báo cáo kể từ năm 2022, với 208 trường hợp tử vong. Năm 2022, các trường hợp mắc bệnh trên khắp châu Á được báo cáo ở các quốc gia như Ấn Độ, Nhật Bản và Singapore.

Bộ Y tế Singapore hôm thứ Năm cho biết nguy cơ sức khỏe cộng đồng tức thời do dịch mpox ở nước này vẫn ở mức thấp và cho biết thêm rằng các biện pháp phòng ngừa đã được áp dụng. Tính đến ngày 27 tháng 7, đã phát hiện 10 trường hợp mắc bệnh mpox tại Singapore. Năm 2023, có 32 trường hợp mắc bệnh.

Nước láng giềng Malaysia, nơi đã ghi nhận 9 trường hợp mắc bệnh mpox kể từ ca nhiễm đầu tiên được phát hiện vào năm 2023, không báo cáo thêm ca nhiễm mới hoặc tử vong nào do căn bệnh này.

Ở những nơi khác trong khu vực, các nước đã công bố các biện pháp phòng ngừa bổ sung sau thông báo của WHO. Bộ Y tế Công cộng Thái Lan cũng đã tăng cường kiểm tra hành khách đến để ngăn ngừa bùng phát dịch bệnh mpox, theo tờ Bangkok Post đưa tin.

Trích lời một phát ngôn viên của Cục Kiểm soát Dịch bệnh Thái Lan, tình hình mpox ở nước này "vẫn trong tầm kiểm soát". Cho đến nay, Thái Lan đã báo cáo 827 ca nhiễm mpox, bao gồm 11 trường hợp tử vong, kể từ tháng 1 năm 2022.

Tương tự, Bộ Y tế Philippines hôm thứ Tư cho biết hệ thống giám sát của họ đang trong tình trạng báo động sau tuyên bố của WHO. Người phát ngôn của Bộ Y tế cho biết Philippines đã báo cáo 9 trường hợp mắc bệnh mpox kể từ năm 2022, không có trường hợp mới nào được phát hiện ở nước này kể từ tháng 12 năm ngoái.

Huy Hoàng (theo CNA, Bangkok Post, NHK)

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: