(CLO) Ngày 11/3, tại di tích đền Hạ, đền Kiếp Bạc, UBND thành phố Tuyên Quang long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội đền Hạ, đền Thượng, đền Ỷ La năm 2025. Lễ hội năm nay được tổ chức quy mô cấp thành phố với các hoạt động gắn liền với tín ngưỡng thờ mẫu Tam Phủ như: Lễ rước kiệu Mẫu từ đền Ỷ La, đền Thượng về đền Hạ; Lễ tế và hoàn cung.
(CLO) Ngày 12/2 (tức ngày rằm tháng Giêng), hàng vạn người dân địa phương và du khách đã tới dự Lễ hội xuân Ất Tỵ 2025 đền Thượng thành phố Lào Cai - Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia thờ Tiết chế quốc công Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn.
(CLO) Tối 2/10, Ban quản lý Vườn Quốc gia Ba Vì đã thông tin về điểm sạt lở ở đoạn đường đi lên Đền Thượng là từ ngày 7/9. Theo đơn vị này, địa điểm trên không phải mới bị sạt lở hôm nay như các trang mạng xã hội đăng tải.
(CLO) Sáng ngày Rằm tháng Giêng năm Quý Mão 2023 (5/2), UBND tỉnh Lào Cai tổ chức trọng thể Lễ hội xuân đền Thượng tại thành phố biên giới Lào Cai sau 3 năm đóng cửa do đại dịch Covid-19.
(CLO) Thị trường du lịch dịp tết Nguyên đán Quý Mão 2023 được dự đoán sẽ sôi động. Mảng du lịch quốc tế sẽ có sự khởi sắc bởi nhiều nước đã nới lỏng các rào cản đi lại sau đại dịch Covid-19.
(CLO) Sở Văn hóa - Thể thao tỉnh Lào Cai cho biết, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch vừa quyết định bổ sung 7 di sản văn hóa phi vật thể vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, trong đó có lễ hội Đền Thượng, thành phố Lào Cai.