Cảnh báo căn bệnh khiến người khỏe mạnh có thể đột tử bất ngờ

(CLO) Đang đi lại hoặc ngồi nghỉ bình thường, người bệnh bất ngờ tối sầm mặt, mất ý thức rồi ngã xuống sàn, những cơn ngất lặp lại nhiều lần khiến bệnh nhân suy kiệt cả thể chất lẫn tinh thần.

Mỗi lần cơn ngất xảy ra, người bệnh gần như không có dấu hiệu cảnh báo. Cơ thể đột ngột mất kiểm soát, ý thức biến mất trong thời gian ngắn khiến bệnh nhân nhiều lần ngã đập đầu, mặt xuống nền cứng. May mắn, các cú ngã chưa gây chấn thương sọ não nghiêm trọng.

Trước đó, bệnh nhân đã đi khám tại nhiều cơ sở y tế nhưng chưa xác định được nguyên nhân. Khi đến Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình, qua các thăm dò chuyên sâu, bác sĩ phát hiện những bất thường trên điện tâm đồ, nghi ngờ hội chứng Brugada - một bệnh lý rối loạn nhịp tim di truyền có thể gây đột tử.

z8045828388158-36edd35d4159bea44873c69f9a80bc63.jpg
Các bác sĩ phát hiện dấu hiệu bất thường trên điện tâm đồ, từ đó xác định người bệnh có nguy cơ mắc hội chứng Brugada. Ảnh: Thành Dương

Theo bác sĩ, hội chứng Brugada thường không làm thay đổi cấu trúc tim. Người bệnh có thể hoàn toàn khỏe mạnh trong sinh hoạt hằng ngày, nhưng hệ thống dẫn truyền điện trong tim có bất thường, khiến tim có nguy cơ xuất hiện các cơn rối loạn nhịp thất nguy hiểm.

Nếu không được phát hiện và xử trí kịp thời, người bệnh có thể ngừng tim và tử vong đột ngột.

“Cuộc chạy đua” để ngăn nguy cơ đột tử

Sau khi xác định nguy cơ cao, bệnh nhân được hội chẩn liên chuyên khoa tại Bệnh viện Bạch Mai dưới sự chỉ đạo của PGS.TS Phạm Thị Thu Hoài, Viện trưởng Viện Tim mạch Việt Nam và PGS.TS Trần Song Giang, Phó Viện trưởng Viện Tim mạch Việt Nam.

Các bác sĩ chuyên khoa Hồi sức tích cực và Tim mạch đánh giá nguy cơ, lựa chọn phương án điều trị phù hợp. TS.BS Phạm Trần Linh, chuyên gia về nhịp học tim mạch, trực tiếp thực hiện thủ thuật cấy máy khử rung tim tự động (ICD) cho người bệnh.

“Thách thức lớn nhất là đánh giá chính xác nguy cơ đột tử và lựa chọn thời điểm can thiệp. Đây là bệnh lý rối loạn điện học của tim, có thể diễn biến rất nhanh”, bác sĩ Linh nói.

Theo ông, việc Bệnh viện Bạch Mai vận hành mô hình đa cơ sở giúp các kỹ thuật chuyên sâu được triển khai đồng bộ tại cơ sở Ninh Bình, với quy trình chuyên môn và tiêu chuẩn an toàn tương đương tuyến Trung ương.

z8045828546706-c4c2da8c4bbd69f2093802ccef7d38ca.jpg
Máy khử rung tim tự động ICD được cấy vào cơ thể người bệnh, giúp phát hiện và xử trí các rối loạn nhịp tim nguy hiểm. Ảnh: Thành Dương
z8045828506675-ed4983145013de29f688177f3dc3cc50.jpg
z8045828467860-1b2512bffa4cf20b0963edd488d62b83.jpg
z8045828649137-64e3c10eab785c1ca9b313e223fa7a32.jpg
Thiết bị ICD được ví như “bác sĩ cấp cứu thu nhỏ”, có khả năng phát hiện rung thất và phát xung điện đưa nhịp tim trở lại bình thường. Ảnh: Thành Dương

Sau khi được cấy ICD, người bệnh có thêm một “hàng rào bảo vệ” trước những biến cố nguy hiểm. Thiết bị này có khả năng theo dõi nhịp tim liên tục, tự động phát hiện các rối loạn nhịp ác tính như rung thất và phát xung điện để đưa tim trở về nhịp bình thường.

“ICD giống như một bác sĩ cấp cứu thu nhỏ nằm trong cơ thể. Với bệnh nhân mắc hội chứng Brugada, thiết bị có thể cứu mạng trong những thời điểm rối loạn nhịp xảy ra bất ngờ”, TS.BS Phạm Trần Linh cho biết.

Đưa kỹ thuật tim mạch chuyên sâu về gần người dân

Ca cấy máy khử rung tim ICD thành công là một trong những dấu mốc trong quá trình chuyển giao kỹ thuật tim mạch chuyên sâu từ Bệnh viện Bạch Mai đến cơ sở Ninh Bình.

Bác sĩ Hoài cho rằng kết quả này cho thấy các kỹ thuật tim mạch can thiệp chuyên sâu có thể được triển khai an toàn, đồng bộ trong hệ thống Bệnh viện Bạch Mai đa cơ sở.

Trong thời gian tới, cơ sở Ninh Bình sẽ tiếp tục phát triển các kỹ thuật như cấy máy tạo nhịp, cấy máy khử rung tim ICD, liệu pháp tái đồng bộ tim (CRT) và thăm dò điện sinh lý.

“Việc người dân được tiếp cận kỹ thuật cao ngay tại địa phương sẽ giúp giảm thời gian chờ đợi, giảm gánh nặng chuyển tuyến và tăng cơ hội điều trị kịp thời”, bác sĩ Thu Hoài nhấn mạnh.

z8045828898548-fe0c7209328d8fcb8f3004c7f99feddd.jpg
Các chuyên gia tim mạch khuyến cáo người từng ngất không rõ nguyên nhân cần được thăm khám để loại trừ nguy cơ mắc bệnh lý tim mạch nguy hiểm. Ảnh: Thành Dương

Các chuyên gia tim mạch khuyến cáo, người từng bị ngất không rõ nguyên nhân, đặc biệt là ngất khi đang nghỉ ngơi hoặc vận động nhẹ; người từng được cấp cứu do ngừng tim; hoặc có người thân từng đột tử khi còn trẻ cần được khám chuyên khoa tim mạch.

Người đã được chẩn đoán mắc hội chứng Brugada cần tái khám định kỳ, kiểm soát tình trạng sốt, tránh sử dụng rượu bia và không tự ý dùng các thuốc có thể làm tăng nguy cơ rối loạn nhịp.

Một cơn ngất tưởng như đơn giản đôi khi lại là dấu hiệu đầu tiên của bệnh lý tim nguy hiểm. Phát hiện sớm và can thiệp đúng thời điểm có thể quyết định sự sống còn của người bệnh.

Xem thêm

TPHCM: Hơn 40.000 sản phẩm giả nhãn hiệu, gần 100kg thịt heo không rõ nguồn gốc bị xử lý

TPHCM: Hơn 40.000 sản phẩm giả nhãn hiệu, gần 100kg thịt heo không rõ nguồn gốc bị xử lý

(CLO) Thực hiện đợt cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và bảo đảm an toàn thực phẩm, lực lượng Quản lý thị trường TPHCM đã phát hiện, xử lý nhiều vụ vi phạm, trong đó có hơn 40.000 sản phẩm giả mạo nhãn hiệu và hơn 83kg thịt heo đông lạnh không rõ nguồn gốc.

Nghệ An: Căng dây, vượt lũ đưa người dân đi cấp cứu trong đêm

Nghệ An: Căng dây, vượt lũ đưa người dân đi cấp cứu trong đêm

(CLO) Người phụ nữ được chẩn đoán bị viêm ruột thừa cấp, chỉ định chuyển tuyến để điều trị. Tuy nhiên, do mưa lớn kéo dài, nhiều tuyến đường đã bị ngập nên gần 60 cán bộ, chiến sĩ và người dân địa phương xã biên giới Tam Thái (Nghệ An) phải căng dây qua 3 cầu tràn nước chảy cuồn cuộn để đưa người dân đi cấp cứu.

Đi tìm nguyên nhân thiếu sách giáo khoa sau khai giảng

Đi tìm nguyên nhân thiếu sách giáo khoa sau khai giảng

Hơn 3,9 triệu cuốn sách giáo khoa (SGK) được các địa phương báo cáo còn thiếu sau khai giảng đang đặt ra nhiều câu hỏi về cách xác định nhu cầu và trách nhiệm cung ứng. Một nguyên nhân cần được nhìn thẳng là nhiều địa phương công bố miễn phí hoặc cho học sinh mượn sách ngay trong năm học 2026-2027 dù chưa thực hiện đúng trình tự tại khoản 3 Điều 33 Nghị định số 271/2026/NĐ-CP: kế hoạch dự báo nhu cầu phải được phê duyệt trước ngày 30/10 năm trước để làm căn cứ lập dự toán và sách phải nhập kho thư viện chậm nhất ngày 15/6. Khi kế hoạch được đưa ra quá muộn, việc mua sắm, in và giao sách trước khai giảng trở nên bất khả thi; nhà trường, doanh nghiệp phát hành và phụ huynh nhận những tín hiệu không thống nhất, dẫn đến thừa, thiếu cục bộ.

Đà Nẵng: Ùn tắc giao thông thường xuyên tại nút giao gần Trung tâm thương mại Aeon Mall

Đà Nẵng: Ùn tắc giao thông thường xuyên tại nút giao gần Trung tâm thương mại Aeon Mall

(CLO) Sau phản ánh của người dân về tình trạng ùn tắc thường xuyên tại nút giao gần Trung tâm thương mại Aeon Mall (phường Thanh Khê), Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Đà Nẵng cho biết đã chỉ đạo lực lượng tăng cường điều tiết, đồng thời phối hợp các đơn vị liên quan khảo sát, đề xuất phương án tổ chức giao thông tại khu vực.

“Tiết kiệm năng lượng trong công nghiệp: Từ chính sách đến hành động thực tiễn”

Tiết kiệm năng lượng trong công nghiệp: Từ chính sách đến hành động thực tiễn

(CLO) Ngày 16/9, tại thành phố Hải Phòng, Bộ Công Thương tổ chức Hội thảo “Tiết kiệm năng lượng trong công nghiệp: Từ chính sách đến hành động thực tiễn”. Hội thảo là một trong những hoạt động của Cộng đồng Hiệu quả năng lượng Việt Nam, thuộc Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019 – 2030 (VNEEP3).

Sau khan hiếm sách giáo khoa, Bộ GD&ĐT tính điều chỉnh theo hướng giảm hàn lâm, tăng thực hành

Sau khan hiếm sách giáo khoa, Bộ GD&ĐT tính điều chỉnh theo hướng giảm hàn lâm, tăng thực hành

(CLO) Chương trình giáo dục phổ thông và sách giáo khoa sẽ được rà soát, điều chỉnh theo hướng giảm tính hàn lâm, tăng thực hành, trải nghiệm, giáo dục toàn diện và cập nhật những yêu cầu mới. Động thái này được đưa ra trong bối cảnh năm học 2026-2027 xảy ra tình trạng thiếu sách giáo khoa cục bộ tại nhiều địa phương.

Thiết bị y tế bị nâng giá, người bệnh có phải trả thêm tiền?

Thiết bị y tế bị nâng giá, người bệnh có phải trả thêm tiền?

(CLO) Khi một bệnh viện mua thiết bị y tế với giá cao hơn giá trị thực do sai phạm, khoản tiền chênh lệch trước hết có thể trở thành thiệt hại của nguồn vốn đã bỏ ra. Tuy nhiên, theo luật sư Nguyễn Văn Duy, tác động đến viện phí, quỹ bảo hiểm y tế (BHYT) và túi tiền người bệnh còn phụ thuộc vào nguồn vốn mua sắm và cơ chế tính giá của từng loại dịch vụ.

Tuổi 35 trở thành mốc khuyến nghị sinh đủ 2 con

Tuổi 35 trở thành mốc khuyến nghị sinh đủ 2 con

(CLO) Mốc 35 tuổi không phải “hạn cuối” để phụ nữ sinh con, càng không phải quy định buộc mỗi gia đình phải sinh hai con trước độ tuổi này. Theo chuyên gia, đây là thông điệp vận động nhằm giúp các cặp vợ chồng chủ động kế hoạch sinh sản trong bối cảnh mức sinh thấp và tuổi kết hôn, sinh con có xu hướng muộn hơn.

Cỡ chữ bài viết: