(CLO) Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế) vừa phát đi cảnh báo khẩn đối với người trở về từ các quốc gia, khu vực đang bùng phát dịch tả cần đặc biệt cảnh giác, theo dõi sức khỏe trong 5 ngày.
(CLO) Nhiều hộ dân ở huyện Đức Cơ (Gia Lai) thu lãi lớn nhờ nuôi heo Broong, đáng chú ý loại heo này chỉ ăn rau, củ nếu ăn cám sẽ dễ nhiễm bệnh. Hiện sản phẩm heo Broong Đức Cơ đã được Bộ Khoa học và Công nghệ cấp văn bằng bảo hộ.
(CLO) Thông báo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội cho biết, đã có 17 xã, phường thuộc 10 quận, huyện bệnh dịch tả lợn châu Phi đã qua 30 ngày không phát sinh.
(CLO) Chi cục chăn nuôi và thú y tỉnh Phú Thọ cho biết, sau 15 ngày xuất hiện dịch tả lợn Châu Phi tại nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Phú Thọ, số lượng lợn mắc bệnh và bị tiêu hủy là trên 2.000 con.
(CLO) Với tình trạng dịch tả lợn Châu Phi ngày càng bùng phát nghiêm trọng, lãnh đạo TP. Hà Nội đã tiêu hủy 10 vạn con lợn với giá hỗ trợ 38.000đ/kg, tương đương với hơn 200 tỷ.
(CLO) Zambia, Zimbabwe và Malawi là tâm điểm của đợt bùng phát dịch tả nguy hiểm nhất ở miền nam châu Phi trong ít nhất một thập kỷ. Kho dự trữ vắc xin nhằm hạn chế sự lây lan của dịch bệnh đã cạn kiệt.
(CLO) Bộ Y tế khuyến cáo: "Thực hiện nguyên tắc nước rút đến đâu làm vệ sinh đến đấy, thu gom, xử lý và chôn xác súc vật theo hướng dẫn của nhân viên y tế".