Hàng vạn người dự Lễ hội xuân đền Thượng

(CLO) Ngày 12/2 (tức ngày rằm tháng Giêng), hàng vạn người dân địa phương và du khách đã tới dự Lễ hội xuân Ất Tỵ 2025 đền Thượng thành phố Lào Cai - Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia thờ Tiết chế quốc công Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn.

Thành phố biên cương tỉnh Lào Cai có nhiều ngôi đền được du khách chọn tới chiêm bái, như đền Mẫu, đền Cấm, đền Đôi Cô, đền Quan và đền Thượng.

Trong đó, nổi tiếng nhất là đền Thượng nằm gần cửa khẩu quốc tế Lào Cai hơn 200 tuổi được xây dựng ở ngọn đồi cao gần dòng sông Hồng và sông Nậm Thi thơ mộng, nơi đây có cây đa hàng trăm tuổi mới được vinh danh là Cây Di sản Việt Nam.

hang van nguoi du le hoi xuan den thuong hinh 1

Tưng bừng Lễ hội xuân đền Thượng thành phố Lào Cai.

Đền Thượng thờ Quốc công Tiết chế Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn - Người có công lớn, chỉ huy đánh thắng giặc Nguyên - Mông thế kỷ XV và từ lâu được tôn vinh là Đức Thánh Trần.

Ngày Rằm tháng Giêng hằng năm, Hội xuân đền Thượng được thành phố Lào Cai (tỉnh Lào Cai) tổ chức trọng thể, ngoài phần lễ, tưởng nhớ công lao to lớn của Quốc công Tiết chế Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn là phần hội với nhiều hoạt động văn nghệ - thể thao truyền thống các dân tộc ít người của Lào Cai thu hút hàng chục vạn nhân dân địa phương và du khách xa gần tham dự.

Hội xuân đền Thượng thành phố Lào Cai là hội xuân lớn nhất của tỉnh Lào Cai và vùng núi Tây Bắc.

Đền Thượng đã từng được nhà vua triều Nguyễn ban sắc phong và được công nhận là Di tích lịch sử văn hóa quốc gia.

Đặc biệt năm 2016, Lễ hội đền Thượng thành phố Lào Cai được Bộ Văn hóa thể thao du lịch công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Lễ hội Ðền Thượng là nét đẹp văn hóa của các dân tộc Lào Cai đã và đang được bảo lưu và phát triển nhằm phục vụ nhu cầu tâm linh, tham quan vãn cảnh của nhân dân; đồng thời góp phần quảng bá hình ảnh và văn hóa vùng đất Lào Cai đến với đông đảo người dân trong nước và bạn bè quốc tế.

Lễ hội Đền Thượng thành phố Lào Cai được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia không chỉ là niềm vinh dự và tự hào đối với nhân dân tỉnh Lào Cai mà còn là một sự kiện ý nghĩa, góp phần làm giàu thêm bản sắc và kho tàng văn hóa của dân tộc.

Ông Hoàng Đăng Khoa, Tỉnh uỷ viên, Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch UBND thành phố Lào Cai cho biết: "Sau nhiều thập niên tổ chức, đến nay Lễ hội xuân đền Thượng thành phố Lào Cai không chỉ dừng lại trong khuôn khổ Lễ hội truyền thống của tỉnh Lào Cai, mà ngày càng khẳng định là Lễ hội nổi tiếng đặc sắc về du lịch văn hóa, du lịch tâm linh, là điểm đến đối với du khách muôn phương, bạn bè trong nước và quốc tế cùng tham quan, chiêm bái và chung vui ngày hội".

Đặc biệt kể từ khi Lễ hội Đền Thượng được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể cấp Quốc gia vào năm 2016; hàng năm thành phố Lào Cai được đón tiếp hàng triệu lượt du khách đến với quần thể khu di tích lịch sử văn hóa Đền Thượng, để được tỏ lòng thành kính trước vị Thánh nhân hiền minh của dân tộc Việt Nam - Đức Thánh Trần oai linh, được muôn dân kính phụng tôn thờ.

Tin và ảnh: Phạm Ngọc Triển

Xem thêm

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: