Phú Thọ: Tiêu hủy hơn 2.000 con lợn mắc dịch tả châu Phi

(CLO) Chi cục chăn nuôi và thú y tỉnh Phú Thọ cho biết, sau 15 ngày xuất hiện dịch tả lợn Châu Phi tại nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Phú Thọ, số lượng lợn mắc bệnh và bị tiêu hủy là trên 2.000 con.
Tiêu hủy lợn mắc dịch tả tại xã Hưng Long, huyện Yên Lập.

Tiêu hủy lợn mắc dịch tả tại xã Hưng Long, huyện Yên Lập.

Hiện nay tại Phú Thọ hầu hết các huyện, thành thị đã phát hiện có ổ dịch bệnh, trước tình hình dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp, các địa phương đã tăng cường công tác tuyên truyền để người chăn nuôi cẩn trọng, không tái đàn ồ ạt.

Tiếp tục hướng dẫn người chăn nuôi thực hiện các biện pháp phòng dịch, nhất là việc thực hiện “5 không”: Không giấu dịch, không mua bán, vận chuyển lợn bệnh, chết, không giết mổ, tiêu thụ thịt lợn bệnh, chết, không vứt lợn chết ra môi trường, không sử dụng thức ăn dư thừa chưa qua xử lý nhiệt.

Theo ông Từ Anh Sơn - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Phú Thọ, để hạn chế thấp nhất việc phát sinh và lây lan bệnh dịch tả lợn châu Phi, các cấp, ngành nhất là cấp xã phải vào cuộc quyết liệt siết chặt quản lý ngay từ đầu vào. Trong đó, đội kiểm soát lưu động, các chốt kiểm dịch cùng các lực lượng chức năng như công an, quản lý thị trường, giao thông tăng cường kiểm tra, kiểm soát, đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm việc vận chuyển, buôn bán lợn và các sản phẩm từ lợn, trong đó đặc biệt là buôn bán, vận chuyển lợn giống không có chứng nhận kiểm dịch, không rõ nguồn gốc vào địa bàn.

Ngoài ra, các huyện, thành, thị sớm tổ chức hội nghị với các thương lái, người hành nghề thú y tại cơ sở để phổ biến quy định của pháp luật, đặc biệt là hậu quả pháp lý đối với hành vi làm lây lan dịch bệnh. Tăng cường kiểm tra các hộ chăn nuôi lợn nhằm phát hiện sớm lợn ốm, chết không rõ nguyên nhân để kịp thời lấy mẫu xét nghiệm, xác minh bệnh dịch tả lợn Châu Phi.

Đồng thời thành lập các tổ phản ứng nhanh để xử lý khi phát hiện ổ dịch, nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại cho người chăn nuôi. Tỉnh Phú Thọ hiện có khoảng 670.000 con lợn và ước số lợn đến tuổi xuất bán khoảng 119.000 con.

Đức Thọ

Xem thêm

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc (03/5/1946 – 03/5/2026), phóng sự “80 năm xây dựng khối đại đoàn kết – Dấu ấn những người làm công tác dân tộc Thủ đô” tái hiện hành trình bền bỉ của công tác dân tộc Hà Nội qua các thời kỳ, khắc họa rõ nét vai trò của đội ngũ cán bộ và những chuyển biến toàn diện tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Những ca trực xuyên kỳ nghỉ lễ ở vùng biên giới

Những ca trực xuyên kỳ nghỉ lễ ở vùng biên giới

(CLO) Trong kỳ nghỉ lễ 30/4 – 1/5, khi nhu cầu đi lại, giải quyết thủ tục của người dân vẫn phát sinh, trụ sở tại xã biên giới Tùng Vài (Tuyên Quang) duy trì tiếp nhận, xử lý hồ sơ và hỗ trợ các trường hợp cần thiết, không gián đoạn trong những ngày nghỉ.
Toàn cảnh quá trình trục vớt chiếc xe tăng chìm 51 năm ở biển Quy Nhơn

Toàn cảnh quá trình trục vớt chiếc xe tăng chìm 51 năm ở biển Quy Nhơn

(CLO) Sau hơn nửa thế kỷ bị vùi sâu dưới lớp cát biển, chiếc xe tăng đã được lực lượng quân đội Gia Lai trục vớt lên bờ. Hàng chục khẩu súng AR-15, đạn pháo còn nguyên kíp nổ và nhiều tư trang cũng được lực lượng chức năng phát hiện khi trục vớt xe tăng dưới biển Quy Nhơn.
Quảng Ngãi: Khi nông sản địa phương “lên sóng” cùng du lịch trải nghiệm

Quảng Ngãi: Khi nông sản địa phương “lên sóng” cùng du lịch trải nghiệm

(CLO) Nhằm đẩy mạnh quảng bá nông sản, dược liệu và sản phẩm cà phê đặc trưng của địa phương đến du khách trong dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4), UBND xã Măng Đen (Quảng Ngãi) đã tổ chức nhiều hoạt động trải nghiệm, giới thiệu sản phẩm kết hợp quảng bá trên nền tảng số.
Cỡ chữ bài viết: