Chuỗi hoạt động kỷ niệm 85 năm Ngày Bác Hồ về nước gắn với Đại hội XIV của Đảng

(CLO) Tỉnh ủy Cao Bằng vừa ban hành Đề án số 01-ĐA/TU (4/12/2025) về tổ chức chuỗi hoạt động kỷ niệm 85 năm Ngày Bác Hồ về nước (28/1/1941-28/1/2026), sự kiện chính trị văn hóa cấp quốc gia, hướng tới chào mừng Đại hội XIV của Đảng.

Theo Đề án, chuỗi hoạt động kỷ niệm 85 năm Ngày Bác Hồ về nước mang chủ đề “Hành trình theo chân Bác - Từ Pác Bó ra thế giới”, lan tỏa giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh vì hòa bình, hữu nghị và phát triển bền vững, với các khẩu hiệu hành động giàu ý nghĩa chính trị và lịch sử.

Tỉnh Cao Bằng xây dựng hệ thống nhiệm vụ trọng tâm, triển khai đồng bộ từ nội dung, truyền thông, lễ tân, hậu cần, an ninh, đối ngoại đến giáo dục di sản và các hoạt động lan tỏa sau sự kiện, bảo đảm tiêu chuẩn chương trình quy mô quốc gia, có yếu tố quốc tế. Nổi bật là việc ban hành Bộ nhận diện sự kiện, phối hợp với VTV, Báo Nhân Dân, VietNamNet triển khai Chiến dịch truyền thông quốc gia “Theo chân Bác”.

Ảnh màn hình 2025-12-17 lúc 16.27.36
Bác Hồ về thăm bà con Pác Bó (Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng) tháng 2/1961. Ảnh: T.L

Các hoạt động trọng điểm gồm: sản xuất phim tài liệu trung tâm “Theo chân Bác từ Tịnh Tây về Pác Bó”; tổ chức Chương trình cầu truyền hình quốc gia; xây dựng Không gian văn hóa Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Trường Hà với ứng dụng công nghệ số; tổ chức hội thảo khoa học quốc tế; các cuộc thi tìm hiểu về Bác Hồ và khởi công công trình chào mừng sự kiện.

Nổi bật nhất trong chuỗi hoạt động là chương trình cầu truyền hình quốc gia ngày 28/1/2026, dự kiến thiết lập với 5 điểm cầu gồm: Hà Nội, TP.HCM, Nghệ An, Cao Bằng và Quảng Tây - Trung Quốc (khi điều kiện cho phép). Pác Bó (Cao Bằng) sẽ là trung tâm của toàn bộ chương trình, được xác định là trường quay có ý nghĩa “cội nguồn cách mạng”, được tăng cường an ninh nhiều lớp và đường truyền đa tuyến để đảm bảo tuyệt đối an toàn và thông suốt.

Song song chuẩn bị cầu truyền hình, Cao Bằng triển khai nhiều hoạt động chính trị, xã hội quy mô lớn. Trong đó, có chiến dịch truyền thông quốc gia “Theo chân Bác”, hội thảo khoa học “Ý nghĩa lịch sử của sự kiện Chủ tịch Hồ Chí Minh về nước”... cùng hoạt động trưng bày, triển lãm chuyên đề về dấu ấn Bác Hồ giai đoạn 1941-1945.

Nhiều chương trình tuyên truyền cũng được triển khai rộng khắp, gồm: phát động đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong hệ thống chính trị và nhân dân; tổ chức cuộc thi tìm hiểu lịch sử cách mạng; sản xuất phim tài liệu, phóng sự, ký sự truyền hình; thực hiện tuyến bài dài kỳ trên báo chí Trung ương và địa phương; phát động sáng tác văn học, nghệ thuật hướng về hình tượng Bác Hồ, Pác Bó và hành trình 85 năm.

Cột mốc số Km0 của tuyến đường Hồ Chí Minh đặt tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Pác Bó. Ảnh: Quang Phúc
Cột mốc số Km0 của tuyến đường Hồ Chí Minh đặt tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Pác Bó. Ảnh: Quang Phúc

Công tác chỉnh trang, nâng cấp hạ tầng Khu di tích quốc gia đặc biệt Pác Bó và các tuyến đường kết nối cũng được đẩy nhanh. Tỉnh Cao Bằng tập trung hoàn thiện hệ thống biển chỉ dẫn, nhà trưng bày, không gian trải nghiệm văn hóa, đảm bảo cảnh quan để đón du khách trong dịp cao điểm.

Chuỗi hoạt động kỷ niệm 85 năm Bác Hồ về nước là dịp để tôn vinh dấu mốc lịch sử quan trọng của cách mạng Việt Nam, đồng thời lan tỏa giá trị “cội nguồn cách mạng” tới đông đảo nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ. Chương trình hứa hẹn trở thành sự kiện chính luận nghệ thuật đặc biệt, góp phần khơi dậy niềm tự hào, trách nhiệm và ý thức gìn giữ lịch sử trong toàn xã hội; Đồng thời tăng cường quan hệ hữu nghị Việt - Trung và thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa, du lịch Cao Bằng.

Xem thêm

Tháp cổ hơn nghìn năm, nơi phát hiện bảo vật quốc gia độc bản

Tháp cổ hơn nghìn năm, nơi phát hiện bảo vật quốc gia độc bản

(CLO) Ẩn mình bên dòng sông Lam, dấu tích Nhạn Tháp hơn 1.000 năm tuổi không chỉ là công trình Phật giáo cổ độc đáo, mà còn là nơi phát hiện hộp đựng xá lị bằng vàng duy nhất tại Việt Nam. Hộp xá lị có một không hai này đã được công nhận là bảo vật quốc gia.

Nhã Nam giới thiệu tiểu thuyết Nga đương đại 'Phi công' đến độc giả Việt Nam

Nhã Nam giới thiệu tiểu thuyết Nga đương đại 'Phi công' đến độc giả Việt Nam

(CLO) Nhã Nam vừa giới thiệu bản tiếng Việt của tiểu thuyết "Phi công" (Aviator) của nhà văn Nga đương đại Evgeny Vodolazkin. Tác phẩm được xem là một trong những cuốn sách nổi bật của văn học Nga thập niên 2010, gợi mở nhiều suy ngẫm về ký ức, lòng nhân ái và những giá trị bền vững của con người.

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

(NB&CL) Giữa tháng 5 năm 2026, tôi tìm trên giá sách riêng, tập hợp được hơn chục tác phẩm của nhà văn, nhà báo Nguyễn Khắc Phê. Cuốn sách xuất bản gần đây nhất in 1500 bản của ông ra mắt đầu năm 2026 có tựa đề “Quảng Trị - Vùng đất hội tụ” (Nhà Xuất bản Hội Nhà văn).

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

(NB&CL) Để bảo tàng tư nhân “sống sót” và hoạt động chuyên nghiệp là câu chuyện hoàn toàn không đơn giản. Thực tế tại Việt Nam, không hiếm chuyện chủ nhân bảo tàng rơi vào cảnh “vừa làm chủ, vừa làm nhân viên” vì nguồn lực tài chính hạn hẹp. Theo PGS.TS. Nguyễn Văn Huy (nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, người sáng lập Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên), Nhà nước cần có chính sách để thu hút các nguồn lực tài trợ cho hoạt động bảo tàng, từ đó tạo điểm tựa vững chắc cho các bảo tàng tư nhân phát triển bền vững.

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

(NB&CL) Với việc trưng bày các hiện vật đến từ nhiều nền văn hóa, nhiều bảo tàng tư nhân đang thực hiện tiêu chí và thông điệp cốt lõi của UNESCO là góp phần thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và gắn kết giữa các dân tộc, xóa bỏ sự ngăn cách và tệ nạn phân biệt đối xử về văn hóa, tôn vinh các giá trị nhân văn, nhân đạo giữa các dân tộc.

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

(CLO)- Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026 vừa chính thức ban hành quy chế sửa đổi với hàng loạt điều chỉnh quan trọng. Việc khôi phục trọn vẹn thể thức hai vòng đấu sau nhiều năm gián đoạn cùng những thay đổi bước ngoặt trong luật phân định thắng thua là những điểm mới cốt lõi nhằm nâng cao tính minh bạch và chất lượng chuyên môn cho di sản văn hóa phi vật thể quốc gia này.

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

(CLO) Với người Khmer Nam Bộ, việc vào chùa tu học không đơn thuần là thực hành tín ngưỡng mà còn là cách báo hiếu cha mẹ, rèn luyện đạo đức và đánh dấu bước trưởng thành của một người đàn ông trước khi bước vào cuộc sống gia đình, xã hội.

Cỡ chữ bài viết: