(CLO) Sử dụng ảnh viễn thám SPOT6 kết hợp bay UAV, Cục Viễn thám quốc gia (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) đã khoanh vùng hơn 110 khu vực có nguy cơ phát sinh bụi và khí thải, trong đó có 68 công trình lớn nằm từ Vành đai 4 trở vào trung tâm Hà Nội.
(CLO) Dù đã bị cấm và có mức phạt tới 3 triệu đồng, việc đốt rơm rạ vẫn diễn ra phổ biến tại nhiều địa phương. Tập quán lâu đời, thiếu giám sát và chưa có đầu ra kinh tế ổn định khiến “mùa khói” tiếp tục lặp lại.
(CLO) Thời gian tới, Cục Viễn thám Quốc gia sẽ phối hợp cùng Cục Môi trường triển khai sử dụng thiết bị bay không người lái (drone) để theo dõi, phát hiện hoạt động đốt rơm rạ, phụ phẩm nông nghiệp và bụi phát sinh từ các công trường xây dựng lớn.
(CLO) Ngày 5/11, vòng chung kết cuộc thi "Sáng tạo xanh - Sống trong lành: Giảm đốt rơm rạ ngoài trời, tăng an toàn với thuốc bảo vệ thực vật" đã diễn ra tại Hà Nội. Bài dự thi “sản xuất gỗ nhân tạo từ rơm” đã xuất sắc đạt giải nhất.
(CLO) Tình trạng rơm rạ sau khi thu hoạch được người dân gom lại đốt gần các tuyến đường cao tốc gây khói mù mịt, ảnh hưởng đến tầm nhìn của lái xe và tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông.
(CLO) Ban An toàn giao thông tỉnh Bắc Ninh vừa ban hành văn bản về việc sử dụng lòng đường, vỉa hè để tuốt lúa, phơi thóc, đốt rơm rạ trên các tuyến đường giao thông.
(CLO) Theo quy định của pháp luật, hành vi phơi thóc, lúa, rơm rạ trên đường bộ bị nghiêm cấm, tùy vào mức độ nguy hiểm và hậu quả xảy ra, người vi phạm có thể bị xử lý hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.
(CLO) UBND thành phố yêu cầu UBND các quận, huyện, thị xã tăng cường kiểm tra, giám sát, không để xảy ra hoạt động đốt rơm rạ, đặc biệt tại các khu vực gần quốc lộ, tỉnh lộ, sân bay Nội Bài...
(CLO) Nhằm mục đích nâng cao nhận thức của cán bộ, hội viên phụ nữ và nhân dân nông thôn về tác hại của việc đốt rơm rạ đối với môi trường sống, Hội LHPN Hà Nội đã triển khai mô hình điểm “Phụ nữ tham gia xử lý rơm, rạ sau thu hoạch”.
(CLO) Nghị định 45 của Chính phủ quy định phạt tiền từ 2.500.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với hành vi đốt ngoài trời phụ phẩm từ cây trồng cạnh khu vực dân cư, sân bay, các tuyến giao thông chính.
(CLO) Theo thống kê, chỉ riêng vụ Đông Xuân năm 2020, tổng lượng rơm rạ bỏ lại trên đồng ruộng ở Hà Nội là 384.505 tấn. Khoảng 20% trong số đó bị đốt, làm phát sinh 179,08 tấn bụi PM10, 163,3 tấn bụi mịn PM2,5 và 23.000 tấn CO2.
(CLO) Hàng chục tấn lúa đã được người nông dân làng Mễ Trì Thượng (phường Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội) gặt nhưng chưa kịp phơi. Chỉ sau 1 trận bão số 2, hơn tấn lúa đã mọc mầm phải đổ bỏ, cho gà ăn.
(CLO) Trước tình trạng đốt phụ phẩm nông nghiệp sau thu hoạch như rơm rạ ở các vùng nông thôn khu vực miền Bắc, gây ô nhiễm môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) đã có Công văn số 3115/BTNMT-TCMT yêu cầu các địa phương, trong đó có Hà Nội kiểm tra, xử lý nghiêm tình trạng này.
Hiện người dân ĐBSCL đang bước vào vụ thu hoạch lúa Đông- Xuân những cánh đồng nằm ven các Quốc lộ, tỉnh lộ, sau khi thu hoạch người dân có thói quen đốt dồng, gây khói che khuất tầm nhìn, ảnh hưởng đến người tham giao thông. (Theo Truyền hình Quốc hội Việt Nam)
(CLO) Để chấm dứt tình trạng đốt rơm rạ sau mỗi vụ thu hoạch, theo các chuyên gia ngoài tuyên truyền, vận động các cơ quan quản lý, chính quyền địa phương cần có định hướng về hiệu quả kinh tế từ phụ phẩm này thì chắc chắn người nông dân sẽ có thay đổi tích cực.
(CLO) Trước những hệ lụy như ô nhiễm môi trường, mất an toàn cho người tham gia giao thông; Thành phố Hà Nội sẽ thực hiện các giải pháp nhằm chấm dứt hoàn toàn tình trạng đốt rơm rạ, các phụ phẩm cây trồng và chất thải rắn sinh hoạt trước ngày 31/12/2020.
(CLO) Tại nông thôn, rơm rạ thường được đốt vào buổi tối, vì vậy các chất ô nhiễm, đặc biệt là bụi mịn PM2.5 bắt đầu tăng từ khoảng 18h và đạt giá trị cực đại vào 20h đến 22h hàng ngày.