Trong cái rủi có cái may: Đại dịch COVID-19 giúp nhiều doanh nhân sống "tĩnh" lại

(CLO) Đại dịch COVID-19 không hẳn chỉ đem lại vận xui cho các doanh nghiệp. Thực tế, đại dịch đã giúp các doanh nghiệp có thể sống “tĩnh lại”, giúp họ định nghĩa được thế nào là cuộc sống.

Trong giai đoạn 2020 - 2021, đại dịch COVID-19 đã tác động rất xấu tới các doanh nghiệp Việt Nam, ở mọi lĩnh vực và ngành nghề. Hàng nghìn, thậm chí hàng chục nghìn doanh nghiệp đã tuyên bố phá sản, nhiều doanh nhân từ “đỉnh cao” danh vọng bỗng chốc trở về con số 0.

Dù vậy, bước sang giai đoạn năm 2022, dịch bệnh vẫn còn ảnh hưởng tới nền kinh tế, song các doanh nghiệp đã có bước vực dậy đầy mạnh mẽ.

Ông Nguyễn Sơn Tùng, Giám đốc hãng thời trang Khandi chia sẻ: Trước khi đại dịch xuất hiện, doanh nghiệp này phát triển mạnh ở các địa phương phía Bắc, với 7 cửa hàng kinh doanh tại chỗ (cửa hàng offline).

trong cai rui co cai may dai dich covid 19 giup nhieu doanh nhan song tinh lai hinh 1

Ông Nguyễn Sơn Tùng, Giám đốc hãng thời trang Khandi.

Tuy nhiên, trong 2 năm dịch bệnh xuất hiện, 6 trong 7 cửa hàng đã phải đóng cửa. Mọi thành quả sau nhiều năm gây dựng gần như đổ xuống sông, xuống biển.

“Trong 3 đợt dịch đầu tiên chúng tôi hoạt động rất bình thường. Nhưng đợt dịch thứ 4 đặc thù ngăn sông cấm chợ cho nên việc di chuyển hàng hóa đến khách hàng không được suôn sẻ. Dưới áp lực của chi phí thuê mặt bằng, tiền cho người lao động,... chúng tôi buộc phải đóng cửa các cửa hàng, chỉ duy trì 1 mặt  bằng. Tất cả đều chuyển sang kinh doanh online”, ông Tùng nói.

Trong khi đó, ông Nguyễn Đức Trường, Chủ tịch Học viện Nhân Hòa Việt Nam chia sẻ: Với đặc thù nghề nghiệp là ngành giao dục, doanh nghiệp này chủ chương xây dựng các khóa học theo hướng quốc tế. Tuy nhiên, khi dịch bệnh xảy ra, học sinh phải chuyển sang học online, mọi kế hoạch xây dựng đều phải thay đổi theo.

“Khi dịch COVID-19 xuất hiện, tất cả các khóa học đều học online, hành trình xây trải nghiệm cho các con gặp một số khó khăn, môi trường cho các con và người đồng hành với các con sẽ làm giảm trải nghiệm của các con khi tương tác với buổi học”, ông Trường chia sẻ.

Ngay ở thời điểm hiện tại, khi dịch bệnh đã giảm ảnh hưởng, doanh nghiệp này vẫn gặp phải một số khó khăn khác đó là về số lượng nhân sự sẽ tăng lên và quy mô tổ chức cho các con đến học trực tiếp.

trong cai rui co cai may dai dich covid 19 giup nhieu doanh nhan song tinh lai hinh 2

Ông Nguyễn Đức Trường, Chủ tịch Học viện Nhân Hòa Việt Nam.

Trong khi đó, ông Vũ Trường Định, CEO một công ty công nghệ cho biết: Trước khi đại dịch Covid xảy ra, ông Định được giao nhiệm vụ quản lý, bám sát vào các con số khi được ban lãnh đạo cho xuống. 

Trong đại dịch, ông Định được thăng cấp lên với vai trò là nhà quản trị. Tuy nhiên, khi được thăng cấp, ông Định chưa biết và chưa vận hành được đúng vai trò của tôi trong vị trí làm quản trị. Ông Định đã phải loay hoay giải bài toán về cách điều hành doanh nghiệp, điều hành nhân sự hiệu quả.

Về vấn đề này, ông Ngô Minh Tuấn, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn CEO Việt Nam Global, đồng thời là nhà sáng lập hệ thống giáo dục CEO Việt Nam High school cho rằng: Đại dịch COVID-19 đã thay đổi hoàn toàn tư duy kinh doanh của doanh nhân Việt Nam.

Theo ông Tuấn, trong mảng bán lẻ và dịch vụ, trước đây, nhiều nhà lãnh đạo vẫn còn quan điểm, kinh doanh tại chỗ, kinh doanh offline mới là “chân ái”. Vì phải có nhiều cửa hàng, mới khẳng định được giá trị của doanh nghiệp.

Tuy nhiên, trong bối cảnh dịch bệnh xuất hiện, xu hướng kinh tế số phát triển rất mạnh, người dân cũng thay đổi cách mua sắm, từ offline sang online. Do đó, các doanh nghiệp phải thay đổi theo để phù hợp với thời đại mới.

“Người tiêu dùng Việt Nam đã thay đổi nhiều thói quen sau đại dịch, ví dụ như họ chuộng mua sắm online hơn, hay như họ thích chuyển khoản hơn, thay vì sử dụng tiền mặt như trước. Nói tóm lại, hành vi người tiêu dùng thay đổi, thì người làm doanh nghiệp cũng phải thay đổi phương thức tiếp cận để phù hợp với người tiêu dùng. Vậy tại sao doanh nghiệp phải thay đổi, đơn giản là vì khách hàng chính là người nuôi sống doanh nghiệp”, ông Tuấn chia sẻ.

trong cai rui co cai may dai dich covid 19 giup nhieu doanh nhan song tinh lai hinh 3

Đại dịch COVID-19 không hẳn chỉ đem lại vận xui cho các doanh nghiệp. Thực tế, đại dịch đã giúp các doanh nghiệp có thể sống “tĩnh lại”, giúp họ định nghĩa được thế nào là cuộc sống.

Với mảnh sản xuất, đại dịch COVID-19 cũng đã thay đổi tư duy của giới lãnh đạo doanh nghiệp. Các doanh nhân cũng đã biết, đây chính là thời điểm phải chuyển đổi sang kinh tế số. Thay đổi cách vận hành, điều hành doanh nghiệp khoa học và hiệu quả hơn.

“Hiện nay, các doanh nghiệp sản xuất hầu hết có các kênh phân phối riêng, trong bối cảnh hậu đại dịch, các doanh nghiệp này cũng đang lựa chọn lại các kênh phân phối khác mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn, hoặc đa dạng hóa kênh phân phối”, ông Tuấn chia sẻ.

Cũng theo ông Tuấn, đại dịch COVID-19 không hẳn chỉ đem lại vận xui cho các doanh nghiệp. Thực tế, đại dịch đã giúp các doanh nghiệp có thể sống “tĩnh lại”, giúp họ định nghĩa được thế nào là cuộc sống.

“Trước khi đại dịch COVID-19 diễn ra, doanh nhân rất coi trọng cơm áo gạo tiền, họ cho rằng đây mới là hạnh phúc. Nhưng nhiều trường hợp, khi đại dịch xuất hiện, họ nhận suy ngẫm lại các vấn đề trong cuộc sống, trong công việc và gia đình và dần thay đổi tư duy của chính bản thân. Vì vậy, tôi cho rằng, trong cái rủi cũng có cái may, nhưng trong cái may đó cũng sẽ có rủi ro, khi giới doanh nhân chưa thể tìm ra cách sắp xếp hiệu quả nhất”, ông Tuấn chia sẻ.

Xem thêm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

(CLO) Thị trường chứng khoán Việt Nam đang chịu chi phối lớn từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và có thể xuất hiện nhịp điều chỉnh nhẹ sau giai đoạn tăng mạnh. Mức điều chỉnh được dự báo không quá sâu, VN-Index có thể lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm.

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

(CLO) Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (mã chứng khoán: BSR) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng rất ấn tượng. Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt 46.462 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng - mức cao nhất so với cùng kỳ và vượt xa kỳ vọng của thị trường.
Cỡ chữ bài viết: