(CLO) Với chuỗi nghỉ lễ kéo dài và thời tiết thuận lợi, du lịch Nghệ An dịp Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4-1/5 ghi nhận sự tăng trưởng mạnh khi phục vụ khoảng 1,21 triệu lượt khách. Tổng thu từ các hoạt động du lịch ước đạt 2.191 tỷ đồng.
(CLO) Tối 25/4, tại Quảng trường Bình Minh (phường Cửa Lò, tỉnh Nghệ An) đã diễn ra lễ khai mạc Festival Du lịch Cửa Lò năm 2026 với chủ đề “Bốn mùa biển gọi”, thu hút đông đảo người dân và khách du lịch đến tham dự.
(CLO) Ngày 2/4, tại buổi họp báo về tình hình kinh tế, xã hội quý I/2026, ông Trần Xuân Cường - Phó giám đốc Sở VHTT&DL Nghệ An cho biết, tỉnh sẽ lần đầu tổ chức Festival Du lịch Cửa Lò với quy mô lớn, kéo dài xuyên suốt 4 mùa.
Cánh đồng hoa hướng dương tại Nghĩa Lâm (Nghệ An) đang vào độ nở rộ đẹp nhất, thu hút hàng nghìn du khách ghé thăm nhờ khung cảnh sắc vàng rực rỡ và hoàn toàn miễn phí vé vào cổng.
(CLO) Làng Quỳnh Đôi, địa danh nổi tiếng của Nghệ An với truyền thống văn hoá và khoa bảng vừa được công nhận là điểm du lịch nhằm phát huy giá trị điểm đến, phục vụ du khách tốt hơn.
(CLO) Chiều 19/8, tại thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An, Hội nghị đánh giá kết quả hợp tác phát triển du lịch giữa Nghệ An và Đắk Lắk giai đoạn 2019 – 2024 đã diễn ra, đồng thời công bố kế hoạch hợp tác mới cho năm 2025.
(CLO) Sở Du lịch Nghệ An đã lên tiếng cảnh báo và đề nghị Công an vào cuộc sau khi nhiều du khách bị lừa tiền đặt cọc tại thị xã Cửa Lò do các đối tượng mạo danh các cơ sở lưu trú trên mạng xã hội.
(CLO) Sau 5 ngày nghỉ lễ 30/4 và 1/5, tổng doanh thu du lịch của các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh đều tăng so với năm ngoái, nhiều địa phương đạt hàng ngàn tỉ đồng.
(CLO) Nhằm tăng cường công tác quản lý và tổ chức lễ hội năm 2024, UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành Công văn số 164/UBND-VX ngày 9/1/2024 chỉ đạo các địa phương đảm bảo các hoạt động diễn ra an toàn, đúng nghi lễ truyền thống...
(CLO) Thị xã Hồng Lĩnh nằm ở phía Bắc của tỉnh Hà Tĩnh, có bề dày truyền thống lịch sử văn hóa và cách mạng. Hồng Lĩnh còn được xem như là cái nôi di sản của tỉnh, chất chứa hệ thống di tích lịch sử gắn với các lễ hội độc đáo mà không ở đâu trên đất nước này có được.
(CLO) Chiến lược phát triển du lịch Nghệ An xác định đế năm 2030, Nghệ An trở thành một trong những trung tâm du lịch của vùng Bắc Trung Bộ và là điểm đến hấp dẫn của Việt Nam và khu vực Đông Nam Á. Trong Năm 2024, Nghệ An phấn đấu doanh thu dịch vụ du lịch đạt 9.000 tỷ đồng
(CLO) Tổng lượt khách du lịch đến Nghệ An trong 3 ngày nghỉ Tết Dương lịch từ ngày 30/12/2023 – 1/1/2024 ước đạt 90.000 lượt khách, bằng 112% so với cùng kỳ năm 2023. Tổng thu du lịch đạt trên 200 tỷ đồng.
(CLO) Mảnh đất miền Trung đầy nắng gió sở hữu nhiều danh lam thắng cảnh tuyệt đẹp. Trong số đó, phải kể đến thác Sao Va (hay Xao Va), nơi được du khách lựa chọn bởi không khí trong lành và thiên nhiên kỳ vĩ.
(CLO) Hàng ngàn người dân trên mọi miền Tổ quốc đã về Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Kim Liên, xã Kim Liên, huyện Nam Đàn (Nghệ An) để tưởng nhớ, tri ân công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong dịp nghỉ lễ Tết Độc lập.
(CLO) Nhằm quảng bá hình ảnh du lịch Nghệ An đến với đông đảo du khách trong nước, quốc tế và các nhà đầu tư một cách chuyên nghiệp, ấn tượng, hấp dẫn, tỉnh Nghệ An đã ban hành kế hoạch tổ chức cuộc thi sáng tác biểu trưng và khẩu hiệu du lịch tỉnh Nghệ An năm 2023.
(CLO) UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành Quyết định về việc quy định phân cấp quản lý nhà nước về du lịch trên địa bàn tỉnh. Theo đó, quyết định bảo đảm tuân thủ pháp luật, đồng bộ, hiệu lực, hiệu quả và phù hợp với điều kiện năng lực, yêu cầu phát triển ngành du lịch trên địa bàn tỉnh.
(CLO) Kết quả trong 5 ngày nghỉ lễ, toàn tỉnh Nghệ An đón và phục vụ khoảng 780 nghìn lượt khách du lịch (bằng 110 % so với năm 2022), trong đó khách lưu trú đạt khoảng 330.000 lượt. Công suất phòng bình quân đạt 80 - 85%; tổng doanh thu du lịch ước đạt 1.500 tỷ đồng.
(CLO) Tỉnh Nghệ An vừa ban hành Kế hoạch số 133/KH-UBND về việc thực hiện Chương trình phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới. Phấn đấu đến năm 2025 có thêm 10 điểm du lịch nông thôn được công nhận gắn với lợi thế về nông nghiệp, văn hóa, làng nghề.
(CLO) Kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 diễn ra trong thời tiết không mấy thuận lợi nhưng trong 4 ngày vừa qua, các điểm đến ở các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Bình vẫn thu hút hàng vạn lượt du khách khắp mọi miền đến tham quan, nghỉ dưỡng.