(CLO) Từ các ca lâm sàng được ghi nhận tại Trung tâm Cấp cứu A9, Bệnh viện Bạch Mai, các bác sĩ chỉ ra một thực tế đáng lo ngại: nhiều nạn nhân đột tử đã từng “được cảnh báo” bởi chính cơ thể mình, nhưng các tín hiệu ấy bị xem nhẹ.
(CLO) Theo bác sĩ Đặng Hoàng Điệp (Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương), sốc nhiệt là tình trạng nguy hiểm do thân nhiệt cơ thể tăng đột ngột trên 40°C, dẫn đến rối loạn chức năng thần kinh, tuần hoàn, hô hấp có thể gây tử vong nếu không cấp cứu kịp thời.
(CLO) Các bác sĩ khuyến cáo: Tập luyện thể thao rất cần thiết, nhưng phải phù hợp với thể trạng từng người. Những ai có tiền sử đau ngực, chóng mặt, ngất khi gắng sức hoặc gia đình có người từng đột tử cần đi khám sớm.
(CLO) Bệnh nhân 60 tuổi nhập viện cấp cứu do viêm ruột thừa cấp tại BVĐK Tâm Anh TP.HCM, được các bác sĩ phát hiện mạch máu lớn nuôi tim bị tắc nghẽn 99%, nguy cơ đột tử cao.
(CLO) Trên trang cá nhân, em gái của Trương Chí Hiên cho biết anh trai của cô đột ngột qua đời khiến showbiz xứ Đài xôn xao bàn tán và bày tỏ sự xót xa.
(CLO) Xuất huyết não trước đây chủ yếu thường gặp ở người già thì càng ngày, căn bệnh này càng trẻ hoá. Do vậy, nếu thường xuyên xuất hiện triệu chứng đau đầu, dù chỉ là đau đầu thoáng qua, người trẻ cũng không nên chủ quan.