(CLO) Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã cam kết tăng cường sản xuất dầu nội địa của xứ cờ hoa và hủy bỏ một số quy định để biến điều đó thành hiện thực, Bloomberg Businessweek trích dẫn tuyên bố của ông trong một cuộc phỏng vấn độc quyền được công bố hôm thứ Tư (17/7).
(CLO) Trong tháng 6, nhập khẩu dầu thô của Ấn Độ từ Nga đã tăng lên khoảng 2 triệu thùng/ngày, trong khi giảm từ các nhà cung cấp truyền thống là Saudi Arabia và Iraq. Ngoài Nga, Ấn Độ cũng tăng cường nguồn cung dầu thô từ Mỹ trong tháng trong bối cảnh có báo cáo về tồn kho ở nước này tăng cao.
(CLO) Mỹ và Hàn Quốc đã hợp tác để cố gắng ngăn chặn các chuyến hàng dầu thô của Nga đến Triều Tiên, được cho là trái với lệnh trừng phạt của Liên hợp quốc.
(CLO) Xuất khẩu dầu thô của Mỹ tiếp tục định hình lại thị trường toàn cầu khi quốc gia này đang bơm khối lượng dầu khổng lồ và vận chuyển chúng ra nước ngoài trong khi nhóm OPEC+ hạn chế nguồn cung để "ổn định thị trường".
(CLO) Theo dữ liệu mới được Cơ quan Thông tin Năng lượng công bố hôm thứ Ba, sản lượng dầu thô của Mỹ đạt mức cao nhất mọi thời đại trong tháng 8, đạt 404,6 triệu thùng dầu, ở mức trung bình 13,05 triệu thùng mỗi ngày.
(CLO) Ditte Juul Jorgensen, Tổng Giám đốc năng lượng của Ủy ban châu Âu, nói với Financial Times hôm thứ Hai rằng EU sẽ phải mua khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) từ Mỹ trong vài thập kỷ sau khi khối quyết định giảm mạnh lượng mua từ Nga.
(CLO) Dự kiến trong tháng 8, các nhà máy lọc dầu châu Á sẽ nhận khối lượng lớn dầu thô Mỹ, thay thế dầu Trung Đông, do giá cả cạnh tranh và nguồn cung dồi dào.
(CLO) Trong tháng này, Mỹ sẽ cung cấp lượng dầu thô kỷ lục cho châu Á ở ngưỡng 1,8 triệu thùng/ngày khi nhu cầu nhập khẩu tăng lên do mức chiết khấu ngày càng lớn đối với dầu toàn cầu.
(CLO) Bất chấp những lời đề nghị “béo bở” của Nga, cơn khát dầu thô Mỹ tại châu Á vẫn tăng lên trong Q1/2022, nhưng nguồn cung từ Bắc Mỹ có thể gặp nhiều cạnh tranh hơn trong Q2/2022 khi thị trường cạnh tranh nguồn cung.