(CLO) PGS.TS Nguyễn Hồng Sơn, Phó Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương cho rằng: Việt Nam không thể chậm trễ hơn phải khắc phục những thiếu hụt, khơi dậy sức mạnh của khu vực kinh tế tư nhân, góp phần thực hiện thành công mục tiêu chiến lược phát triển đất nước đến năm 2030 và 2045.
(CLO) Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Nội vụ phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu phát động phong trào thi đua mới nhằm triển khai hiệu quả Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân. Mục tiêu là tạo ra khí thế, động lực phát triển doanh nghiệp, góp phần hình thành đội ngũ doanh nhân giỏi ở cả cấp quốc gia và quốc tế.
(CLO) Giá trị của một doanh nhân không được đo bằng tài sản, quyền lực hay danh tiếng, mà được đo bằng tổng lượng hạnh phúc người đó đóng góp cho nhân loại và quê hương.
(NB&CL) Ngày 13/10 hằng năm đã được chọn là ngày Doanh nhân Việt Nam với ý nghĩa chính là khuyến khích và tôn vinh vai trò của những doanh nhân đã cống hiến nhiều thành tựu cho Tổ quốc và Nhân dân.
(CLO) Nghị quyết 41-NQ/TW của Bộ Chính trị về Xây dựng và phát triển đội ngũ doanh nhân thời kỳ mới vừa được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ký ban hành ngày 10/10/2023 được coi như món quà tặng đặc biệt dành cho giới doanh nhân.
(CLO) Theo các chuyên gia, Việt Nam chỉ có thể trở thành nước phát triển, thu nhập cao vào năm 2045 khi có được đội ngũ doanh nhân, doanh nghiệp Việt Nam lớn mạnh.
(CLO) Doanh nhân Lê Thị Lan vượt qua các đối thủ nặng ký, đăng quang Hoa hậu Doanh nhân Việt Nam 2023 sau màn trả lời ứng xử đầy thuyết phục, tối 15/3.
(CLO) 13/10- Ngày Doanh nhân Việt Nam năm nay, có lẽ với nhiều doanh nhân Việt, là một ngày nhiều cảm xúc. Qua rất nhiều khó khăn trong gần 3 năm qua: Đại dịch COVID-19, ảnh hưởng cuộc chiến tranh Nga- Ukraine, bão giá... từ bên ngoài, nhưng nhiều doanh nhân vẫn vượt qua khó khăn, giữ vững và phát triển doanh nghiệp.
(CLO) Đại dịch COVID-19 không hẳn chỉ đem lại vận xui cho các doanh nghiệp. Thực tế, đại dịch đã giúp các doanh nghiệp có thể sống “tĩnh lại”, giúp họ định nghĩa được thế nào là cuộc sống.
(CLO) Ngày 12/10/2022, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI đã tổ chức Lễ tôn vinh Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu năm 2022 - một hoạt động theo nhiệm vụ được Bộ Chính trị giao trong Nghị quyết 09-NQ/TW và theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.
(CLO) Đội ngũ doanh nhân Việt Nam đã và đang đóng góp rất nhiều cho xã hội, họ đại diện cho sức sản xuất trong nền kinh tế thị trường, là lực lượng xung kích, đóng góp vào những thành tựu của đất nước. Nhưng bên cạnh những thành công, những cống hiến lớn lao thì vẫn còn nhiều vấn đề nổi cộm.
(CLO) Ông Trần Đình Long, Chủ tịch Hòa Phát là người có có tài sản giảm mạnh nhất trong năm 2022. Tháng 4 ông Long có 3,2 tỷ USD, nhưng tháng 10 chỉ còn 1,5 tỷ USD.
(CLO) Sau hơn 30 năm, nhiều doanh nghiệp đã bước vào thời kỳ chuyển giao quyền lực, những “lão đại” trong giới kinh doanh đã tới tuổi “về hưu” và nhường chỗ cho các “Thái tử” doanh nghiệp kế nghiệp.
(CLO) Sáng 6/10, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức họp báo công bố các hoạt động kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10) và tôn vinh, trao tặng danh hiệu “Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu” năm 2022.
(CLO) Trong hàng chục năm qua, có lẽ chưa bao giờ cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam đứng trước những khó khăn lớn như thời điểm này. Nhưng như Thủ tướng Phạm Minh Chính viết trong bức thư gửi doanh nhân Việt Nam nhân ngày 13/10: "Non cao cũng có đường trèo. Đường dù hiểm nghèo vẫn có lối đi".
(CLO) Theo TS Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC), đã qua rồi cái thời các doanh nhân chỉ biết coi lợi nhuận là tối thượng, ngày nay các nhà kinh doanh phải hướng tới phụng sự xã hội là đích đến hàng đầu.